Vụ cán bộ Hải quan Hải Phòng bị bắn chết: Có bỏ lọt tội phạm?
Giadinh.net - Sắp tới, Tòa Phúc thẩm, Tòa án NDTC sẽ đưa ra xét xử vụ án ông Nguyễn Điều Độ, cán bộ hải quan Cảng I- Cục Hải quan Hải Phòng bị bắn chết tại Hải Phòng. Trước đó, vụ án được TAND TP Hải Phòng xét xử sơ thẩm, nhưng gia đình nạn nhân cho rằng đã có sự bỏ lọt tội phạm.
Ân oán giang hồ
Cho rằng con mình bị giết chết bởi một vụ thanh toán theo kiểu “xã hội đen” chứ không phải vì nợ nần và các cơ quan tố tụng TP Hải Phòng đã bỏ lọt tội phạm, ông Nguyễn Văn Trình, trú tại 39/30/199 Tô Hiệu, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng (bố nạn nhân) đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng. Theo ông Trình, nạn nhân Nguyễn Điều Độ bị bắn chết là do liên quan tới một số nhân vật giang hồ có số má ở đất Cảng, trong đó có H “nước dừa”, từng dính đến đường dây của Dũng “kiều”, kẻ điều hành đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Trong thời gian anh Độ bị bắn chết, H và đàn em có liên quan tới việc điều hành tín dụng đen ở casino Đồ Sơn.
Theo gia đình nạn nhân, nhân vật này đã không được đưa vào xét xử trong vụ án. Ông Nguyễn Văn Trình cho rằng, theo các tài liệu trong vụ án, trước khi dùng súng bắn chết Nguyễn Điều Độ, Nhương có gặp H “nước dừa” và người này có biết ý đồ giết người của Nhương, nhưng đã không can ngăn hay trình báo với cơ quan công an mà còn “đổ dầu vào lửa. Do đó, việc cơ quan tố tụng Hải Phòng không đưa H “nước dừa” ra xử lý trong vụ án này là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.
Gia đình nạn nhân cho rằng, H “nước dừa” cùng với các bị can của vụ án là Vũ Thị Diệu Tiên (SN 1974, trú tại gác 2/2 Phạm Ngũ Lão, Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng), Vũ Thị Ánh Tuyết (Tuyết “băng cốc”, SN 1965 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng) và Lưu Thế Nhương (SN 1972 tại Hà Nội) có quan hệ làm roling tại casino Đồ Sơn. Căn cứ vào các lời khai của sát thủ Lưu Thế Nhương tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Văn Trình khẳng định con trai mình đã bị thanh toán theo kiểu “xã hội đen”, chứ không đơn thuần chỉ là một vụ án giết người vì nợ nần như kết luận của cơ quan tố tụng. Ông Trình cũng cho rằng, Tuyết “băng cốc” có hành vi kích động Nhương giết người; H “nước dừa” đã có ý định giết anh Độ bằng các thủ đoạn khác. Vì vậy, việc H “nước dừa” không bị xử lý là không đúng.
![]() |
|
Các bị cáo tại tòa. |
Bản án chưa nhận được sự đồng thuận
Trở lại với vụ án, khoảng 4- 5h sáng 29/11/2007, anh Nguyễn Điều Độ (SN 1965) trên đường đi làm về bị kẻ lạ mặt dùng súng quân dụng bắt chết tại đường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền. Theo cáo trạng và bản án hình sự sơ thẩm do TAND TP Hải Phòng xét xử, vụ án giết người do Nhương và đồng phạm thực hiện là xuất phát từ mâu thuẫn trong vay nợ giữa kẻ chủ mưu và bị hại. Án sơ thẩm nhận định là do nạn nhân Nguyễn Điều Độ còn nợ sát thủ Lưu Thế Nhương 35.000 USD nhưng không chịu trả mà còn có lời lẽ đe doạ, dẫn đến Nhương muốn trả thù.
Nhương đã gặp Vương Tài Phú là một kẻ chuyên bán súng lậu để mua một khẩu carbin do Mỹ sản xuất cùng 10 viên đạn. Ngày 23/11/2007, Nhương rủ thêm Đào An Quang Đức (SN 1984, Hà Nội) cùng đi. Nhương đèo Đức trên một xe gắn máy, mang theo khẩu carbin với đầy đủ cơ số đạn và lên kế hoạch hạ sát anh Độ. Chiều 27/11/2007, Đức chở Nhương đi lòng vòng ở Hải Phòng để tìm “mục tiêu” nhưng không được, cả hai về nhà bạn gái Nhương là Vũ Thị Diệu Tiên nghỉ ngơi. Đến ngày 29/11/2007, phát hiện anh Độ có mặt tại Đồ Sơn, Diệu Tiên đã nhắn tin cho Nhương biết. Sau đó, Đức chở Nhương trên xe máy và bắt đầu cuộc truy sát. Đến phố Lương Khánh Thiện thì đuổi kịp và Nhương đã nổ súng bắn chết anh Độ.
Toà sơ thẩm TAND TP Hải Phòng đã tuyên “sát thủ” Lưu Thế Nhương án chung thân; Đào An Quang Đức 16 năm tù giam; Vũ Thị Diệu Tiên bị 14,6 năm tù; Vũ Thị ánh Tuyết và Vương Tài Phú đều bị 18 tháng tù; Lê Văn Lộc bị 15 tháng tù cho hưởng án treo; Phạm Ngọc Hải bị 9 tháng cải tạo không giam giữ và Lưu Thế Nhương bị 9 tháng cải tạo không giam giữ. Các bị cáo còn phải bồi thường dân sự khác.
Hiện gia đình nạn nhân vẫn không đồng thuận với bản án sơ thẩm. Họ hy vọng tại phiên phúc thẩm, những khiếu nại của họ sẽ được làm rõ.
Nhóm PVPL
