Tuyên bố lập trường chính nghĩa của Việt Nam
GiadinhNet - Không thông qua một nghị quyết riêng về tình hình Biển Đông theo đề nghị của một số đại biểu, nhưng Quốc hội đã nhiều lần khẳng định mạnh mẽ quan điểm của mình với việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
![]() |
|
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 7. Ảnh: TTXVN |
Hòa chung nhịp đập trái tim đồng bào
Ngày 24/6, trong bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thay mặt cơ quan quyền lực cao nhất điểm lại hơn một tháng làm việc, bắt đầu từ 20/5, trong đó vấn đề Biển Đông được đề cập thẳng thắn, kiên quyết. “Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội diễn ra trong lúc tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nguy hiểm, khó lường... Độc lập, chủ quyền quốc gia, hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông bị đe dọa nghiêm trọng”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đồng thời tuyên bố hành động của Trung Quốc đã làm tổn hại sâu sắc đến tình hữu nghị, đoàn kết, láng giềng của nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc.
“Đến diễn đàn này, hòa chung nhịp đập trái tim của đồng bào, chiến sĩ cả nước, các đại biểu Quốc hội đã mạnh mẽ lên án hành động sai trái của phía Trung Quốc. Quốc hội đã thảo luận sâu sắc, ra thông cáo tuyên bố lập trường chính nghĩa của Việt Nam, kiên quyết phản đối hành động sai phạm của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam và không được tiếp tục có những hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Quốc hội đánh giá cao những phát biểu tâm huyết thể hiện lòng yêu nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của các vị đại biểu Quốc hội và nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội nói.
Quốc hội cũng kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ở nước ngoài phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng thống nhất ý chí, hành động, ủng hộ và thực hiện chủ trương kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đồng thời, Quốc hội Việt Nam đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quốc hội, nghị sĩ quốc hội, các tổ chức, cá nhân và bạn bè trên thế giới đã và đang tiếp tục đồng tình, ủng hộ Việt Nam, lên tiếng bảo vệ chính nghĩa, lẽ phải của Việt Nam và yêu cầu Trung Quốc đình chỉ ngay những hành động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.
Tuyên bố hay nghị quyết thì nội dung là một
Tại buổi họp báo chiều 24/6, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định, bản thông cáo số 2 của Quốc hội được xem như Tuyên bố của Quốc hội về tình hình Biển Đông. Trước thắc mắc của phóng viên quốc tế về sự khác nhau giữa việc ra nghị quyết với tuyên bố, ông Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh: “Dù là tuyên bố hay nghị quyết thì nội dung bên trong đều thể hiện rất rõ sự phản đối của Quốc hội Việt Nam với sự vi phạm của Trung Quốc”. Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nghị quyết sẽ đòi hỏi các quy trình nhất định và tùy vào mức độ mới ra nghị quyết, do đó Quốc hội phải cân nhắc. “Phải căn cứ vào diễn biến để ứng xử cho phù hợp. Phát biểu của Chủ tịch nước cũng đã thể hiện rõ ràng quan điểm về Biển Đông của Việt Nam”, ông Phúc nói.
Tại buổi họp báo, liên quan đến việc Trung Quốc điều thêm nhiều giàn khoan ra Biển Đông, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho hay, Biển Đông không phải của riêng một quốc gia nào nên việc Trung Quốc điều 4 hay 10 giàn khoan là điều bình thường, vấn đề là điều vào đâu thì hiện chưa có thông tin chính xác.
|
BHYT sẽ phủ ít nhất 90% hộ cận nghèo
Đây là nội dung trong Nghị quyết “Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020” được Quốc hội thông qua trong phiên làm việc cuối cùng. Ngoài ra, Nghị quyết cũng đặt ra mục tiêu 70% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, trên 90% trạm y tế cấp xã có đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; điều chỉnh cơ cấu đầu tư cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và chính sách bảo hiểm y tế để bảo đảm tăng cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người cận nghèo. Bên cạnh đó, sẽ có chuẩn nghèo mới theo phương pháp tiếp cận đa chiều nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Bỏ quy định đăng ký giữ quốc tịch
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam được thông qua hôm 24/6 đã bãi bỏ khoản 3 Điều 26 hiện hành quy định “người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ bị mất quốc tịch Việt Nam nếu không thực hiện việc đăng ký giữ quốc tịch”. Thay vào đó, Điều 13 của Luật sửa đổi, bổ sung khẳng định: “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam”. Trong trường hợp không có giấy tờ chứng minh quốc tịch thì đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để được xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp Hộ chiếu Việt Nam. Cuối năm nay, trình đề án đổi mới sách giáo khoa
Tại Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ và các bộ ngành liên quan sớm tiếp thu, hoàn chỉnh Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông để trình Quốc hội xem xét, quyết định vào kỳ họp thứ 8 (cuối năm 2014) để triển khai tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Ngoài ra, Luật Giáo dục cũng cần được khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận là một trong bốn trưởng ngành tham gia phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 7. |
Việt Nguyễn
