Vô tư phạm tội(?)
Giadinh.net - TAND huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang ngày 18/12 xét xử và tuyên phạt một thanh niên 3 năm tù về tội giao cấu với trẻ em. Mẹ của cô bé làm đơn bãi nại, nhưng tòa cứ chiếu theo luật mà xử.
Một vụ án tương tự được TAND TP.HCM xét xử, một cô bé 12 tuổi đã yêu và sống “thoải mái” với bạn trai là một sinh viên. Cậu sinh viên nhận bản án 13 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.
Có nhiều vụ tương tự như vậy xảy ra, yêu người chưa đủ tuổi thành niên nhưng không hề hay biết luật pháp cấm hành vi giao cấu với trẻ em. Người phạm tội không biết mình phạm tội, người bị hại không nhận thức rằng mình bị hại. Có những chàng trai không lừa con nhà lành, yêu thật sự và muốn cưới hoặc đã cưới người yêu làm vợ, nhưng vì thiếu hiểu biết mà vào tù. Không ai có thể nói rằng “tôi không hiểu biết pháp luật nên tôi không có tội”.
Không chỉ các bạn trẻ, ngay cả người lớn cũng không nhận thức đầy đủ về vấn đề này nên không ngăn chặn con cái phạm tội. Có nhiều vụ phụ huynh tạo điều kiện cho con trẻ đến với nhau, khi vỡ chuyện và bị cơ quan điều tra khởi tố vụ án, họ cho rằng chuyện hôn nhân của con là do cha mẹ đôi bên tính, can cớ chi lại bắt bớ con cái của họ. Người lớn còn không hiểu biết về pháp luật thì không thể dạy dỗ con cái sống tuân thủ pháp luật và bảo vệ con cái trước các nguy cơ vi phạm pháp luật.
Phần lớn các vụ án nói trên đều xuất phát từ nguyên nhân thiếu hiểu biết pháp luật và thiếu giáo dục. Cha mẹ chạy theo đồng tiền, bỏ con cái không ai chăm sóc, dạy dỗ. Ở lứa tuổi còn non nớt, các em rất dễ rơi vào các tệ nạn xã hội, trong đó có chuyện yêu đương quá sớm và quan hệ tình dục bừa bãi. Hậu quả không chỉ tù tội mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và những hệ lụy khác. Xã hội có thêm những đứa trẻ cha vào tù còn mẹ nó cũng vẫn là một đứa bé.
Các gia đình nghèo ở vùng nông thôn thiếu thông tin, thiếu hiểu biết đã đành, ở thành phố có những người đầy đủ vật chất, giàu có nhưng cũng không quản được con cái. Nhiều gia đình cứ tin rằng con mình đi học, quan hệ bạn bè bình thường, không hề hay biết con mình đang học trò người lớn.Tình trạng nạo phá thai ở tuổi vị thành niên ngày càng tăng, đó là hậu quả của sự thiếu giáo dục.
Các hội, đoàn nên bỏ bớt những hoạt động mang tính hình thức, phong trào “bề nổi” để chú trọng giáo dục lối sống lành mạnh, tuyên truyền nhận thức pháp luật cho thanh thiếu niên. Bên cạnh đoàn thể, nhà trường, gia đình vẫn là nơi giáo dục và bảo vệ con cái mình an toàn nhất. Một khi gia đình buông thả con cái mình thì không ai “cầm cương” chúng được.
Lê Thanh Phong