Ứng dụng và triển khai thành công kỹ thuật hiện đại giúp bệnh nhân có thêm cơ hội khám chữa bệnh
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ là bệnh viện đa khoa hạng I của tỉnh Phú Thọ. Trong nhương năm qua, chất lượng khám chươa bệnh đã được nâng lên rõ rệt.
Lưu lượng khám chữa bệnh trung bình từ 800 – 1000 lượt/ngày. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ là một trong nhương đơn vị nằm trong giai đoạn 1 Dự án Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Việt Đức. Trong năm 2011, Bệnh viện đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ về kỹ thuật chuyên môn của Bệnh viện Việt Đức.
Trong năm 2011, Bệnh viện Việt Đức đaơ cử 6 cán bộ có chuyên môn giỏi về hỗ trợ và chuyển giao các kỹ thuật về chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật thần kinh sọ não, phẫu thuật cột sống… Hàng tuần vào thứ 4 và thứ 6, cuơng với các đơn vị vệ tinh khác, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tham gia giao ban, chỉ đạo chuyên môn trực tuyến với Bệnh viện Việt Đức. Ngoài ra, Bệnh viện Việt Đức còn hỗ trợ cho Bệnh viện nhiều trang thiết bị phẫu thuật tiên tiến hiện đại. Nhờ vậy, đến nay nhiều kỹ thuật chuyên ngành ngoại khoa đã được Bệnh viện triển khai như phẫu thuật tiêu hóa (cắt ruột thừa nội soi, cắt túi mật nội soi, cắt nang gan nội soi…); phẫu thuật tiết niệu (cắt u xơ tiền liệt tuyến nội soi, cắt nang thận nội soi, cắt u bàng quang…); phẫu thuật lồng ngực; phẫu thuật trấn thương, phẫu thuật cột sống, phẫu thuật thần kinh…
Đánh giá về giai đoạn 1 của Dự án, PGS.TS Trần Bình Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết: “Dự án bệnh viện vệ tinh đã đem lại hiệu quả rõ rệt, nâng cao năng lực chuyên môn, tăng khả năng cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại bệnh viện tuyến dưới. Năng lực điều trị tại một số bệnh viện tăng lên rõ rệt, trong đó phải kể đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Năm 2004 bệnh nhân chuyển tuyến trung ương là 22%, năm 2011 giảm còn 3%”. Cuơng trong năm 2011, Bệnh viện K đã cử nhiều đợt cán bộ có tay nghề cao xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ triển khai xạ trị, hóa trị và phẫu thuật điều trị ung thư.
Tính đến tháng 10/2011, Bệnh viện K đã cử 12 đợt gồm trên 20 cán bộ là các giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ trực tiếp xuống Bệnh viện đào tạo, chuyển giao kỹ thuật. Nhiều bệnh nhân đã được chẩn đoán, điều trị ung thư sớm rất có hiệu quả ngay tại Bệnh viện, tháng 4/2012 Bệnh viện K tiếp tục cử 1 đoàn chuyên gia hoă trô chuyên môn theo Đề án 1816. Bên cạnh đó, năm 2011- 2012, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2011-2012 đã cử 05 đợt gồm các bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng xuống học tập kỹ thuật điều trị ung thư tại Bệnh viện K Trung ương.
Có được nhiều kết quả tốt không thể không kể tới việc hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Nhi Trung ương. Năm 2011, Bệnh viện Nhi đã cử nhiều đoàn cán bộ xuống chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh phú Thọ. Tổ chức Hội thảo khoa học, đào tạo chuyên môn cấp cứu các bệnh lý về nhi khoa cho các cán bộ chuyên ngành Nhi của tất cả các bệnh viện trên đ̣a bàn tỉnh Phú Thọ.
Tháng 5/2012, GS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cùng với đoàn công tác lên đào tạo, chuyển giao kyơ thuật các chuyên ngành: Cấp cứu nội nhi phẫu thuật cấp cứu ngoại nhi, các bệnh lý bẩm sinh. Song song với việc tiếp nhận sự hỗ trợ của tuyến trên, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cuơng đã hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện tuyến dưới trên địa bàn.
Trong năm 2011, Bệnh viện đã cử 6 đoàn cán bộ có tay nghề cao xuống hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật cho 5 bệnh viện tuyến dưới là: Bệnh viện Đa khoa huyện Hạ Hòa, Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Khê, Bệnh viện Đa khoa huyện Đoan Hùng, Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Sơn, Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Sơn… các kỹ thuật chuyển giao và hỗ trợ như cấp cứu nội khoa, cấp cứu Nhi khoa, cấp cứu sản khoa, cấp cứu ngoại khoa. Bệnh viện cũng đã tiếp nhận đào tạo cán bộ chuyên môn cho 76 bác sỹ, điều dưỡng của 12 Bệnh viện Đa khoa và chuyên khoa trong tỉnh; tổ chức Hội thảo khoa học cho hàng ngàn cán bộ chuyên môn trong toàn tỉnh đạt kết quả tốt. Còn trong quí I năm 2012, 02 đoàn cán bộ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã xuống hỗ trợ 02 Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Sơn và Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Lập.
Có thể nói, việc triển khai ứng dụng kỹ thuật mới và hiện đại trên đã mang lại nhiều thuận lợi cho người bệnh. Trước đây, người mắc các bệnh trên phải chuyển tuyến trên và có thể tử vong do không kịp chuyển tuyến. Với việc ứng dụng và triển khai thành công nhiều kỹ thuật hiện đại sẽ giúp bệnh nhân có thêm nhiều cơ hội được sống nếu can thiệp kịp thời, đồng thời giảm tải cho tuyến trên ngày càng hiệu quả.
Trà Giang
Theo TT Truyền thông GDSK Trung ương