Vụ 76 ha rừng phòng hộ bị tàn phá: “Ông nói gà, bà nói vịt”

Giadinh.net - Sau khi Báo GĐ&XH phản ánh vụ phá rừng nghiêm trọng tại huyệnThạch Thành, Thanh Hoá, Chi cục Kiểm đã lâm kiến nghị UBND tỉnh chuyển hồ sơ sang CQĐT để làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật.

> 76 ha rừng phòng hộ bị tàn phá: Chuyện động trời, nhưng... không biết
Tuy nhiên, trong khi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cho biết, đã giao cho Sở NN&PTNT thụ lý thì lãnh đạo Sở này khi được hỏi lại cho rằng UBND tỉnh chưa hề có chỉ đạo.
 
Sai phạm không bị xử lý
 
Trong khi nhiều người dân tỉnh Thanh Hoá đang nóng lòng theo dõi việc xử lý vụ phá 76 ha rừng phòng hộ, thì UBND tỉnh Thanh Hoá vẫn “án binh bất động”. Mặc dù, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chuyển hồ sơ sang CQĐT, Công an tỉnh Thanh Hoá để xử lý, nhưng phía công an vẫn chưa nhận được ý kiến chỉ đạo nào.
 
Rừng phòng hộ giờ đây chỉ là những cây keo thấp lè tè. Ảnh T.G

Để làm rõ quan điểm của UBND tỉnh Thanh Hoá trong việc xử lý vụ việc này, PV Báo GĐ&XH đã nhiều lần đề nghị được làm việc với ông Mai Văn Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá nhưng đều không thực hiện được. Đã nhiều lần, phóng viên điện thoại cho ông Ninh và được hẹn gặp nhưng khi về đến UBND tỉnh Thanh Hoá thì máy điện thoại của ông tắt ngấm. Văn phòng UBND tỉnh thì nêu lý do Chủ tịch... bận không tiếp báo chí được. Để tìm câu trả lời chính xác, chúng tôi tiếp tục tìm đến UBND tỉnh Thanh Hoá đặt lịch, liên hệ công tác nhưng vẫn chỉ nhận được những câu từ chối xã giao, hoặc được Văn phòng UBND tỉnh giới thiệu đến làm việc với những cán bộ không có thẩm quyền, thậm chí không nắm được vụ việc này. Gần đây nhất là hai ngày 14 và 15/11, PV Báo GĐ&XH đã liên lạc qua điện thoại với ông Mai Văn Ninh và được hẹn làm việc tại UBND tỉnh Thanh Hoá. Thế nhưng, khi phóng viên vào đến nơi, một lần nữa lại không gặp được vì ông Chủ tịch vẫn... bận họp.

Đã hơn 4 tháng kể từ ngày có kết luận thanh tra của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa về việc 76 ha rừng phòng hộ tại huyện Thạch Thành bị tàn phá, việc xử lý vụ phá rừng nghiêm trọng này vẫn giẫm chân tại chỗ. Bên kiểm lâm thì đề nghị để công an khởi tố, phía chính quyền lại nói kiểm lâm kiến nghị sai. Vậy thực chất vấn đề này thế nào?

Trong một cuộc trao đổi với PV Báo GĐ&XH qua điện thoại, ông Mai Văn Ninh - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cho biết, vụ phá rừng phòng hộ tại xã Thành Vân, huyện Thạch Thành đã được giao cho Sở NN&PTNT xử lý; Hiện toàn bộ hồ sơ đã được bàn giao cho cơ quan này.
 
Mặc dù ông Chủ tịch nói như vậy nhưng sáng ngày 23/11, trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Nguyễn Đình Xứng - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hoá cho rằng: Sau khi có kết luận thanh tra, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ văn bản chỉ đạo nào của UBND tỉnh Thanh Hoá liên quan đến việc xử lý 76 ha rừng bị tàn phá.
 
Kết luận của thanh tra thực chất chỉ để làm cảnh.
 
Pháp luật bó tay?

Trả lời câu hỏi của PV Báo GĐ&XH liên quan đến việc kiến nghị của Chi cục kiểm lâm Thanh Hoá về việc phải thu hồi 76 ha rừng phòng hộ đã được chuyển nhượng không đúng đối tượng; thu hồi 81 triệu đồng tiền chuyển nhượng rừng trái phép; thu hồi 24 triệu đồng tiền Dự án 661 đã chi trả sai đối tượng..., ông Xứng cho biết: “Hiện tôi cũng chưa nắm được thông tin vụ việc này đã được xử lý đến đâu, nên đến giờ tôi cũng chưa biết được số tiền sai phạm đã được thu hồi chưa. Thực sự là tôi cũng chưa có thông tin chính xác liên quan đến việc xử lý này”.

Ông Xứng còn cho biết thêm: “Quan điểm của kiểm lâm là xử lý hành chính và đã có văn bản báo cáo với UBND tỉnh Thanh Hoá”. Nếu đúng như ông Giám đốc Sở NN&PTNT cung cấp, thì so với bản kết luận thanh tra cách đây hơn 4 tháng, Chi cục kiểm lâm tỉnh Thanh Hoá đã quay ngoắt 180 độ với kiến nghị chuyển CQĐT xử lý vụ việc.

Về vụ việc này, khi làm việc với PV Báo GĐ&XH ngày 15/11, Thiếu tướng Đồng Đại Lộc - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, cơ quan công an đã nắm được thông tin liên quan đến 76 ha rừng phòng hộ bị tàn phá mà Báo GĐ&XH phản ánh. Tuy nhiên, đến nay Công an tỉnh vẫn chưa nhận được văn bản chỉ đạo nào của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá là khởi tố vụ án phá rừng theo như kiến nghị của Chi cục kiểm lâm. Ông Lộc nói: “Nếu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, cơ quan công an sẽ vào cuộc điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.

Có thể thấy, dấu hiệu hình sự của vụ phá rừng phòng hộ tại xã Thành Vân, huyện Thạch Thành đã rõ ràng. Nhưng không hiểu tại sao các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá lại khó xử lý đến thế? Câu hỏi này chúng tôi xin gửi đến các cơ quan, ban, ngành tỉnh Thanh Hoá. Xin đừng để người dân mất niềm tin vào các cơ quan chức năng xứ Thanh.
 
GĐ&XH
nguyenquyen