Từ 1/7, “thức ăn đường phố” bị siết chặt
GiadinhNet - Được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp khóa XII và Chủ tịch nước sau đó đã công bố, từ ngày 1/7, 8 bộ luật sẽ có hiệu lực.
Trong đó, đáng chú ý là Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Luật An toàn thực phẩm. Kế đó là các Luật Thi hành án hình sự, Luật Thanh tra, Luật Tố tụng hành chính, Luật Khoáng sản, Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chỉ rõ, các cơ quan quản lý có quyền sửa hợp đồng mẫu, nếu các điều kiện trong hợp đồng ấy gây bất lợi cho người tiêu dùng. Luật cũng quy định các hình thức giải quyết tranh chấp, từ khiếu nại cho đến khởi kiện ra tòa. Từ nay, người tiêu dùng không phải chứng minh lỗi của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và miễn tạm ứng án phí...
Luật An toàn thực phẩm gồm 11 chương, 72 điều nhằm góp phần bảo vệ tốt hơn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới, thực hiện thành công sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Lần đầu tiên, "thức ăn đường phố" chịu sự điều chỉnh. Theo đó, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thức ăn này chỉ có thời hạn 3 năm, thay vì vô hạn như trước kia...
Ngọc Tước