Vụ bắn chết 6 người tại Quảng Ninh: Nam “bang” là ai?

Giadinh.net - Ngày 21/12, sau nhiều ngày tích cực điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tìm ra kẻ chủ mưu trong vụ dùng súng bắn chết 6 người tại cảng khai thác than nội địa Làng Khánh (Hà Khánh, Quảng Ninh), là Phạm Huy Nam (33 tuổi, trú tại Hoành Bồ, Quảng Ninh), từng có tiền án về tội cướp tài sản.

> Án mạng kinh hoàng tại Quảng Ninh: Nghi can “lộ mặt”

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng (trong đó có Nam) đồng thời phát lệnh truy nã đặc biệt đối với tên cầm đầu này.

Sau khi vụ án xảy ra, công an xác định nhóm người của Phạm Huy Nam hay còn gọi là Nam “bang” gồm 10 người.
 
Ngày 15/12, nhóm “đàn em” của Nam đã “phục kích” và ra tay sát hại 6 người thuộc một nhóm khác đang xúc trộm than tại khu vực cảng khai thác than nội địa Làng Khánh.
 
Vũ khí chúng sử dụng là súng tự chế và súng đồ chơi Trung Quốc, có tính sát thương lớn nếu bị bắn vào đầu, cổ.

Cơ quan điều tra đang xác định nơi phục kích bắn. Ảnh: VnExpress


Được biết, sau đợt truy quét của Công an tỉnh Quảng Ninh, một nhân vật tên Tâm (hay còn gọi là Tâm “núi xẻ”) vốn là đại ca có “máu mặt” ở Hạ Long bỗng chốc “trắng tay”. Không còn chỗ “làm ăn”, Tâm “núi xẻ” quay sang đòi Nam “bang” chia lại thị phần khai thác than trái pháp luật, Nam “bang” đã khước từ nhiều lần “đẩy” người của Tâm ra khỏi “lãnh địa” của mình.     

Có một sự trùng lặp là trước khi xảy ra vụ án khoảng 3 ngày, một số thông tin cho thấy nhóm của Nam “bang” và Tâm “núi xẻ” đã có cuộc “nói chuyện” với nhau. Mâu thuẫn giữa 2 “thủ lĩnh” này lên tới đỉnh điểm khi Nam “bang” quyết “hạ đo ván” đối thủ vào sáng 15/12. Nhiều khả năng, khi vụ đụng độ xảy ra, Tâm “núi xẻ” cũng có mặt tại hiện trường. Được biết, Tâm đã rời khỏi địa bàn sau khi xảy ra vụ án mạng.
 
Hiện cơ quan công an vẫn đang truy lùng các đối tượng tham gia vụ án kinh hoàng nói trên.

Vụ trọng án này không chỉ để lại nỗi đau cho gia đình những nạn nhân, mà còn để lại cho cơ quan chức năng một bài học về việc quản lý súng tự chế, hiện còn nhiều bất cập.
 
Theo quy định, súng tự chế không được coi là vũ khí quân dụng nên đối tượng tàng trữ không thể bị truy tố. Vì vậy, để hạn chế hậu quả do loại vũ khí này gây ra thời gian qua, các địa phương đã vận động người dân giao nộp vũ khí.
 
Chỉ riêng tại tỉnh Sơn La, trong một thời gian ngắn đã vận động người dân giao nộp hơn 76.000  khẩu súng. Trước đó, tại Hải Phòng đã từng thu giữ được 39 khẩu súng tự chế.
 
Nhưng việc quản lý chỉ dừng lại ở mức vận động, nên vẫn có những vụ án đau lòng xảy ra.    
Thanh Sơn
kimngan