Tường trình cay đắng của hai bé gái bị lừa bán "cái ngàn vàng"
Giadinh.net - Tuổi thiếu nữ vừa nhú sau cánh áo học trò cũng là lúc hai bé gái, một 13 tuổi, một 16 tuổi ở xã Bình Dương, Đông Triều, Quảng Ninh sa vào bẫy của những "ma ma" môi giới bán trinh.
> Mẹ bắt con đẻ bán "đời con gái"
> Đường dây bán "cái ngàn vàng" bằng máu lợn bị triệt phá như thế nào?
Sau cái lần bị vùi dập bởi thú tính của các đại gia đi tìm thuốc “giải đen” ấy, các em chỉ còn lại một thân xác bơ phờ, hoảng loạn và phần đời còn lại đang chìm trong bóng tối. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này đã được Công an huyện Đông Triều khởi tố để điều tra, Bộ Công an cũng đã có chỉ đạo quyết liệt phải tìm ra kẻ thủ ác. Nhưng từ cuối năm 2007 đến nay, những kẻ gây nên tội ác táng tận lương tâm ấy vẫn nằm trong bóng tối.
“Chúng cháu sợ lắm”
Ngày 28/6 giữa cái nắng như đổ lửa, lầm đầy bụi than của vùng đất mỏ Đông Triều, chúng tôi lần đường tìm về nhà hai bé gái Tống Thị Phương T (SN 1991)và Trần Thị L (SN 1994) là nạn nhân của vụ lừa bán trinh vào tháng 11/2007. Vụ án đau lòng này đã và vẫn đang gây căm phẫn trong những người nông dân nghèo xã Bình Dương.
Năm 2008 này, Phương T vừa tròn 17 tuổi, nhưng không giống như các bạn cùng trang lứa, T gầy xanh xao và chỉ nặng chừng hơn 30 kg. Tuổi thiếu nữ của em đang bị ám ảnh sau cái buổi chiều ngày 4/11/2007 khủng khiếp ấy. Mặc cho những lời cầu xin hoảng loạn của em, người đàn ông xa lạ ấy vẫn thực hiện đến cùng để thoả mãn dục vọng thú tính. Phương T đã ngất lịm bởi đau đớn và sợ hãi.
“Cháu không kể đâu, cháu sợ người ta thuê người giết cháu” - Đó là câu nói đầu tiên cô bé Phương T nói với chúng tôi. Phải mất một thời gian khá lâu, được sự động viên của chúng tôi và bố mẹ, Phương T mới trấn tĩnh lại và kể về hành trình bị lừa bán trinh cay đắng của mình: “Cháu vẫn còn sợ lắm. Đi học bị đúp nhiều nên cháu đã bỏ học từ năm lớp 7 ở nhà giúp bố mẹ làm ruộng.
Trước hôm ấy cô T ở cùng xóm rủ cháu ra phố chơi. Được cô ấy rủ ra phố cháu cũng thích lắm. Hôm ấy, ngày 4/11/2007 khi cháu đang đi mót củ đỗ ở ngoài đồng thì cô T rủ đi chơi. Cháu đi theo cô ấy ra ngoài đường cái (quốc lộ 18 - PV) thì gặp cô V cũng là người cùng xóm và bạn Trần Thị L. Cháu và L là bạn cùng xóm, chơi thân với nhau. Lúc đó bạn L vẫn đang đi học lớp 7. Chúng cháu được hai cô cho đi xe ô tô. Cháu vẫn nhớ chiếc xe ấy có màu ghi nhưng cháu không nhớ biển số.
Cháu thấy cô T gọi chú lái xe là Sơn. Chưa được đi xe bao giờ, lên xe là cháu bị say và không biết gì nữa. Hai cô ấy đưa chúng cháu đến một quán nước ở Sao Đỏ (thị trấn của huyện Chí Linh, Hải Dương, giáp ranh với xã Bình Dương, Đông Triều - PV) cho chúng cháu uống nước, thay quần áo mới và đánh phấn. Lúc ấy cháu vẫn còn hoa mắt vì say xe, còn cái L bạn cháu thì không việc gì.
