Tuyên Quang: Dồn sức cho chiến dịch

Giadinh.net - Theo ông Phạm Ngọc Điệp - Chi cục trưởng Chi cục DS - KHHGĐ Tuyên Quang, các huyện, thị trên địa bàn đã vào cuộc mạnh mẽ để giành kết quả cao trong Chiến dịch đợt 1/2009.

Tập trung cho các xã vùng xa

Tuyên Quang chọn Sơn Dương - một huyện ở vùng núi thấp, cách trung tâm tỉnh lỵ khoảng 30 km, đông dân và có mức sinh còn cao - làm huyện điểm để mở màn Chiến dịch. Chiến dịch năm 2009 của Tuyên Quang được triển khai từ tháng 3 đến hết tháng 10, chia làm 2 đợt, trên địa bàn 141 xã, phường thuộc 6 huyện, thị. Cao trào chiến dịch kéo dài khoảng 7 - 8 ngày ở các xã, bao gồm tuyên truyền, tư vấn, vận động đối tượng, đăng ký thực hiện các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ. Riêng cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại xã sẽ làm trong khoảng 3- 4 ngày. Trong đó, mục tiêu Chiến dịch đợt I là phấn đấu hoàn thành 60 - 70% kế hoạch chiến dịch với 3 gói dịch vụ: KHHGĐ, làm mẹ an toàn, chăm sóc SKSS; ưu tiên những xã khó khăn thuộc vùng sâu, xã đông dân, xã có mức sinh cao, tỷ lệ sinh con thứ 3 cao, xã còn nhiều hạn chế về cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS.
 

Chiến dịch đã thu hút rất nhiều phụ nữ tham gia (Ảnh: Anh Phú).

Ông Nguyễn Huy Phòng -Phó trưởng Phòng Truyền thông - Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh chia sẻ: "Trong thời gian diễn ra Chiến dịch, Chi cục và các trung tâm DS - KHHGĐ sẽ tổ chức giám sát chặt chẽ, nhằm phát hiện và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Ngay từ tháng 2, Chi cục đã cử cán bộ xuống các cơ sở giám sát xem đã chuẩn bị đủ mức thuốc chưa, có đáp ứng nhu cầu cho đối tượng không, các ban chỉ đạo chiến dịch lên kế hoạch, phối hợp với các ban, ngành đoàn thể như thế nào…? Tại các xã, phường đều tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trước, trong và sau Chiến dịch, kịp thời nhân bản các sản phẩm truyền thông mẫu của Trung ương, các sản phẩm truyền thông mang tính đặc thù của địa phương về các gói dịch vụ, phát cho bà con...".

Tất cả cho chiến dịch thành công

Chiến dịch đợt I sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại 100% xã, phường tổ chức chiến dịch, đảm bảo 90% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản thuộc địa bàn Chiến dịch được cung cấp thông tin, tư vấn nâng cao hiểu biết về SKSS/KHHGĐ; điều trị bệnh phụ khoa thông thường cho 70% số đối tượng đăng ký sử dụng biện pháp KHHGĐ.

Năm nay, nhờ làm tốt công tác truyền thông, bà con người Dao, Tày… ở Tuyên Quang đã rất tiến bộ, hiểu biết nhiều về KHHGĐ. Vào Chiến dịch, bà con tập trung tại nhà văn hoá thôn, bản để nghe cán bộ tuyên truyền vận động DS - KHHGĐ, xen kẽ là những tiết mục văn nghệ hoặc chiếu băng video nên chương trình thêm sôi động, rôm rả.

Chi cục DS-KHHGĐ đã giám sát ở 100% số huyện để kiểm tra chất lượng và kết quả dịch vụ. Kinh phí các huyện có thể huy động bằng nguồn hợp pháp khác đầu tư thêm cho những xã có mức sinh cao. Nội dung chăm sóc SKSS/KHHGĐ được coi trọng để thực hiện hiệu quả gói dịch vụ KHHGĐ và gói dịch vụ phòng chống viêm nhiễm đường sinh sản.

Ông Phòng chia sẻ: "Mùa Chiến dịch, anh chị em chuyên trách và các cộng tác viên (CTV) cơ sở rất vất vả, vì luôn phải đến từng thôn, từng nhà, từng đối tượng để tuyên truyền vận động. Cũng có hạn chế là vừa qua bộ máy có thay đổi, tâm tư của anh chị em chưa yên tâm, không biết có được tiếp tục tham gia làm dân số nữa hay không? Mặt khác, một số cán bộ chuyên trách chưa hiểu biết nhiều về y tế, cần phải tập huấn thêm…”.

Khó khăn hơn nữa là tại những huyện vùng sâu, mỗi đợt các CTV đi tuyên truyền vận động rất gian khó bởi dân cư thưa thớt, nhà nọ cách nhà kia rất xa, một ngày có khi chỉ đến được 2 - 3 nhà là Mặt trời đã xuống núi.

Rất mừng là trước khi vào Chiến dịch, các CTV đã cần mẫn, không quản ngày đêm, nắm chắc từng đối tượng, rà soát kỹ số phụ nữ có chồng, ai đã sinh đủ số con, ai định sinh tiếp… để tuyên truyền, vận động, vào đợt Chiến dịch là cung cấp dịch vụ KHHGĐ tại nhà. Các cộng tác viên còn thành lập những tổ chức truyền thông nhóm nhỏ trực tiếp tại các thôn bản, cung cấp sản phẩm truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng, nên các đội dịch vụ SKSS/KHHGĐ lưu động cứ theo danh sách mà cung cấp dịch vụ. Những ngày Chiến dịch, hệ thống loa truyền thanh mở to ở từng thôn, đọc rõ lịch: Hôm nay làm chiến dịch ở đâu,  ngày mai làm ở bao nhiêu thôn, bao nhiêu người… để tạo thuận lợi cho người dân sắp xếp thời gian tham gia.     
 
Diệu Ngát 

 

thuhuyen