Tỷ số giới tính khi sinh giảm

GiadinhNet - Thông tin trên được Sở Y tế Hà Nội cho biết trong buổi làm việc của Tổng cục DS-KHHGĐ với Ban chỉ đạo công tác dân số TP Hà Nội, ngày 15/8.

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Đức Hạnh – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong 7 tháng năm 2013, số trẻ sinh ra của Hà Nội là 62.063 trẻ, giảm 12,1% so với cùng kỳ năm 2012; số trẻ là con thứ 3 trở lên là 5.234 trẻ giảm 777 trẻ so với cùng kỳ năm 2012. Riêng tỷ số giới tính khi sinh (số trẻ trai trên 100 trẻ gái) là 114,5, ước đạt cuối năm là 115, đạt chỉ tiêu đặt ra giảm 1 điểm phần trăm so với năm 2012. Tuy nhiên, ông Hạnh cũng cho biết thêm, dù tỷ số giới tính khi sinh của cả thành phố có giảm nhưng tại một vài quận, huyện tỷ số này vẫn cao, trên 120 như: Gia Lâm (129), Mê Linh (126), Hà Đông (124), Ứng Hòa (123), Mỹ Đức (121), Thanh Oai (120).

Hà Nội cũng đã triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy, UBND về tiếp tục đẩy mạnh công tác DS-KHHGĐ; nâng cấp, xây dựng trụ sở Trung tâm DS-KHHGĐ tuyến quận, huyện; kiện toàn bộ máy tổ chức… Đặc biệt UBND TP Hà Nội đã phê duyệt Đề án tầm soát, phát hiện một số bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh giai đoạn 2013 – 2015. Ban Chỉ đạo DS-KHHGĐ các cấp tiếp tục kiện toàn và chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu dân số trên địa bàn thành phố và Chiến lược DS&SKSS Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.

Tại buổi làm việc, TS Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ đánh giá cao những thành tích, nỗ lực mà công tác DS-KHHGĐ của Thủ đô đạt được trong thời gian qua. Hà Nội là một trong số tỉnh có bộ máy tổ chức kiện toàn, kinh phí đầu tư cho công tác DS-KHHGĐ lớn nhất trong nước với 5.000đ/người/năm. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng là địa phương triển khai tích cực các hoạt động nâng cao chất lượng dân số, với tỷ lệ phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh được sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh lớn nhất so với cả nước. Theo TS Dương Quốc Trọng, Hà Nội đang có hướng đi đúng trong việc tập trung nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em… Ông cũng đề nghị Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ Hà Nội có những định hướng cụ thể để tận dụng cho được cơ cấu dân số vàng với số người trong độ tuổi lao động đang chiếm tỷ lệ cao trong dân số; đồng thời Hà Nội cũng chủ động điều chỉnh tốc độ gia tăng dân số để có một cơ cấu dân số hợp lý, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.       
 
Hà Anh
baoin