Tượng Phật hoàng bằng ngọc dát vàng sắp về đến Hà Nội
GiadinhNet- Tôn tượng bằng ngọc dát vàng vô cùng quý hiếm này sẽ có đến Hà Nội đúng dịp Đại hội Phật giáo Việt Nam và được trưng bày tại Cung Văn hóa Hữu nghị từ 22 - 24/11 để thập phương bá tánh chiêm bái.
![]() Cận cảnh pho tượng quí. |
Trưa 15/11, tại thiền viện Thường Chiếu (Ấp 1C, xã Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai), đông đảo Chư tôn đức Tăng Ni lãnh đạo các thiền viện và Phật tử đã trang nghiêm tổ chức lễ cung tiễn, đọc kinh cầu nguyện tôn tượng Sơ tổ Trúc Lâm Đại Đầu Đà - Phật hoàng Trần Nhân Tông.
Theo đó, tôn tượng bằng ngọc dát vàng vô cùng quý hiếm này sẽ có đến Hà Nội đúng vào dịp Đại hội Phật giáo Việt Nam. Và trưng bày tại Cung Văn hóa Hữu nghị từ 22 - 24/11 để thập phương bá tánh chiêm bái nhằm chào mừng đại lễ lớn của Phật giáo Việt Nam. Sau đó, tôn tượng sẽ được an vị tại chùa Yên Tử để Phật tử khắp cả nước tiếp tục có cơ hội chiêm bái.
![]() Tiễn Phật ngọc về Hà Nội. |
Tượng ngọc dát vàng Sơ tổ Trúc Lâm Đại Đầu Đà - Phật hoàng Trần Nhân Tông bắt đầu được khởi công chế tác từ ngày 5/7/2011 và hoàn thành vào ngày 9/11/2011.
Tượng được tạc từ khối ngọc Nephrite trọng lượng 4.450 kg. Toàn bộ khối ngọc quý này do một nhóm Phật tử phát tâm nhập về từ Canada. Kim thân tượng (tư thế Phật ngồi) cao 1,6 m, chiều cao tổng thể 3,25 m, trọng lượng trên 4.000 kg. Phần đài sen làm bằng cẩm thạch trắng có tỷ lệ tương ứng tạo được thẩm mỹ tốt nhất cho tôn tượng.
![]() Đây là tượng Phật hoàng bằng ngọc bích đầu tiên ở Việt Nam có kích thước kỷ lục. |
Nghệ nhân Đinh Danh Tư – Người cùng gần 10 nghệ nhân khác chế tác tôn tượng - cho biết: Khối ngọc 4,5 tấn trước khi đưa vào tạc tượng đã được các chư tăng ni và Phật tử niệm chú rất cẩn thận. Khi tôn tượng sắp hoàn thành, đã có rất nhiều đoàn đến chiêm bái và hầu hết đều lặng người đi khi được nhìn thấy vẻ uy nghĩ và sống động của tượng.
Cũng theo nghệ nhân Đinh Danh Tư thì trong tất cả các khâu chế tác, sau khi đã đánh bóng tượng thì phần dát vàng ở mặt và đầu của tượng là khó nhất. Tất cả chi tiết nhỏ đều được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, tỷ mỷ... và càng đến đoạn cuối, càng phải cẩn thận và kỹ lưỡng. Đây là tượng Phật hoàng bằng ngọc bích đầu tiên ở Việt Nam có kích thước kỷ lục.
Hà Tùng Long


