U Minh Thượng tập trung truyền thông tại cơ sở

GiadinhNet - Huyện U Minh Thượng là địa phương đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ, gia tăng vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh do điều kiện nhân dân tiếp cận thông tin rất hạn chế.

Ông Viên Hoàng Dũng - Giám đốc Trung tâm Dân số -KHHGĐ huyện U Minh Thượng - phát biểu tổng kết lớp tập huấn.
Được sự quan tâm hỗ trợ kinh phí và cơ sở vật chất của Ủy ban Nhân dân huyện U Minh Thượng, Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện đã tổ chức lớp tập huấn “Truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh” cho 126 cán bộ chuyên trách, cộng tác viên dân số của huyện.

Lớp tập huấn đã trang bị những kiến thức trọng tâm trong tuyên truyền, truyền thông vận động các nhóm đối tượng với vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh như: Những vấn đề cơ bản về giới và giới tính, thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam, tại Kiên Giang, các nguyên nhân, hậu quả, giải pháp.

Đối với hoạt động truyền thông, tập trung xác định các nhóm đối tượng chính để tuyên truyền là những người trụ cột, có uy tín trong gia đình dòng họ, chủ hộ gia đình con trai trưởng, trưởng dòng họ, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, đội ngũ cán bộ y tế nhà nước, tư nhân và những người trực tiếp thực hiện các dịch vụ, truyền thông cung cấp thông tin cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ngành, đoàn thể.
 

Các học viên tại lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Dũng


Ông Viên Hoàng Dũng - Giám đốc Trung tâm Dân số -KHHGĐ huyện U Minh Thượng - cho biết: “Sau lớp tập huấn, Trung tâm Dân số huyện đã có kế hoạch chỉ đạo cho cộng tác viên tập trung thường xuyên tổ chức các cuộc họp nhóm, vận động tại hộ gia đình, truyền thông trực tiếp với đối tượng, quyết tâm tạo sự chuyển biến về nhận thức của nhân dân và các cấp lãnh đạo tại cơ sở qua các hoạt động truyền thông”.

Đây là huyện đầu tiên của Kiên Giang đầu tư kinh phí cho việc trang bị kiến thức về truyền thông mất cân bằng giới tính khi sinh cho toàn thể cộng tác viên trong huyện, tạo nền tảng kiến thức vững chắc, làm tiền đề thành công trong hoạt động truyền thông, đồng thời thể hiện sự quan tâm đầy trách nhiệm của lãnh đạo huyện U Minh Thượng và ngành dân số.

Việc làm đầy ý nghĩa này cần được các địa phương khác trong tỉnh hưởng ứng thực hiện, góp phần cùng ngành dân số của tỉnh hoàn thành tốt chương trình hành động chiến lược Dân số - SKSS giai đoạn 2011 – 2015 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Thanh Dũng
Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh Kiên Giang
kimvan