Vào mùa du lịch quốc tế, Hà Nội xử nghiêm tình trạng ép giá, lừa đảo, gian lận

GĐXH - Ngày 27/7, UBND TP Hà Nội yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả kinh tế đối với hoạt động đón khách du lịch quốc tế vào Việt Nam.

Cả "gia tài" bị hủy vì dịch tả lợn châu Phi, người chăn nuôi ở Tuyên Quang mất ăn mất ngủ "gánh" thêm nhiều khoản nợCả 'gia tài' bị hủy vì dịch tả lợn châu Phi, người chăn nuôi ở Tuyên Quang mất ăn mất ngủ 'gánh' thêm nhiều khoản nợ

GĐXH - Tại xã Tân Mỹ (tỉnh Tuyên Quang), dịch tả lợn châu Phi khiến nhiều hộ gia đình rơi cảnh trắng tay và gồng gánh thêm nhiều khoản nợ do đầu tư ban đầu.

UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, các Sở, ngành, đơn vị, địa phương phải tăng cường công tác quản lý các điểm đến du lịch; theo dõi, nắm bắt tình hình và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Vào mùa du lịch quốc tế, Hà Nội xử nghiêm tình trạng ép giá, lừa đảo, gian lận - Ảnh 2.

Ngày 27/7, UBND TP Hà Nội yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả kinh tế đối với hoạt động đón khách du lịch quốc tế vào Việt Nam.

Đồng thời, nâng cao chất lượng môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường,  an toàn thực phẩm;

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm như ép giá, lừa đảo, gian lận, hướng dẫn "chui"...

Xây dựng, hoàn thiện kênh tiếp nhận phản ánh (đường dây nóng, trung tâm hỗ trợ, ứng dụng du lịch thông minh...) để giải quyết kịp thời kiến nghị, phản ánh, hỗ trợ quản lý và đảm bảo an toàn cho du khách.

Tại Hà Nội, trong thời gian gần đây có không ít những vụ việc khách nước ngoài bị ép giá, nhất là khi sử dụng taxi truyền thống, xe kéo không chính thống hoặc tour du lịch không rõ ràng.

Một số sự việc đã được xử lý bởi cơ quan chức năng, du khách bị ép đã được hoàn tiền, cá biệt có trường hợp bị phạt hành chính. 

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cảnh báo từ cộng đồng du lịch về những hình thức lừa đảo tinh vi và không chính thống mà du khách cần đề phòng.

Đơn cử, đầu tháng 6/2025, một nhóm sinh viên Philippines bị taxi "chém" giá 1,5 triệu đồng) cho quãng đường chỉ 2 km trong khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tới Hàng Tre, Lò Sũ.

Trong khi theo định giá đúng, chuyến đi chỉ khoảng 30.000 - 50.000 đồng.

Sau khi công an vào cuộc xử lý, tài xế sau đó đã thừa nhận và hoàn lại tiền cho nhóm du khách.

Hà Nội: Hộ kinh doanh công khai bán đồ diện gia dụng, hàng tiêu dùng, mỹ phẩm nhiều "không"Hà Nội: Hộ kinh doanh công khai bán đồ diện gia dụng, hàng tiêu dùng, mỹ phẩm nhiều 'không'

GĐXH - Lực lượng chức năng TP Hà Nội vừa kiểm tra đột xuất Hộ kinh doanh Phạm Quỳnh Vân 6688 trên địa bàn phường Hoàng Mai đã phát hiện, thu giữ số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại, gồm hàng gia dụng, mỹ phẩm, hàng hóa thiết yếu…

Chuẩn bị cấm xe máy xăng vành đai 1: Hà Nội đầu tư hạ tầng trạm sạc xe điện, tuyến buýt, trạm dừng đỗ như thế nào?Chuẩn bị cấm xe máy xăng vành đai 1: Hà Nội đầu tư hạ tầng trạm sạc xe điện, tuyến buýt, trạm dừng đỗ như thế nào?

GĐXH - Theo Sở Xây dựng, trước mắt, Hà Nội đang chuẩn bị hạ tầng trạm sạc điện để phục vụ chuyển đổi sang xe xanh, bãi đỗ xe ven đường vành đai 1 và các phương án hỗ trợ chuyển đổi xanh…

Hà Nội: Cửa hàng kinh doanh xe điện Trung Hiếu công khai kinh doanh số lượng lớn xe máy điện giả nhãn hiệuHà Nội: Cửa hàng kinh doanh xe điện Trung Hiếu công khai kinh doanh số lượng lớn xe máy điện giả nhãn hiệu

GĐXH - Ngày 11/7, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, đơn vị vừa chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ việc kinh doanh xe máy điện có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu NIJA cho Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm.

B.Loan