Vinamilk sẽ kiện việc tung tin sữa FINO nhiễm khuẩn
Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk cho biết sẽ khởi kiện các cá nhân, đơn vị có liên quan trong việc tung tin thất thiệt về sữa tiệt trùng Vinamilk bị nhiễm khuẩn, gây thiệt hại cho DN.
Ngày 30/9, ông Nguyễn Công Phúc (ngụ ấp Phú Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành) mua một thùng (50 bịch) sữa tươi tiệt trùng có đường hiệu FINO của Vinamilk (loại 220 ml/bịch) tại Co.op Mart Mỹ Tho. Sau khi dùng nửa thùng, ông Phúc phát hiện các bịch sữa bị căng phồng, vỡ ra và bốc mùi hôi. Ông Phúc gọi điện phản ánh thì được nhân viên Vinamilk mang đổi lại một thùng sữa khác.
Tuy nhiên, thùng mới này, khi sử dụng được 27 bịch, ông Phúc lại phát hiện những bịch sữa còn lại cũng bị tình trạng tương tự như lần trước. Ông Phúc lại gọi điện cho Vinamilk nhưng lần này không được giải quyết. Do vậy, ông khiếu nại đến Phòng Cảnh sát môi trường (CSMT) và cơ quan này đã lập biên bản thu giữ 23 bịch sữa và gửi mẫu kiểm tra.
Theo kết quả xét nghiệm của Trung tâm Y tế dự phòng Tiền Giang thì lô hàng sản xuất ngày 20/8/2008 (hạn sử dụng 20/2/2009) có 4/7 chỉ tiêu vi sinh vượt chuẩn cho phép, trong đó có cả vi khuẩn Coliforms và E.coli. Tình trạng mẫu sữa trước khi được xét nghiệm được Trung tâm Y tế dự phòng Tiền Giang xác định: “sữa vón cục lợn cợn, màu trắng ngà, mùi chua”.
Ngày 9/10, Phòng CSMT Công an Tiền Giang cho biết, kết quả xét nghiệm mẫu sữa tươi tiệt trùng do Vinamilk sản xuất ngày 20/8/2008 bị nhiễm khuẩn, đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng xử lý theo quy định.
Trước thông tin này, Vinamilk đã đề nghị Thanh tra Bộ y tế đến làm việc tại Nhà máy sữa Thống Nhất, nơi sản xuất sữa tiệt trùng FINO bị cho là nhiễm bẩn. Đoàn đã lấy mẫu từ lô hàng sản xuất ngày 20/8/2008, hạn sử dụng 20/02/2009, gửi xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm do Viện Vệ sinh y tế công cộng công bố ngày 21/10/2008 cho thấy, mẫu sữa nói trên không phát hiện nhiễm khuẩn.
Căn cứ hai kết quả nói trên, Vinamilk cho rằng mẫu sữa do Trung tâm Y tế dự phòng Tiền Giang xét nghiệm là mẫu sữa bị nhiễm khuẩn do bảo quản không đúng cách. Do vậy, mẫu sữa này không thể đại diện cho lô sữa sản xuất ngày 20/08/2008, hạn sử dụng 20/02/2009 được.
Ông Trần bảo Minh, Phó Tổng giám đốc Vinamilk cho biết, thiệt hại về kinh tế và uy tín của Vinamilk do tin đồn thất thiệt này là rất lớn. Vì vậy, Vinamilk đang tiến hành thu thập tài liệu để khởi kiện ông Nguyễn Công Phúc và các đơn vị liên quan đến tin đồn thất thiệt vừa qua.
Theo Vietnamnet