UBND phường Phố Huế: Làm ngơ việc xây dựng trái phép(?!)
Giadinh.net - Báo GĐ&XH số 72 ra ngày 17/6 phản ánh việc bà Nguyễn Thị Bích Ngân tố cáo bị hành hung tại trụ sở UBND phường Phố Huế (Hai Bà Trưng, Hà Nội), tòa soạn liên tục nhận được phản ánh những sai phạm của bà Hoàng Thị Bích Diệp, Chủ tịch UBND phường trong quản lý trật tự xây dựng.
Xử lý vi phạm bằng hòa giải
Bắt đầu từ tháng 11/2008 đến tháng 3/2009, hộ dân tại 207 Phố Huế tiến hành xây dựng, mặc dù đã có văn bản từ chối cấp phép của Sở Xây dựng Hà Nội. Căn nhà ngoài lấn chiếm ngõ đi chung, đua ra khoảng lưu không 6,3m; Nhà phía trong nâng độ cao lên 1,5m. Thấy vậy, bà Nguyễn Thị Kim Vân, cũng trú tại 207 Phố Huế đã làm đơn gửi UBND phường.
Tuy nhiên, thay vì xử lý theo quy định pháp luật, bà Hoàng Thị Bích Diệp, Chủ tịch UBND phường Phố Huế lại đứng ra hòa giải và phần xây dựng sai phạm vẫn không được xử lý.
![]() |
|
Ngôi nhà xây dựng không phép bị phá dỡ. |
Khi thấy cam kết hòa giải không được thực hiện, bà Vân tiếp tục gửi đơn lên phường. Thế nhưng, UBND phường Phố Huế vẫn không xử lý, nên bà Vân có đơn gửi UBND quận Hai Bà Trưng. Ngày 12/3/2009, ông Lâm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng ký văn bản chỉ đạo UBND phường Phố Huế, Thanh tra xây dựng quận xử lý nghiêm các phần xây dựng sai phạm bằng hình thức cưỡng chế.
Mặc dù quận chỉ đạo như vậy, nhưng lãnh đạo UBND phường Phố Huế vẫn để công trình xây dựng 3,5 tầng tồn tại, hoàn thiện và tiếp tục tổ chức hòa giải.
Không đồng ý với cách giải quyết của UBND phường Phố Huế, bà Vân tiếp tục tố cáo. Theo tố cáo, ngày 8/5, bà Vân bị bà Diệp dùng tờ báo có bài viết về sự việc này đập vào mặt tại trụ sở UBND phường.
Lãnh đạo phường vô can?
Sau khi Báo GĐ&XH cùng nhiều cơ quan ngôn luận khác phản ánh về những dấu hiệu vi phạm pháp luật, UBND quận Hai Bà Trưng mới chỉ đạo tiến hành cưỡng chế các công trình xây dựng sai phạm tại 207 Phố Huế. Phải đến đầu tháng 6 công trình sai phạm trên mới bị giải toả, còn lãnh đạo UBND phường Phố Huế vẫn vô can.
Nói về trách nhiệm của lãnh đạo phường Phố Huế, ông Lâm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho rằng: “Việc xảy ra tại phường Phố Huế là trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường. Do lãnh đạo phường đã buông lỏng quản lý, để xây dựng trái phép dẫn đến vụ việc kéo dài phức tạp. Quận sẽ yêu cầu xử lý triệt để sai phạm, xem xét trách nhiệm của Chủ tịch phường và cán bộ liên quan”.
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết thêm: “Sai phạm trong quản lý về trật tự xây dựng tại phường Phố Huế và trách nhiệm của bà Diệp Chủ tịch phường đã rõ ràng, quận sẽ xử lý nghiêm trên cơ sở hoàn tất hồ sơ vụ việc”.
Tuy nhiên theo tìm hiểu, đến thời điểm hiện nay UBND quận Hai Bà Trưng vẫn chưa đưa ra bất cứ một hình thức xử lý nào đối với lãnh đạo UBND phường Phố Huế. Đặc biệt, dư luận đang theo dõi các cơ quan chức năng xử lý việc bà Hoàng Thị Bích Diệp bị tố cáo đã dùng báo đập vào mặt người dân.
Hà Châu - Hoàng Vinh
