Tử hình gã làm mướn bất nhân

Hội đồng thi hành án tỉnh Bình Dương đã thi hành án tử hình Nguyễn Thanh Cần (ngụ ấp Trảng Sắn, xã Vĩnh Hòa, Phú Giáo) về tội “Giết người”.

Năm 2006, Cần từ ấp Phú Xuân, xã Phú Hữu A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo làm thuê cho ông Trương Văn Đực.
 
Đến tháng 8/2007, ông Đực bệnh phải nằm viện nên giao toàn bộ khu vườn lại cho con ruột là Trương Tấn Tài (SN 1983) trông coi (nhà anh Tài cách nhà ông Đực khoảng 20m). 7h ngày 2/10/2007, Cần đến vườn nhà ông Đực làm việc như mọi ngày.
 
Đến trưa, anh Tài đi đám giỗ, nhà chỉ còn lại chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (vợ anh Tài) cùng đứa con nhỏ 3 tuổi. Cần sang nhà chị Mai vờ hỏi mượn đĩa nhạc, quan sát thấy nhà vắng người, hắn liền quay trở về nhà ông Đực lấy con dao Thái Lan giấu trong lòng bàn tay rồi trở lại nhà anh Tài. Đợi lúc chị Mai không để ý, hắn dùng dao gây thương tích làm chị Mai chết tại chỗ.
 
Con chị Mai thấy vậy khóc thét lên liền bị hắn khống chế, tiếp tục dùng dao gây thương tích nhưng may mắn thoát chết vì được cấp cứu kịp thời. Sau khi gây án, hắn lấy chiếc Honda Future chạy trốn. Hai ngày sau, hắn bị bắt.
Theo CA TP HCM
phuoclong