Truy tố nguyên trưởng, phó Công an thành phố

GiadinhNet - Ngày 23/11 Viện KSND Tối cao đã có cáo trạng truy tố bị can đối với ông Nguyễn Công Chức (56 tuổi) - nguyên là đại tá, Trưởng Công an TP. Buôn Ma Thuột và ông Trần Đức Thịnh (44 tuổi)- nguyên là thượng tá, Phó Công an thành phố này về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cáo trạng của Viện KSND Tối cao có nội dung: Tháng 8/2005, cơ quan CSĐT, Công an TP Buôn Ma Thuột tiến hành điều tra vụ án Kim Văn Anh mua bán trái phép chất ma túy đã để xảy ra vụ án khởi tố sai tội danh, bỏ lọt tội phạm.
 
Trong suốt quá trình điều tra, điều tra viên làm sai lệch hồ sơ. Vụ việc trên xảy ra là do việc làm thiếu trách nhiệm của các ông Nguyễn Công Chức, Trần Đức Thịnh đã không thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Ông Chức và ông Thịnh có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo hoạt động điều tra, kiểm tra của điều tra viên nhằm đảm bảo xác định sự thật vụ án khách quan toàn diện, đầy đủ nhưng đã để xảy ra các vi phạm pháp luật. Các ông Chức, Thịnh đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam bị can Kim Văn Anh chỉ dựa vào lời khai do điều tra viên lập sơ sài, không đầy đủ, thiếu căn cứ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
 
Trước đó, ngày 25/5/2008, Cơ quan điều tra hình sự đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nguyên Trung uý Bùi Vũ Trọng Quốc - điều tra viên Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk về tội "Làm sai lệch hồ sơ vụ án" trong vụ "Kim Văn Anh mua bán trái phép chất ma tuý ". Sau đó Bùi Vũ Trọng Quốc bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 3 năm tù treo. 
 
Nguyên Hà
kimngan