Vinh danh những tấm gương tiêu biểu làm công tác dân số

Giadinh.net - Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới, từ 9 - 10/7, ngành Y tế sẽ tổ chức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng 567 tấm gương tiêu biểu, đại diện cho hàng nghìn cán bộ dân số - những chiến sỹ quan trọng nhất của bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ ở cơ sở.

Ngàn người chọn một

Theo lịch, các tỉnh, thành trên cả nước sẽ tổ chức hội nghị biểu dương cấp tỉnh để chọn lựa các đại biểu xứng đáng tham dự Hội nghị toàn quốc. Cán bộ DS-KHHGĐ được xét chọn là những người tiêu biểu đã trưởng thành từ đội ngũ chuyên trách dân số, cộng tác viên DS-KHHGĐ và liên tục được khen thưởng trong 5 năm gần đây. Hiện họ vẫn đang cống hiến và tiếp tục tỏa sáng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, khắc phục mọi khó khăn và tích cực học hỏi, được tập thể tôn vinh, nhân dân tín nhiệm; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong 5 năm qua. Họ cũng là những công dân chấp hành tốt mọi chủ trương, luật pháp, chính sách của Đảng, Nhà nước.
 

Những cán bộ dân số ngày đêm "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng" rất xứng đáng được tôn vinh (Ảnh: Dương Ngọc).

Thành tựu của công tác DS-KHHGĐ hôm nay đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nhất là công cuộc xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo con người của đất nước. Trên hết, thành công của công tác dân số ghi nhận đóng góp công sức và trí tuệ của hàng ngàn CTV dân số trên cả nước. Hàng chục năm qua, họ đã âm thầm, lặn lội giúp cộng đồng nhận thức việc thực hiện KHHGĐ.

Khơi dậy phong trào thi đua

Hoạt động thiết thực này của ngành Dân số hưởng ứng "Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cũng là một trong những hoạt động trọng tâm của các cơ quan dân số từ Trung ương đến địa phương trong năm 2009.

Kết luận số 44-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 1/4 vừa qua về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS-KHHGĐ” ghi nhận: Công tác dân số thời gian qua đã có chuyển biến về hôn nhân và sinh đẻ của người dân, ngày càng có nhiều người kết hôn, sinh con phù hợp hơn với lứa tuổi, sức khỏe, hoàn cảnh kinh tế và số lần sinh ít con (tổng tỉ suất sinh đã giảm từ 2,11 năm 2005 xuống còn 2,07 năm 2007); chất lượng dân số từng bước được nâng lên.
Cuộc tôn vinh những tấm gương tiêu biểu với sự nghiệp dân số góp phần giúp người dân và cộng đồng thực hiện tốt hơn tinh thần chỉ đạo tại Kết luận số 44 KL/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, khơi dậy phong trào thi đua sâu rộng trong đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ các cấp, tôn vinh những cá nhân ngày đêm giúp người dân và cộng đồng thay đổi thói quen và ý thức sinh con đàn cháu đống, bằng ý thức mỗi gia đình chỉ sinh từ 1 - 2 con.  
 
 P.V

 

 

thuhuyen