Vệ sỹ Công ty bảo hiểm Bảo Minh đánh người nhập viện
Giadinh.net - Báo GĐ&XH đã có các bài điều tra về những khuất tất khi Hội đồng giải phóng mặt bằng TP Yên Bái lợi dụng dự án đã thu hồi đất ở của dân để chia lô đem bán đấu giá. Vụ việc trở nên phức tạp khi Công ty Cổ phần bảo hiểm Bảo Minh Yên Bái tiến hành xây dựng trên đất đang tranh chấp nên đã xảy ra xô xát khiến 2 người phải nhập viện cấp cứu.
Đổ máu
Điều nhiều người dân bất bình khi thực hiện giai đoạn II của dự án trị giá trên 50 tỉ đồng này là hàng nghìn mét vuông đất ở của các hộ dân phường Đồng Tâm, TP Yên Bái đã bị "xẻ thịt", chia lô bán đấu giá thu lời nhiều tỉ đồng (Báo GĐ&XH đã phản ánh trong các số báo 167, ra ngày 5/12/2007 và số 48, ra ngày 21/4/2008).
Hai trong số những hộ bị thu hồi đất ở đây là ông Hoàng Tiến Anh và ông Vũ Quang Hiệu đã làm đơn khởi kiện UBND TP Yên Bái ra toà vì cho rằng các quyết định hành chính của UBND TP Yên Bái trái pháp luật (UBND TP Yên Bái thực hiện cưỡng chế GPMB nhưng không có quyết định thu hồi đất).
![]() |
|
Ông Hoàng Tiến Anh (người đứng) đang đấu tranh đòi lại công lý tại toà. |
Tại toà, đại diện UBND TP Yên Bái cũng thừa nhận sai phạm, nhưng TAND tỉnh Yên Bái đã "né" chính quyền khi cho rằng giải quyết vụ việc này không thuộc thẩm quyền của toà và hướng dẫn nguyên đơn tiếp tục khiếu nại đến UBND tỉnh Yên Bái.
Ngày 18/2, UBND tỉnh Yên Bái có công văn số 201/UBND- NC gửi Chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh yêu cầu xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại của ông Anh theo luật định. Trong khi khiếu nại của ông Hoàng Tiến Anh chưa được giải quyết, bất ngờ Công ty Bảo Minh là đơn vị trúng đấu thầu các lô đất từ số 31- 35 do đã tổ chức xây dựng và thuê "vệ sỹ" bảo vệ.
Gia đình ông Hoàng Tiến Anh ngăn cản việc xây dựng trên vì khiếu nại của mình chưa được giải quyết, thì bị người của Công ty Bảo Minh ra tay trấn áp, khiến bà Hoàng Thị Tích (62 tuổi) mẹ ruột ông Anh và bà Trần Thị Hảo (64 tuổi) mẹ vợ phải vào Bệnh viện đa khoa Yên Bái cấp cứu, điều trị.
Điều kỳ lạ là chính quyền TP Yên Bái không có biện pháp kịp thời ngăn chặn khi sự việc xảy ra.
Sai phạm nối tiếp
Trước đó, trong phiên phúc thẩm vụ kiện hành chính ở TAND tỉnh Yên Bái, đại diện UBND TP Yên Bái là ông Trần Xuân Thuỷ - Trưởng phòng TNMT đã thừa nhận, thành phố ra quyết định cưỡng chế GPMB nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn không có quyết định thu hồi.
Dấu hiệu sai phạm của TP Yên Bái trong việc lợi dụng dự án làm đường lấy hàng nghìn mét vuông đất của dân để chia lô bán đã rõ. Trong khi khiếu nại chưa được giải quyết dứt điểm thì chính quyền tỉnh Yên Bái vẫn cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng cho Công ty Bảo Minh.
![]() |
|
Vệ sỹ Công ty bảo Minh đang bảo vệ để công ty này tiến hành xây dựng. Ảnh: TG |
Việc cấp các giấy phép trên được thực hiện khi ông Hoàng Tiến Anh không nhận tiền đền bù GPMB, không ký biên bản giáp ranh và vẫn đang tiếp tục khiếu nại theo trình tự pháp luật để đòi công bằng.
Không giữ nổi tài sản của mình trước sự trấn áp của Công ty Bảo Minh và sự thờ ơ lẩn tránh của chính quyền, sau khi hai bà mẹ bị đánh nhập viện, ông Anh buộc phải ký cam kết cho Công ty Bảo Minh xây dựng trên phần đất đang tranh chấp. Theo đó, nếu chính quyền TP Yên Bái sai thì phía Bảo Minh sẽ tự tháo dỡ tài sản.
Để giải quyết dứt điểm những khuất tất của dự án này, thiết nghĩ đã đến lúc cần có sự vào cuộc của Thanh tra Chính phủ.
Hà Thiều