Chúng cháu ngồi được một lúc thì thấy có hai người đàn ông đi ô tô đến. Chúng cháu chỉ đứng đến nách các chú ấy thôi. Họ ngồi một lúc rồi tự nhiên cho chúng cháu mỗi đứa 200.000 đồng rồi lên xe bỏ đi. Sau đó hai cô lại đưa chúng cháu lên xe ô tô nói là đưa về nhà. Nhưng rồi họ lại đưa đến một khách sạn khác ở Đông Triều. Cháu và bạn L không biết các cô đưa chúng cháu đến đấy làm gì. Một lúc sau cô V bảo vào phòng rửa mặt cho tỉnh. Cháu vừa vào phòng thì cánh cửa bị đóng sập lại. Chưa kịp định thần thì một người đàn ông trạc tuổi bố cháu (khoảng trên 40 tuổi - pv) quật cháu xuống giường. Cháu đã kêu xin và giãy rụa nhưng không ai vào cứu...
Cháu bất tỉnh vì đau và sợ. Lúc tỉnh dậy thì người đàn ông ấy đã đi rồi. Hai cô ấy bảo nếu cháu kể chuyện này với ai thì cho bọn nghiện đánh chết. Về nhà cháu sợ lắm, tối hôm đó chỗ kín vẫn chảy máu và cháu bị sốt nữa. Cháu sợ không dám nói với mẹ mà một mình âm thầm chịu đựng. Cháu sợ lắm!”
Còn Trần Thị L thì kể: “Cháu đang học lớp 7. Ngày 26/10/2007 hai cô ấy đến rủ cháu đi chơi. Các cô ấy đưa cháu đến khách sạn ở thị trấn Sao Đỏ, đưa cháu vào lối cửa sau lên phòng rồi nhốt cháu ở đó. Một lúc sau có một người đàn ông mở cửa đi vào. Ông ấy to lắm, cháu không biết tên... Cháu đã kêu gào xin chú ấy tha cho. Được một lúc thấy cháu ra nhiều máu nên chú ấy bỏ đi. Các cô ấy đã đưa cháu về nhà và doạ nếu nói với ai thì sẽ bị đánh. Về nhà cháu không dám nói với mẹ. Cháu sợ không đi học nữa chú ạ.
Lần sau, ngày 4/11/2007 cháu đang đi chăn bò cho bố mẹ thì các cô ấy lại đến bắt cháu phải đi chơi cùng. Lần ấy có cả bạn Phương T nữa. Nhưng chỉ có bạn ấy bị đưa vào phòng thôi. Cháu không dám nói với ai vì sợ bị đánh. Cháu thương mẹ lắm, mẹ mà biết thì mẹ ốm mất. Bố cháu đã bị bệnh rồi, nhà chỉ còn mẹ đi làm nuôi chị em chúng cháu”.
![]() |
|
Chúng tôi mong muốn cơ quan pháp luật tìm lại công bằng cho các cháu. (Ảnh: T.Khang) |
Nỗi đau còn lại
Kể lại sự việc đau lòng này với chúng tôi, chị Nguyễn Thị D, mẹ của Phương T kể: “Hôm ấy khi thấy cháu về nhà với vẻ mặt thất thần và đũng quần có máu, tôi cứ ngỡ là con mình đến tháng nên không gặng hỏi. Bữa tối hôm ấy cháu bỏ ăn, tôi gặng hỏi thì cháu chỉ nói là chiều đi mót đỗ cùng với cái L con chị D cùng xóm, vì hai cháu là bạn chơi thân với nhau. Bữa tối, linh cảm của người mẹ mách bảo tôi là đã có việc chẳng lành xảy ra với cháu nó. Tôi thấy chỗ kín của cháu ra nhiều máu.
Gặng hỏi rồi doạ đánh một hồi thì cháu mới nói thật và kể lại cho tôi nghe đầu đuôi sự việc. Cháu còn đưa cho tôi 700 nghìn đồng. Số tiền ấy cháu nói là gồm của một chú ở Sao Đỏ cho 200.000 đồng và cô T là hàng xóm dẫn cháu đi và cho 500.000 đồng. Ngay trong đêm đó tôi đã đem tờ 500 nghìn đồng của cô T cho con nhà tôi đến nộp cho Công an huyện Đông Triều và trình báo sự việc. Từ đó đến nay cháu nó luôn nơm nớp lo sợ chú ạ. Nhiều đêm đang ngủ cùng tôi cháu nó bật dậy và gào thét xin tha. Nhìn con như vậy, người làm mẹ như tôi đau lắm chú ạ”.
