Vờ thuê nhà, dùng súng cướp tài sản
Trong lúc chị Ty đọc hợp đồng, Long rút súng ra đe dọa còn Hoàng thì khống chế trói chị lại. Sau đó, chúng lục lọi lấy máy tính xách tay, hồ sơ nhà và sổ tiết kiệm của chị Ty.
![]() |
|
Bị cáo Long (trái) và Hoàng. |
Đầu tháng 8/2008, qua theo dõi thông tin trên báo chí, Long phát hiện chị Nguyễn Hương Ty đang có nhu cầu cho thuê một căn nhà trên đường Điện Biên Phủ, Bình Thạnh và một căn hộ tại cao ốc Scirec, quận 3 nên lập mưu cướp.
Sáng 10/8/2008, Long điện thoại cho chị Ty và đi một mình đến căn hộ Scirec để xem nhà và thỏa thuận giá cả. Long giả vờ đồng ý thuê căn hộ giá 500 USD/tháng và 1.200 USD/tháng cho căn nhà trên đường Điện Biên Phủ, sau đó hẹn ngày hôm sau sẽ đến xem căn nhà này.
Tại đây, sau khi được chủ nhân dẫn đi xem toàn bộ căn nhà, Long liền đưa cho chị Ty sấp tờ giấy nói là bản thảo hợp đồng rồi kêu chị đọc. Khi đọc đến trang thứ hai, chị Ty hoảng hồn khi thấy dòng chữ: "Tôi là cướp, bà la lên sẽ chết" liền hét toáng lên. Lúc này, Long liền rút ra khẩu súng ngắn đe dọa: "Nếu la nữa sẽ bắn". Hoàng tháo chiếc cà vạt đang đeo ở cổ trói hai tay chị Ty lại, sau đó tiếp tục lấy dây điện trói hai chân của nạn nhân.
Sau khi lục lọi chiếm đoạt chiếc điện thoại di động Nokia 8800 của nạn nhân, Long và Hoàng lấy chùm chìa khóa rồi khóa trái cửa nhốt chị Ty tại căn nhà trên. Hoàng và Long tiếp tục qua căn hộ tại cao ốc Scirec lục lọi chiếm đoạt 1 máy tính xách tay, toàn bộ hồ sơ nhà và sổ tiết kiệm của chị này.
Ngày hôm sau, chị Ty điện thoại cho Long để xin lại số giấy tờ trên thì được Long ra giá 10.000 USD để chuộc lại. Tuy nhiên, nạn nhân chỉ đồng ý chuộc với giá 10 triệu đồng. Đến ngày 13/8/2008, Long hạ giá xuống còn 3.000 USD nhưng chị Ty vẫn không đồng ý. Ngay sau đó chị Ty đã báo vụ việc lên Công an.
