“Việt Nam có chính sách đa dạng, phù hợp cho công tác dân số”

GiadinhNet – Bà Merav Elion Shahar - Đại sứ Israel tại Việt Nam đã nhấn mạnh như vậy trong buổi thăm và làm việc với Tổng cục trưởng Dương Quốc Trọng và lãnh đạo các vụ, đơn vị của Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế).

“Việt Nam có chính sách đa dạng, phù hợp cho công tác dân số” 1
TS Dương Quốc Trọng cùng lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ tiếp bà Đại sứ Israel.
 
Bắt đầu nhiệm kỳ từ tháng 8/2012, bà Merav Elion Shahar đã có sự quan tâm đến công tác DS-KHHGĐ tại Việt Nam. Bà chia sẻ: “Dân số của chúng tôi rất đa dạng và có nhiều nền văn hóa khác biệt nên chúng tôi có nhiều chính sách chính sách mềm dẻo, linh hoạt hướng tới các dân tộc khác nhau; hướng tới mọi thành phần trong xã hội”.

“Việt Nam có chính sách đa dạng, phù hợp cho công tác dân số” 2
Bà Merav Elion Shahar (bên trái) đang trao đổi với lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ về công tác dân số của Việt Nam và Israel.

Đến Việt Nam được 4 tháng, bà Merav Elion Shahar cho biết, bà nhận thấy Việt Nam cũng có những chính sách đa dạng, phù hợp hướng tới công tác dân số.

Trao đổi với bà Đại sứ, TS Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết: Bất cứ một đất nước nào cũng có những vấn đề về công tác dân số. Việt Nam có 54 dân tộc khác nhau, với những mức sinh khác nhau giữa các vùng miền. Làm sao để tạo sự tiếp cận công bằng về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và KHHGĐ đối với mọi người dân, mọi vùng miền khác nhau là một bài toán khó. 

Theo TS Trọng, Việt Nam đang bước vào giai đoạn “dân số vàng” với những thuận lợi và thách thức. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng có những khó khăn, thách thức như già hóa dân số đến quá nhanh và cũng qua nhanh để tiến tới dân số già. Tỉ số giới tính khi sinh đang có sự gia tăng…

“Chúng tôi muốn trao đổi học hỏi với các nước trong lĩnh vực dân số và sẽ tiếp tục cử cán bộ sang học tập những khóa học và hội nghị do các bạn tổ chức. Trên cơ sở đó chúng ta sẽ tiếp tục có những hợp tác hai bên” – TS Dương Quốc Trọng nói.

“Việt Nam có chính sách đa dạng, phù hợp cho công tác dân số” 3
TS Dương Quốc Trọng tặng quà lưu niệm bà Đại sứ.
Theo bà Đại sứ, Israel cũng có thách thức trong công tác dân số. Gánh nặng hỗ trợ về lương hưu cũng như chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Ixraen rất lớn. Chính vì vậy, tuổi nghỉ hưu ở Israel là hiện là 67 tuổi đối với nam và 65 tuổi đối với nữ. 

Bà Merav Elion Shahar khẳng định: Việt Nam và Israel có những điểm chung trong công tác dân số nên có thể tăng cường những hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm. Bà cho hay, phía Israel có thể đưa giảng viên sang Việt Nam hoặc Việt Nam có thể cử đoàn công tác sang Israel để kết nối, hợp tác trong lĩnh vực này. 

TS Dương Quốc Trọng hoan nghênh tinh thần hợp tác và mong phía Israel sẽ giúp đỡ cho cán bộ của Việt Nam sẽ được cử sang học tập kinh nghiệm trong thời gian tới.

“Việt Nam có chính sách đa dạng, phù hợp cho công tác dân số” 4
Bà Đại sứ đang trao đổi với TS Dương Quốc Trọng
và PGS.TS Trần Văn Chiến
Tại buổi gặp mặt, PGS.TS Trần Văn Chiến – Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ đánh giá cao về công tác DS-KHHGĐ mà Israel thực hiện trong thời gian qua. PGS.TS Trần Văn Chiến cho biết, trong năm 2012, với thời gian học tập kinh nghiệm tại Israel đã thấy dù nước bạn không có lợi thế về tài nguyên nhưng chất lượng con người (HDI) rất cao. 

Israel có tỉ lệ tử vong trẻ thấp nhất thế giới và tuổi thọ người dân chỉ đứng sau Nhật Bản. Israel có hệ thống chăm sóc ban đầu và sàng lọc sơ sinh tốt nên tỉ lệ dị tật bẩm sinh rất thấp. Họ cũng có những giải pháp chăm sóc sức khỏe, hạn chế được ung thư, hạn chế được những tác động môi trường từ ngành công nghiệp.

“Việt Nam đang phải đối phó với sự tăng nhanh của người cao tuổi, chúng tôi có thể học hỏi các bạn mô hình chăm sóc người cao tuổi ở cộng đồng...” – PGS. TS Trần Văn Chiến nói.

Việt Hà

vietha