Tuần lễ TG nuôi con bằng sữa mẹ 2012: Bỏ phiếu cho tương lai trẻ em

GiadinhNet - Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em và tăng cường thực hành nuôi con bằng sữa mẹ.

Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm 2012 (từ ngày 1/8) tại Việt Nam được tổ chức với sự phối hợp tổ chức của Bộ Y tế, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới và Dự án Nuôi dưỡng và phát triển - Alive & Thrive. Với chủ đề "Sữa mẹ hôm nay, sức khỏe ngày mai" các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ nhằm mục đích nêu bật vai trò quan trọng của mỗi thành viên trong xã hội trong việc đảm bảo tất cả trẻ em đều có cơ hội được nuôi bằng sữa mẹ.

Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em và tăng cường thực hành nuôi con bằng sữa mẹ nhưng tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu chưa được cải thiện (năm 2010 là 19,6%). Tỉ lệ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ thấp tại Việt Nam cũng gây ra những vấn đề suy dinh dưỡng nghiêm trọng: Gần 1/3 trẻ em có chiều cao thấp so với độ tuổi (suy dinh dưỡng ở thể thấp còi) và gần 1/5 trẻ em bị thiếu cân so với độ tuổi. Trẻ không được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu còn bị những tác động lâu dài như kết quả học tập kém, giảm hiệu suất học tập/lao động, ảnh hưởng đến phát triển trí tuệ và xã hội sau này.

Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Dự án Nuôi dưỡng và phát triển - Alive & Thrive và các đối tác hoan nghênh việc Chính phủ Việt Nam gần đây đã ban hành hai văn bản pháp luật quan trọng. Ngày 18/6, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua chế độ nghỉ thai sản 6 tháng. Ba ngày sau, ngày 21/6, Luật Quảng cáo với Mục 4 Điều 7 cấm quảng cáo các sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi; bình vú và vú ngậm nhân tạo… cũng đã được thông qua. Cả hai văn bản pháp luật quan trọng trên đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ phiếu ủng hộ trên 90%.
 
Quảng Hà
thuctap