Vụ buôn lậu 6,2 tấn ngà voi: Chủ hàng chưa lộ diện

Giadinh.net - Trao đổi với PV Báo GĐ&XH chiều 8/3, ông Mai Thế Huyên, Cục trưởng Cục Hải quan TP Hải Phòng cho biết, số lượng ngà voi được kiểm đếm là 6,2 tấn. Cơ quan này đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành điều tra về chủ nhân của số ngà voi khổng lồ trên.

Lô hàng trị giá triệu đô

Trước đó, lực lượng hải quan kiểm tra và phát hiện trong container số hiệu EWU 1721884, 114 thùng các - tông có 6,2 tấn ngà voi với nhiều độ tuổi khác nhau. Số ngà voi trên được ngụy trang trong hơn 100 thùng các - tông.
 
Theo đánh giá của các chuyên gia, với số lượng ngà voi nhiều như vậy, trị giá của lô hàng này phải lên tới vài triệu đô la Mỹ. Những vết bùn đất dính trên ngà voi cũng đưa đến một nhận định, trước khi được đóng gói, chúng đã được chôn ở dưới đất.
 
Nhiều khả năng sau khi cập cảng Việt Nam, số ngà voi giá trị này sẽ được chuyển theo đường bộ sang một nước khác.
 

Chiếc container chứa ngà voi bị phát hiện.

 
Theo ông Mai Thế Huyên, khi lô hàng này cập cảng Hải Phòng đã xuất hiện người của Công ty Phúc Thiên Ngân (trụ sở tại Hải Phòng) đến lấy vận đơn. Tuy nhiên, khi bị phát hiện thì người này đã bỏ đi. Được biết, đây là công ty hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, đa lĩnh vực...
 
Quá trình xác minh bước đầu cho thấy, lô hàng trên được bốc lên từ một cảng vùng Daresalam (Tanzania), sau khi trung chuyển qua một cảng biển của Malaysia đã được nhập cảnh vào Việt Nam. Cũng theo ông Huyên, hiện tại, chưa thể xác định được chủ nhân thực sự của lô hàng trên bởi chưa có ai đến mở tờ khai Hải quan. Tuy nhiên, vụ việc này sẽ sớm được làm rõ.
 
Xử lý ra sao?
 
Được biết, đây không phải lần đầu các cơ quan chức năng Việt Nam bắt giữ ngà voi lậu. Cuối năm 2004, Công an TP Hà Nội đã khám phá một đường dây dùng chiêu bài "tạm nhập, tái xuất" đối với một lô hàng cá khô từ châu Phi về Việt Nam rồi xuất đi Trung Quốc.
 
Tuy nhiên, khi kiểm tra bên trong lô hàng này là hơn 200 cặp ngà voi có trọng lượng khoảng 1 tấn. Trong vụ án này, hai nhân viên hải quan đã bị bắt về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Chủ lô hàng trên là Nguyễn Văn Thịnh (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đức Minh)  bỏ trốn nhưng sau đó ra đầu thú.
 

Một số ngà voi trước khi vận chuyển đã được chôn dưới đất.                                                          Ảnh: VNN

 
Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Thịnh về tội danh "vận chuyển, buôn bán hàng cấm". Tiếp đó, năm 2008, lực lượng Công an Quảng Ninh bắt giữ một xe ô tô đang vận chuyển 13 cặp ngà voi có trọng lượng hơn 100kg. Chủ của lô hàng trên khai nhận trước cơ quan điều tra rằng đã mua số ngà voi này của một đối tượng không quen biết.
 
Về gần 7 tấn ngà voi được phát hiện tại Hải Phòng ngày 6/3, hiện vẫn chưa thể đưa ra cách xử lý. Được biết, nếu lô hàng trên được xác định là xuất phát từ các nước Đông hoặc Tây Châu Phi, thì theo Công ước quốc tế về buôn bán các động thực vật nguy cấp, số ngà voi trên sẽ phải tiêu huỷ.
 
Tuy nhiên, nếu số ngà voi trên xuất phát từ một nước khác hoặc nguồn gốc là từ voi chết vì bệnh, thì Việt Nam có quyền tái sử dụng bởi giá trị của mặt hàng này rất lớn. 
 
Để bắt giữ được lô ngà voi khổng lồ trên, Cục Hải quan Hải Phòng trước đó đã nhận được nguồn tin có đường dây buôn bán ngà voi sẽ cập cảng Hải Phòng. Quá trình theo dõi, xác minh thông tin, lực lượng Hải quan đất Cảng đã phát hiện chiếc container số hiệu EWU 1721884 có chứa ngà voi.
 
Hiện tại, Hải quan Hải Phòng đã đề nghị lực lượng phòng chống ma tuý vào cuộc để giám định các vỏ thùng các - tông do có những dấu hiệu nghi vấn khác. Ông Mai Thúc Huyên cho hay, Hải quan Hải Phòng đang tích cực hoàn tất hồ sơ vụ việc để có thể tiến hành khởi tố vụ án.
 
Nhiều khả năng, vụ án sẽ được khởi tố vào hôm nay (9/3).
 
Thanh Sơn
phuoclong