Tuyên Quang: Tập huấn triển khai dự án "Nâng cao chất lượng giống nòi 2011

GiadinhNet - Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức lớp tập huấn triển khai dự án "Nâng cao chất lượng giống nòi năm 2011".

Tham gia lớp tập huấn có gần 20 học viên là thành viên của Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ các huyện, thành phố triển khai thực hiện mô hình dự án, gồm: Hàm Yên, Chiêm Hóa, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang.
 
Tại lớp tập huấn, các học viên đã được tiếp thu những nội dung cơ bản của 2 mô hình “Can thiệp làm giảm tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”; mô hình “Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân” năm 2011. Phấn đấu đến năm 2015, 90% lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các tổ chức xã hội, những người có uy tín trong cộng đồng được cung cấp thông tin về tầm quan trọng, nội dung và các hoạt động của mô hình, cam kết áp dụng các quy định về tuổi  kết hôn, chống tảo hôn và kết hôn cùng huyết thống trong cộng đồng.
 
Đồng thời vận động cộng đồng và gia đình cùng thực hiện, 80% bậc cha mẹ, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, vị thành niên, thanh niên được cung cấp thông tin và kiến thức về nội dung của mô hình; 90% vị thành niên, thanh niên và nam, nữ chuẩn bị kết hôn được cung cấp thông tin về chăm sóc SKSS/KHHGĐ và được kiểm tra sức khỏe, phát hiện, điều trị,  phòng tránh các nguy cơ sinh con bị khuyết tật, dị tật; 80% phụ nữ kết hôn trước tuổi được quản lý, cung cấp kiến thức về chăm sóc SKSS/KHHGĐ, nạo phá thai an toàn; 80% các bà mẹ, phụ nữ mang thai trước tuổi kết hôn được hướng dẫn chăm sóc thai nghén, sinh tại cơ sở y tế và nuôi con bằng sữa mẹ.
 
Theo kế hoạch, mô hình “Can thiệp làm giảm tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”; mô hình “Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân” sẽ được triển khai từ nay cho đến hết ngày 31/12/2011 tại 6 xã thuộc các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang.
 
Các mô hình này nhằm tăng cường cam kết của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội và những người có uy tín tại địa bàn triển khai mô hình Tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân và mô hình Can thiệp làm giảm tỉ lệ tảo hôn và kết hôn cận huyết thống; tăng cường hiểu biết và nâng cao nhận thức, từ đó thực hiện chuyển đổi hành vi thích hợp cho các nhóm đối tượng, góp phần nâng cao chất lượng giống nòi trong những năm tới.
Huy Phòng
(Trưởng phòng TTGD, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Tuyên Quang)
thuhuyen