Văn bản vênh, công chức khó

GiadinhNet - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa công bố công văn giải thích thêm về Nghị định 105/2012/NĐ-CP về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, văn bản này có nội dung "đá" Nghị định 105 và được cho là làm khó công chức khi tổ chức tang lễ.

Văn bản vênh, công chức khó 1
Nơi cấm, nơi hạn chế, người dân biết thực hiện như thế nào? (Ảnh TL)
 
Theo đó, ngày 22/1, Bộ VHTTDL đã gửi văn bản tới các Bộ, Ngành, cơ quan Trung ương, các đoàn thể; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẳng định: “Trong quá trình đưa tang từ nhà tang lễ hoặc gia đình đến nơi an táng hạn chế việc rắc vàng mã và khuyến khích không rắc vàng mã, nhằm mục đích chống lãng phí và không gây mất vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông”.

Như vậy, theo văn bản này thì việc rắc vàng mã là nên “hạn chế” vậy nhưng trong Nghị định 105/2012/NĐ-CP lại cấm hành vi này. Mục 4, điều 4, Nghị định này quy định rõ: “Không rắc vàng mã và các loại tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành và ngoại tệ trong quá trình đưa tang từ nhà tang lễ hoặc gia đình đến nơi an táng; không đốt đồ mã tại nơi an táng”.

Với 2 văn bản có nội dung “đá” nhau như trên thì người dân biết thực hiện theo văn bản nào? Về góc độ pháp lý, nghị định do Thủ tướng ký ban hành sẽ có hiệu lực và nghiễm nhiên phủ nhận các văn bản hướng dẫn “trái chiều” của Bộ, ngành. 

Điều khó hiểu là trong khi Bộ VHTTDL là cơ quan tham mưu, xây dựng văn bản, giúp việc cho Thủ tướng về mảng văn hóa nhưng lại đi hướng dẫn “trái” với quy định của Thủ tướng khiến cho văn bản pháp luật khó có tính thực thi. 

Khi nhận được thông tin từ các văn bản này, người dân đặt câu hỏi, sắp tới họ sẽ thực thi như thế nào?
Minh Anh
congtam