Tự tay chôn vùi hạnh phúc vì ám ảnh bị bạn gái phản bội sau ngày xin cưới không thành
GiadinhNet - Đã gần một năm trôi qua nhưng nỗi đau trong ngôi nhà của cô gái trẻ Nguyễn Thị Tâm – nạn nhân trong vụ án tẩm xăng đốt người yêu rồi tự thiêu gây rúng động dư luận ở Hà Nam vẫn chưa nguôi ngoai.
![]() |
|
Ngôi nhà nơi nạn nhân từng sinh sống. |
Chỉ vì cạn nghĩ
Tìm tới căn nhà nhỏ nằm lẻ loi giữa cánh đồng vắng thuộc xóm 2 (xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, Hà Nam), phải đợi tới lúc mặt trời gần đứng bóng, chúng tôi mới thấy vợ chồng cô Trần Thị Mười (bố mẹ chị Tâm - PV) đi làm đồng về. Trên khuôn mặt hốc hác, đen nhẻm vì cháy nắng của họ lấm tấm những giọt mồ hôi. Cô Mười cho biết, mấy hôm nay vụ mùa bận rộn, cậu con trai út lại không may bị ngã gãy xương đòn nên mấy chị em phải túc trực trên bệnh viện chăm sóc. Khi chúng tôi nhắc tới chị Tâm, người mẹ không khỏi bùi ngùi, đau khổ. Ngước mắt nhìn lên di ảnh con gái, cô Mười bảo: “Nó là con cả, hiền lành, ngoan ngoãn, lại được ăn học tử tế. Ai ngờ đâu lại bạc mệnh như vậy…”.
Trước khi vụ án xảy ra vài năm, Tâm thi đỗ vào một trường cao đẳng ở Hà Nội rồi học liên thông lên đại học, chuyên ngành kế toán. Thương bố mẹ vất vả nên những năm tháng trọ học trên Hà Nội, Tâm xin vào một công ty làm thêm để có tiền trang trải sinh hoạt hàng ngày và mua sách vở. Đối với người thân trong gia đình, Tâm không chỉ là đứa con ngoan mà còn là niềm tự hào, niềm hy vọng của họ. Những ngày đi học xa nhà, qua bạn bè giới thiệu, Tâm quen biết Hải, một thanh niên từng tốt nghiệp Cao đẳng Hàng Hải nhưng không theo nghề mà chuyển sang làm thợ xây ở Hà Nội. Sau thời gian yêu đương, Hải về nhà Tâm chơi và có đặt vấn đề với gia đình cô về việc cưới xin. “Nghĩ con gái còn trẻ người non dạ, lại học hành chưa xong nên tôi có khuyên hai đứa nên thư thả thêm một vài năm nữa. Khi nào Tâm ra trường, có việc làm ổn định thì hai đứa mới nên tính tới chuyện cưới xin”, cô Mười kể lại.
Sau ngày Hải về xin cưới chỉ vài tháng, cô Mười như chết lặng khi nhận được tin con gái bị tẩm xăng thiêu sống. Đau lòng hơn, kẻ gây ra vụ việc kinh hoàng trên không ai khác lại chính là Hải. Theo đó, tối ngày 24/8, tại khu nhà trọ ở phường Định Công (Hà Nội), Tâm cùng Hải và 2 người nữa là Nguyễn Thị Hằng (SN 1994, chị họ Tâm) và Phòng (một người bạn của Hằng) rủ nhau đi chơi. Sau đó, Tâm và Hải về phòng trọ trước, Hằng và Phòng cũng về sau ít phút. Về tới phòng trọ, Hải lấy cớ đau bụng rồi mượn chìa khóa xe của Tâm để đi mua thuốc. Không yên tâm để Hải đi một mình, Hằng cùng đi với người yêu. Nhưng gã không chở cô đến tiệm thuốc mà đi thẳng đến cây xăng ven đường rồi mua 2 can xăng.
![]() |
|
Cô Mười tâm sự với phóng viên. |
Đến chết vẫn mù quáng
Sau vụ thảm án, sáng 25/8/2013, cả hung thủ và người bị hại đều được đưa vào Viện bỏng Quốc gia trong tình trạng nguy kịch. Mặc dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng do thương tích quá nặng, cả hai đã không qua khỏi. “Sau khi gia đình tôi không chấp nhận đám cưới, Hải luôn ám ảnh sẽ mất người yêu. Lúc nào nó cũng lo Tâm sẽ phản bội và đi yêu người đàn ông khác. Đã vài lần, nó đe dọa sẽ giết người yêu nếu phát hiện điều gì. Nhưng tôi không ngờ nó lại dám xuống tay một cách nhẫn tâm như vậy. Nhiều lần Hải về chơi, gia đình tôi thấy nó là người hiền lành. Những lần ấy, hễ thấy gia đình tôi làm việc gì, nó cũng đều xắn tay áo vào làm nên ai cũng rất quý mến. Đến giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao nó lại có suy nghĩ và hành động dại dột như vậy. Những ngày nằm trong bệnh viện, Hải còn bị bỏng nặng hơn Tâm nhưng nó vẫn không biết ăn năn hối lỗi. Thấy cả hai cùng bị bỏng, nó còn thỏa mãn nói: “Cả hai đứa cùng bị bỏng, rồi sau này sẽ phải lấy nhau... Từ bây giờ, tôi không còn sợ mất Tâm nữa”, cô Mười ngậm ngùi. Nhưng rồi, cái ngày cưới mà gã trai si tình mong đợi vĩnh viễn không xảy ra. Sau 7 ngày điều trị trong viện thì Hải qua đời.
Về phần cô gái trẻ bất hạnh, khi nhập viện, các bác sĩ cho biết, Tâm bị bỏng nặng tới 40% cơ thể, vết thương rộng khắp vùng mặt, cổ, tay, ngực, trong đó có 20% bỏng sâu. Nhắc lại vụ việc đau lòng, cô Mười không cầm được nước mắt: “Hơn một tuần điều trị trong Viện bỏng Quốc gia với nửa khuôn mặt đen sạm, sần sùi và biến dạng, những vết bỏng chạy dài xuống cổ, ngực và cánh tay căng cứng khiến Tâm đau nhức đến nhăn nhó. Mặc dù khuyên con an tâm điều trị nhưng nhìn khuôn mặt méo mó, dị dạng và đau đớn của nó, người làm mẹ như tôi như đứt từng khúc ruột. Sự việc đã đi qua nhưng đến nay, những lời nói của Tâm trong thời gian điều trị tại bệnh viện vẫn chưa thôi ám ảnh tôi. Nó bảo: “Dù trong mơ con cũng không ngờ được rằng, Hải lại nỡ tẩm xăng hủy hoại cuộc đời con như vậy. Con đau đớn lắm, giờ con chẳng thiết gì nữa, mẹ mua cho con liều thuốc ngủ đi, con xin mẹ”. Nghe con nói, tôi chỉ biết chạy thẳng ra hành lang ôm mặt khóc”.

