Vợ thường đưa tôi lên … "bàn cân"
Tôi biết mình hèn, không nuôi nổi vợ con, nhưng đừng vì thế mà đặt tôi lên bàn cân.
Tôi và vợ lấy nhau đã gần 10 năm. Tôi làm giảng viên ở một trường đại học, còn vợ tôi làm kế toán cho một ngân hàng. Chúng tôi yêu nhau từ hồi sinh viên và cưới nhau khi vừa tốt nghiệp đại học.
Hồi yêu, cô ấy rất tự hào về tôi, vì suốt những năm sinh viên tôi luôn là một sinh viên giỏi, ra trường tôi được giữ lại làm giảng viên. Giảng viên, nghe thì oách lắm, nhưng thu nhập thì lại chẳng được là bao, cũng chẳng có khoản gì để thêm thắt đưa cho vợ ngoài đồng lương còm cõi, đưa hôm nay rồi ngày mai lại chính mình lấy đi để chi tiêu.
Cũng chính vì đồng lương ít ỏi, không đủ lo cho vợ con, gia đình, nên vợ tôi phải làm thêm vào buổi tối và ngày nghỉ để có tiền trang trải cuộc sống. Biết vợ vất vả, nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì khác ngoài hạn chế chi tiêu những thứ không cần thiết, cố gắng làm việc nhà giúp vợ và an ủi động viên cô ấy nhiều hơn trong công việc và cuộc sống.
Nhưng có lẽ áp lực công việc, áp lực kiếm tiền đã làm vợ tôi thấy mệt mỏi, nên cô ấy thường xuyên cáu gắt với tôi. Nhiều lần đi làm về, thấy nhà cửa bừa bộn là cô ấy làm toáng lên và còn tỏ thái độ coi thường chồng và có những lời lẽ xúc phạm đến công việc của tôi đại loại như là: Làm giảng viên mà không nuôi nổi vợ con; Anh có giỏi thì kiếm tiền nuôi cả nhà đi, xem có làm được không?; rồi thì, “Chờ vào đồng lương của anh thì mẹ con tôi chết đói”… Cũng vì thu nhập của tôi thấp, trong khi thu nhập của cô ấy cao hơn nên vợ tôi dành quyền “tự quyết” trong mọi chuyện. Từ đối nội đối ngoại cho đến mua sắm mọi thứ trong nhà cô ấy đều không hỏi ý kiến của tôi lấy một câu.
Đã thế, gần đây vợ tôi lại còn thường xuyên đặt tôi lên “bàn cân” để so sánh tôi với những người đàn ông khác ngoài xã hội mà cô ấy biết. Khi thì cô ấy so sánh tôi với anh trưởng phòng của cô ấy, có khi lại so sánh tôi với sếp của cô ấy, rồi với người đàn ông đã theo đuổi cô ấy khi xưa…
Chán chê, cô ấy lại so sánh tôi với chồng những người bạn khác của mình, và kể chồng người ta làm được 40-50 triệu đồng một tháng, nghĩ mà thèm. Rồi cô ấy tỏ thái độ ân hận vì đã trót lấy tôi để bây giờ phải gánh vác kinh tế. Trong khi các bạn cô ấy, họ xấu hơn cô ấy rất nhiều, lại không tài giỏi bằng cô ấy, nhưng lấy được người chồng tài giỏi, kiếm được nhiều tiền, nên chẳng phải lo gì đến tiền nong. Cũng chẳng phải lo làm thêm tối ngày như cô ấy mà vẫn có tiền rủng rỉnh tiêu. Thỉnh thoảng vợ chồng con cái lại đưa nhau đi ăn ở nhà hàng, đi du lịch,… rồi chồng cô ấy mua cho vợ những món quà đắt tiền, trong khi chồng mình thì chẳng bao giờ có. Cô ấy bảo ân hận vì đã lấy tôi làm chồng, chỉ được cái mác giảng viên, có “tiếng mà không có miếng”.
Nhiều lần tôi đề nghị với vợ đừng mang tôi lên bàn cân và so sánh tôi với bất kỳ ai, vì đó là sự xúc phạm đến tôi, nhưng chỉ được một thời gian rồi vợ tôi lại vẫn như thế.
Tôi biết, vợ tôi không có ý gì, chỉ vì cô ấy quá mêt mỏi nên mới chạnh lòng mà nói như vậy thôi. Mà cũng tại tôi là một người chồng chưa tốt, tôi hèn, không kiếm đủ tiền để nuôi vợ con. Lấy tôi, để lo cho gia đình vợ tôi cũng phải bươn chải và vất vả nhiều, nhưng không vì thế mà vợ tôi có quyền xem thường công việc tôi đang làm. Cũng không vì thế mà cô ấy có quyền so sánh tôi với bất kỳ ai, vì đó là một sự sỉ nhục