Nhà cháu Trần Thị L nghèo lắm. Bố bị bệnh não nên cả nhà phải dựa vào đồng tiền còm cõi kiếm được từ việc đi làm thuê của chị Phạm Thị D, mẹ cháu. Chị D bảo: “Từ ngày ấy L luôn như người mất hồn, cháu luôn sợ bị người khác đánh. Cháu nó không dám đến trường và phải bỏ học. Gia đình tôi đã phải đưa cháu xuống ở nhờ nhà người quen dưới Uông Bí, những mong cháu lấy lại được tinh thần”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều tháng nay hai người mẹ này liên tục đến gõ cửa các cơ quan chức năng ở Quảng Ninh và cả trên Trung ương cầu cứu. Họ ngày đêm mong mỏi cơ quan bảo vệ pháp luật tìm ra kẻ phạm tội ác với con mình. Nhưng sự chờ đợi ấy của họ đang dài ra từng ngày và kẻ phạm tội vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chị Phạm Thị D chua xót nói: “Cháu nó bị những kẻ táng tận lương tâm cướp mất đời con gái lúc mới 13 tuổi chú ạ. Tương lai của cháu nó rồi đây ra sao? Mờ mịt lắm chú ơi. Tôi mong pháp luật sớm tìm ra và nghiêm trị kẻ đã gây nên tội ác kinh tởm ấy”.
![]() |
|
Khách sạn có địa chỉ ở Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương - nơi Trần Thị L bị đưa đến bán trinh. (Ảnh: T.Khang) |
Kẻ thủ ác vẫn nằm trong bóng tối
Trao đổi với phóng viên Báo GĐ&XH, Thượng tá Nguyễn Hữu Tiến- Phó trưởng Công an huyện Đông Triều cho biết: Ngay sau khi Công an huyện nhận được đơn trình báo từ gia đình các cháu này, nhận thấy đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên ngày 20/12/2007 Cơ quan điều tra Công an Đông Triều đã có Quyết định 04 khởi tố vụ án hình sự về tội danh môi giới mại dâm. Thượng tá Tiến cho biết: Vì đây là vụ án rất phức tạp và có tính chất nghiêm trọng nên Công an huyện đã giao cho đồng chí đội trưởng đội điều tra đích thân điều tra vụ này.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đó, ngày 5/11/2007 Công an huyện Đông Triều đã đưa cháu Phương T và cháu Trần Thị L đi giám định thương tật tại Bệnh viện đa khoa Đông Triều. Kết quả giám định do bác sỹ Nguyễn Xuân Tiên, Giám đốc bệnh viện ký, cho thấy cháu Phương T trong tình trạng: vùng đùi, mông, hai bên xây xước ngoài da; môi lớn có vị trí xây xước da, màng trinh, âm đạo xung huyết, đỏ; dịch âm đạo có máu và tinh trùng. Kết quả giám định của cháu Trần Thị L: dịch âm đạo chưa thấy tinh trùng.
Cũng tại buổi làm việc, Công an huyện Đông Triều cho biết: Vụ án này rất nghiêm trọng và phức tạp. Tìm nhân chứng của vụ án rất khó. Thượng tá Tiến chua xót nói: “Vụ án này chúng tôi đã phải xin gia hạn điều tra nhưng vẫn chưa tìm ra được kẻ phạm tội. Các đối tượng V và T, như các cháu khai báo dẫn các cháu đi, cũng đã được điều tra viên lấy lời khai nhưng họ phủ nhận, không nhận tội. Những người ấy là Lý Thị V (SN 1978) làm nghề cắt tóc gội đầu và Hà Thị T (SN 1973) là mợ dâu của V và cũng là người cùng làng với hai cháu gái trên.
Công an huyện cũng đã tiến hành cho thực nghiệm tại hiện trường là khách sạn Duyên Hải ở thị trấn Sao Đỏ, Hải Dương và khách sạn Tràng An ở Đông Triều, Quảng Ninh. Khi thực nghiệm, các cháu vẫn nhớ được số phòng, nhưng người quản lý các khách sạn này không vào sổ, không nhớ thời điểm ấy hai đối tượng này có đưa các cháu vào đó không. Chúng tôi cũng đã lần tìm tất cả những người có tên là Sơn (lái xe - PV) trong diện nghi vấn cho các cháu nhận diện qua ảnh nhưng cũng không tìm ra được”.
Vì thiếu các căn cứ cần thiết, đến nay Công an huyện Đông Triều vẫn chưa thể khởi tố bị can để mở rộng điều tra được. Và như vậy những kẻ gây tội ác vẫn nhởn nhơ sống ngoài vòng pháp luật. Còn hai em gái Phương T và Trần Thị L vẫn ngày đêm sống chung với những ám ảnh kinh hoàng sau cái lần bị lừa đưa đi bán “cái ngàn vàng” ấy.
Hà Thiều

