Vợ không thiết gì đến chồng sau khi sinh con
GiadinhNet - Khi mới lấy nhau, vợ em đêm nào cũng phải “giao ban” một lần cô ấy mới chịu nhưng nay khi sinh con đã được 5 tháng thì cô ấy lại rất thờ ơ trong chuyện chăn gối.
Có lần em “cố đấm ăn xôi” thì cô ấy tỏ vẻ vô cùng khó chịu rồi gắt gỏng đuổi em ra khỏi phòng. Mong chuyên mục cho biết, sao vợ em lại lâm vào tình trạng này? Em phải làm sao?
Tuấn Hưng (Nam Định)
Sinh con thường là biến cố trọng đại đối với bất cứ người phụ nữ nào. Đa phần là vui sướng với cục cưng mới ra đời. Tuy nhiên, có một số ít phụ nữ lại bị suy sụp tinh thần hay lo lắng buồn phiền thái quá sau khi sinh. Chứng bệnh này có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong năm đầu tiên sau khi em bé chào đời. Nó thường xuất hiện ở những phụ nữ nuôi con một mình hay những cặp vợ chồng không có thân nhân ở gần để giúp đỡ, nương tựa. Thay đổi nhà ở, việc làm trước khi sinh; ông xã không đỡ đần việc nhà, không ngó ngàng đến con hoặc điều kiện kinh tế khó khăn, lo sợ tiếp tục mang bầu… cũng dễ khiến người vợ bị suy sụp tinh thần.