Vấn đề và sự kiện: Thông điệp và hành động
GiadinhNet - Người ta thường nói, sức khỏe là vốn quý nhất của con người, có sức khỏe là có tất cả.
Mỗi con người lại là tài sản quý giá nhất của xã hội, do vậy, chăm sóc sức khỏe nói chung, chăm sóc sức khỏe sinh sản nói riêng không đơn thuần chỉ là nhu cầu của mỗi cá nhân mà còn là mục tiêu cho sự phát triển của xã hội, cải thiện chất lượng giống nòi của mỗi dân tộc.
Theo một thống kê của Liên Hợp Quốc vào năm 2011 cho thấy, mỗi năm trên thế giới có gần 360.000 phụ nữ tử vong trong thời kỳ mang thai hoặc trong khi sinh đẻ, khoảng 2 triệu trẻ sơ sinh qua đời trong vòng 24 giờ đầu tiên và có tới 2,6 triệu trường hợp thai chết lưu. Còn năm 2012, Liên Hợp Quốc ước tính sẽ có gần 300.000 phụ nữ ở các nước đang phát triển tử vong do các nguyên nhân liên quan đến mang thai.
Tại Việt Nam, chúng ta đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn trong công tác chăm sóc sức khỏe, trong đó có sức khỏe sinh sản, do vậy trong vòng 20 năm qua, tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi và trẻ dưới 5 tuổi đã giảm mạnh (15,5%o và 23,3%o), tỷ lệ tử vong mẹ giảm còn 1/3 so với trước, chỉ còn 69/100.000 trẻ đẻ sống. Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản mà người dân từ chỗ sinh đẻ mang tính tự nhiên, bản năng, giờ đã chuyển sang sinh đẻ chủ động, có kế hoạch, với chất lượng sinh đẻ ngày càng cao, v.v... Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu thì tình trạng bệnh tật, tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ sơ sinh, có thai ngoài ý muốn, nạo phá thai không an toàn… vẫn là vấn đề đáng quan tâm của toàn xã hội.
Đây cũng là mối lo chung của các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Theo các chuyên gia, với việc cung cấp đầy đủ các biện pháp tránh thai hiện đại, trong năm 2012, các nước đang phát triển sẽ phòng tránh được hơn 200 triệu ca mang thai ngoài ý muốn, trong đó giúp hơn 130 triệu người không phải nạo phá thai và gần 120.000 bà mẹ không phải giã biệt cõi đời. Bên cạnh đó còn giúp tránh tử vong khoảng gần 2 triệu trường hợp tử vong sơ sinh và sau sinh. Đây là những con số thực sự có ý nghĩa. Càng ý nghĩa hơn khi các biện pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản không chỉ mang lại niềm vui cho mỗi gia đình mà còn đóng góp cải thiện tình hình kinh tế - xã hội cho mỗi đất nước.
Để làm được điều này, trong Ngày Dân số Thế giới năm nay, Liên Hợp Quốc đã đưa ra thông điệp: “Tiếp cận phổ cập tới các dịch vụ CSSKSS”. Tuy nhiên Thông điệp này không chỉ để giải quyết những vấn đề trước mắt, mà qua đó Liên Hợp Quốc còn muốn nhấn mạnh rằng, sức khỏe sinh sản và chăm sóc sức khỏe sinh sản đã trở thành vấn đề ưu tiên, mang tính toàn cầu.
Nguyễn Hoài