Từ 2014, ngủ nhà nghỉ, “báo” công an qua Internet
GiadinhNet - Một trong những điểm mới của Luật cư trú là mọi công dân, không giới hạn độ tuổi, khi lưu trú ở nơi khác đều phải thông báo với công an cấp xã.
Với Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp, hiệu lực thi hành từ 1/8/2013, đại diện Bộ KH&ĐT cho biết, đến ngày 31/5/2013, có 2916 doanh nghiệp trong tổng số 6.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa thực hiện thủ tục đăng ký lại để hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005. Việc lựa chọn không đăng ký lại là quyền của doanh nghiệp, song lựa chọn này làm phát sinh một số khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp cũng như công tác quản lý nhà nước.
Mục đích của việc sửa đổi này là đảm bảo sự ổn định của môi trường đầu tư nói chung và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ có cơ sở pháp lý để tiếp tục thực hiện dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng tại Việt Nam…
Về Luật hòa giải ở cơ sở, hiệu lực thi hành từ 1/1/2014, Bộ Tư pháp cho hay: “Luật hòa giải quy định việc hòa giải ở cơ sở được tiến hành với các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật, trừ các trường hợp: Mâu thuẫn, tranh chấp xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng; vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình, giao dịch dân sự mà theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự không được hòa giải; vi phạm pháp luật mà theo quy định phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị xử lý vi phạm hành chính; mâu thuẫn, tranh chấp khác không được hòa giải ở cơ sở theo quy định pháp luật.
Đối với Luật cư trú (sửa đổi), hiệu lực thi hành từ 1/1/2014, đại diện Bộ Công an khẳng định việc bổ sung quy định nghiêm cấm hành vi giả mạo điều kiện để được đăng ký thường trú sẽ khắc phục tình trạng ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn đối với cá nhân chỉ với mục đích để người này đủ điều kiện nhập hộ khẩu vào thành phố trực thuộc trung ương mà thực tế người này không làm việc tại doanh nghiệp đó, hoặc giả mạo kết hôn để đăng ký thường trú…
Luật sửa đổi đã tăng thời gian tạm trú để được đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương từ 1 lên 2 năm, góp phần làm chậm tốc độ tăng dân số cơ học, giảm sức ép về các vấn đề xã hội liên quan… Ngoài ra, Luật cũng bổ sung một số điều kiện chặt chẽ hơn để khắc phục tình trạng nhiều hộ, nhiều người nhập hộ khẩu vào một chỗ ở mặc dù chỗ ở đó quá chật hẹp.
Về thông báo lưu trú, Bộ Công an giải thích: “Trước đây người từ đủ 14 tuổi trở lên đến lưu trú tại gia đình, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở khác thì mới phải thông báo lưu trú. Luật sửa đổi đã quy định theo hướng mọi công dân đều phải thông báo việc lưu trú đó với công an xã, phường, thị trấn”.
Ngoài ra, Luật này đã bổ sung hình thức thông báo lưu trú qua mạng internet, mạng máy tính.
Tại buổi họp báo, đại diện các bộ, ngành cũng giới thiệu về các luật, nghị quyết mới, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị quyết kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân.
Việt Nguyễn