Từ chối tiếp nhận tội phạm đến đầu thú?
Giadinh.net - Các đối tượng trong vụ án hình sự đang ở tuổi vị thành niên nhưng khi hỏi cung bị can, Cơ quan điều tra Công an huyện Đông Anh, Hà Nội không mời người giám hộ.
Vi phạm này đã được chính CQĐT thừa nhận là “thiếu sót”, nhưng không hiểu vì sao sau đó nó vẫn được coi là hợp pháp, đưa vào hồ sơ vụ án..?
Các bị can trong vụ án này là Nguyễn Doãn Định (SN 12/10/1992,), Đoàn Minh Tú (SN 16/11/1992), Nguyễn Đức Anh (SN 24/8/1992), Nguyễn Thế Dũng (SN 20/1/1992) đều trú tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội và đang là học sinh, bị VKSND huyện Đông Anh truy tố về tội “cướp tài sản” vì có hành vi hành hung, cướp tài sản.
Theo cáo trạng của VKSND huyện Đông Anh thì khoảng 21h ngày 23/6/2007, trong khi ngồi tâm sự cùng bạn gái tại bờ mương thuộc cánh đồng thôn Lương Nỗ, Tiên Dương, Đông Anh (Hà Nội), anh Hùng đã bị một tốp thanh niên đến đấm đá, chém gây thương tích ở tay trái, lấy của anh Hùng chiếc ví da màu đen bên trong có 800.000đ; 01 giấy CMND mang tên Nguyễn Mạnh Hùng; 01 đăng ký xe máy BKS 29X8-6116 mang tên chị gái của anh Hùng. Ngày 4/7/2007 CQĐT Công an huyện Đông Anh đã bắt khẩn cấp và tạm giữ: Tú, Định, Đức Anh về tội cướp tài sản. Riêng Dũng bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị bắt sau đó. Tại cơ quan điều tra 4 bị can cũng đã thừa nhận hành vi của mình.
Tuy nhiên, trong đơn gửi đến cơ quan chức năng, ông Nguyễn Doãn Định, ông Đoàn Văn Thuận và bà Nguyễn Thị Nga, là bố mẹ của các bị can Định, Tú, Anh khẳng định các bị can này bị điều tra viên triệu tập đến trụ sở công an lấy lời khai, khi không có người giám hộ. Mãi tới chiều tối ngày 14/7/2007 (các bị can đã bị bắt giam được 10 ngày), ĐTV Nguyễn Tiến Chúc mới đưa cho họ ký vào một số bản cung của con họ. Đơn viết: “Lúc đó trời đã tối, anh Chúc lại bảo ký để hoàn thiện hồ sơ, giúp các cháu được thả sớm nên chúng tôi đã ký bừa”.
Sai phạm trong tố tụng này cũng đã được Công an huyện Đông Anh thừa nhận tại văn bản trả lời khiếu nại ngày 15/1/2008: “ĐTV Nguyễn Tiến Chúc có thiếu sót khi hỏi cung bị can để chuyển đến VKS phê chuẩn, không có người giám hộ, ngày hôm sau đã mời ông Nghị, bà Nga, bà Hoài (mẹ của Đức Anh- PV) đến ký giám hộ biên bản hỏi cung này cùng các thủ tục tạm giữ, gia hạn tạm giữ”.
Không chỉ vậy, ông Nguyễn Văn Trình, bố của bị can Nguyễn Thế Dũng còn cho biết: 2 lần ông đưa Dũng đến gặp ĐTV Nguyễn Tiến Chúc tại Công an huyện Đông Anh để đầu thú, nhưng ĐTV này nêu lý do không tiếp và hẹn ngày hôm khác đến làm việc. Nhưng ngày 14/8/2007, bị can Dũng chuẩn bị đến Công an Đông Anh để đầu thú theo như đã hẹn với ĐTV Chúc thì bị Công an trạm Nam Hồng bắt theo quyết định truy nã.
Về việc này, Thượng tá Bùi Quang Đồng - Trưởng Công an huyện Đông Anh không trả lời cụ thể mà chỉ nói: “Đúng là người thân của bị can Dũng có đến gặp ĐTV Chúc xin đưa con ra đầu thú”. Rõ ràng, trong quá trình điều tra đã có một số “vấn đề” chưa được làm sáng tỏ, nhưng vẫn được chuyển sang VKSND huyện Đông Anh truy tố. Được biết, hiện vụ án đã bị TAND huyện Đông Anh trả hồ sơ cho cơ quan điều tra.
Hà Thiều