Vận hành hệ thống xử lý bùn đất nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng
GiadinhNet - Sáng 19/4, tại sân bay Đà Nẵng, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Quốc phòng Việt Nam, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức lễ đóng điện đưa vào vận hành hệ thống xử lý 45.000 m3 bùn đất nhiễm dioxin.
|
Các đại biểu bấm nút đóng điện hệ thống xử lý môi trường tại sân bay Đà Nẵng sáng 19/4. Ảnh Đ.H |
Từ ngày 19/4, 45.000 m3 bùn đất nhiễm dioxin này được nung nóng theo công nghệ khử hấp thu nhiệt ở mức tối thiểu là 335 độ C để phân hủy 95% dioxin tồn dư trong bùn đất, quá trình này kéo dài trong 4 tháng đốt nóng liên tục.
Lượng dioxin còn lại chưa bị phân hủy trong mố chứa được thu gom dưới dạng lỏng hoặc hơi và sẽ tiếp tục được xử lý trước khi trả về môi trường.
Tiếp đó, dự án sẽ tiếp tục xét nghiệm mẫu đất sau nung nóng, cũng như phân tích chất lỏng và hơi để đảm bảo dioxin đã đạt ngưỡng an toàn.
Giai đoạn 1 của dự án gần như đã kết thúc và đã vận hành giai đoạn 2 từ tháng 2/2014 và đã đào xúc 28.000 m3 bùn đất nhiễm dioxin còn lại. Các phương pháp xử lý bùn đất nhiễm dioxin này tương tự như giai đoạn 1 và sẽ hoàn thành vào năm 2016.
Được biết, tổng kinh phí thực hiện dự án này lên đến 84 triệu USD do phía Hoa Kỳ tài trợ.
Đức Hoàng