Vụ đâm kim vào đầu cháu bé 40 ngày tuổi: Khởi tố bị can về hành vi giết người

Giadinh.net - Ngày 17/11, tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đỗ Thị Kim Duân (SN 1974, trú tại Đông Anh, Hà Nội) về hành vi giết người.

> Luật sư nhận bảo vệ miễn phí cho bé bị đâm kim vào thóp
> Phận làm lẽ của mẹ đứa trẻ bị kim đâm xuyên thóp
> Cuộc sống vợ chồng của người phụ nữ đâm kim đầu trẻ
> Bé sơ sinh bị găm kim vào đầu: Vì sao kẻ thủ ác chưa bị khởi tố?
 
Như vậy, sau nhiều ngày từ khi vụ án xảy ra, bản chất của vụ án đã được Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố để điều tra. Trước đó, do ghen tuông với chị Nguyễn Thị Thanh, Duân đã tìm đến nhà chị này rồi lợi dụng lúc chị Thanh đi vắng dùng chiếc kim khâu lốp đâm vào thóp thở của cháu Nhật Minh (mới 40 ngày tuổi, con chị Thanh). Cháu Minh sau đó đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên cứu sống trong gang tấc.

Sau khi phát hiện ra hành vi phạm tội của Duân, Công an huyện Võ Nhai đã đưa đối tượng này về trụ sở để làm rõ. Tuy nhiên, vụ án có lúc trở nên phức tạp bởi rất nhiều luồng ý kiến khác nhau. Ngay bản thân cơ quan điều tra cũng phân vân giữa việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo hành vi “cố ý gây thương tích” hay “giết người”.

Quá trình điều tra, Công an huyện Võ Nhai đã tiến hành thực nghiệm hiện trường. Duân đã phải diễn lại những động tác độc ác của mình với cháu Minh (thông qua người mô hình). Tại cơ quan công an, Duân khai đã lấy chiếc kim khâu lốp tại bàn ở nhà chị Thanh để đâm cháu Nhật Minh. Tuy nhiên, chị Thanh lại khẳng định trong nhà mình không hề có chiếc kim nào như thế. Một số thông tin mới đây cho thấy nhiều khả năng Duân đã mang theo chiếc kim khâu lốp đó. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, nguồn gốc của hung khí nguy hiểm này vẫn chưa được khẳng định rõ ràng.

Quá trình điều trị, cháu Minh đã may mắn thoát chết, đến ngày 16/11 cháu Minh đã được các bác sĩ cho ra viện với thể trạng sức khỏe tốt. Tuy nhiên, theo các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên thì chưa thể khẳng định sau này cháu Minh có phải chịu di chứng gì hay không.

Hiện tại, vụ án đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã được cơ quan điều tra chuyển để Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê chuẩn.

T.P

hoaianh