Vụ "Giáo viên tự tử": Những chuyện viết trong di thư là có thật

Giadinhnet - Cuộc họp lần này mở rộng ra toàn thể cán bộ, giáo viên trong trường. Nhiều người khẳng định điều viết trong di thư là có thật.

> Cái chết uẩn khúc của một cô giáo: Hiệu trưởng phủ nhận nội dung nhật ký
 
Ngay sau khi Báo GĐ&XH đăng tải những băn khoăn về tính khách quan của buổi làm việc giữa Phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng với một số cán bộ chủ chốt công tác trong Trường Tiểu học Hồng Hà liên quan đến vấn đề có hay không sự trù dập của Hiệu trưởng với cô giáo Lan thì trong ngày, Phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng tiếp tục có buổi làm việc về vấn đề trên với UBND xã Hồng Hà và nhà trường. Tuy nhiên, cuộc họp lần này mở rộng ra toàn thể cán bộ, giáo viên trong trường..
 
Cô Lan chụp ảnh cùng với học sinh giỏi năm học 2000 - 2001.

Nhiều giáo viên lên tiếng

Cô giáo Hà Thị Huyền - GV Trường Tiểu học Hồng Hà thẳng thắn nêu ý kiến: Việc Hiệu trưởng cho gọi cô Lan trên loa đi dọn ghế vào ngày khai giảng là có thật.
 
Sau khi tổ chức khai giảng xong, học sinh vào hết lớp, lập tức tiếng của cô Tổng phụ trách vang lên trên loa với nội dung gọi một mình cô Nguyễn Thị Lan ra sân trường dọn ghế. Còn sự việc trong buổi họp Hội đồng ngày 12/12/2004, cô Nụ (hiệu trưởng) có đập bàn và nói với cô Nguyễn Thị Hằng (con gái cô Lan) là: "Đồng chí là cái thá gì mà dám nói thế. Thích nói đùa thì về nhà mà nói đùa với bố với mẹ đồng chí ở nhà" sau khi nghe cô Hằng đứng lên giải thích và xin lỗi về câu nói đùa với mọi người trong một cuộc họp trước đó.
 
Thậm chí cô Lan phải đứng lên chắp tay nói "chị Nụ ơi, tôi xin chị" rồi gạt nước mắt lặng lẽ đi về. "Với một cô giáo tuổi cao, sức khỏe yếu mà cô Nụ xử sự như vậy là thiếu sự tôn trọng và dễ làm cô Lan bị tổn thương" - cô Huyền nhận xét.

Còn cô giáo Nguyễn Kim Thúy cũng bày tỏ đã chứng kiến một số việc trong di thư nêu và khẳng định những điều cô Lan viết là có thật.

Cô Thúy cho biết, là một đồng nghiệp cùng dạy tại điểm Trường Bồng Lai một thời gian nên cô thường hay chia sẻ, động viên cô Lan, đặc biệt là sau khi có đơn của 24 phụ huynh lớp 1E đề nghị chuyển giáo viên năm học 2010. Dạy được một vài ngày ở điểm Trường Bồng Lai, cô Lan biết việc một số phụ huynh lớp 1E ở điểm Trường Tiên Tân không muốn cô Lan dạy vì cô mắt kém, nói nhỏ và đã viết đơn kiến nghị lên BGH nhà trường. Lúc này cô Lan mới biết tại sao mình lại bị chuyển về dạy ở Bồng Lai, trong khi theo phân công là ở điểm Trường Tiên Tân.
 
 “Cô Lan đã tìm hiểu sự việc đó sau mới biết là phụ huynh chỉ kiến nghị bằng lời thôi, nhưng BGH đã hướng dẫn nếu muốn đổi giáo viên chủ nhiệm thì viết đơn đề nghị lên nhà trường" - cô Thúy kể lại.

Sau sự việc này, cô Lan đến lớp dạy rồi lại về. Thi thoảng gặp đồng nghiệp, cô Lan hỏi "cháu nghĩ về cô như thế nào?", bởi sợ mọi người nghĩ khác về mình. Từ đó cô Lan cũng sống khép mình hơn, ít tiếp xúc với mọi người vì sợ họ bị liên lụy. "Ngoài những sự việc của cô Lan, cô Nụ còn xử sự không được đúng mực nên gây bức xúc cho nhiều giáo viên mới về trường. Nhiều người chia sẻ với tôi muốn chuyển trường vì bức xúc với cách giải quyết của cô Nụ" - cô Thúy cho biết thêm.
 
Vẫn chỉ là "Cô Nụ quản lý không khéo"?

Theo cô Huyền, tại buổi họp cũng có một số giáo viên khác nói những điều cô Lan viết trong di thư là không đúng sự thật. "Tuy nhiên, những ý kiến đó đã bị chúng tôi bác bỏ bởi sự việc xảy ra với cô Lan diễn ra trong thời gian dài mà nhiều giáo viên trẻ nêu quan điểm lúc đó lại chưa về trường, không chứng kiến sự việc và là... người nhà của Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nụ"- cô Huyền kể lại.

Mặc dù vậy, Hiệu trưởng Nụ vẫn phản bác lại nội dung di thư. Cô Nụ thừa nhận hành động đập bàn nhưng giải thích lý do "lúc đó mọi người ồn ào nên phải đập bàn để ổn định trật tự". Còn việc cô Lan xếp ghế là có nhưng khi đó chỉ là phân công cô Lan cùng với 3 cô khác nữa chỉ đạo học sinh xếp ghế chứ không phải là phân công cô Lan xếp ghế.

Về việc này, một cô giáo khác cũng công tác cùng cô Lan nhận xét: "Hiệu trưởng phân công như vậy không hợp lý vì cô Lan không chủ nhiệm làm sao biết được học sinh lớp nào để chỉ đạo?" "Tập di thư của cô Lan tôi chưa đọc hết, nhưng đọc những dòng trích nhật ký đã đưa trên báo tôi thấy đó đều là đúng sự thật"- cô giáo này khẳng định. 

Sau buổi họp này, mặc dù có nhiều ý kiến khẳng định những điều ghi trong di thư  của cô giáo Lan là có thật nhưng đại diện phía lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng, ông Thế Minh Khôi vẫn khẳng định: Không có sự trù dập của Hiệu trưởng với cô Lan. "Có chăng là cô Nụ quản lý không khéo nên mới dẫn tới sự việc này. Chẳng hạn khi phụ huynh đưa đơn thì hiệu trưởng nên gọi riêng giáo viên ra chứ không nên xử lý như vậy. Hơn nữa nhiều giáo viên ở trường cũng đã khẳng định không có sự việc trên"- ông Khôi cho biết thêm.
 
Độc giả bức xúc

Ngoài những ý kiến phản hồi của độc giả bày tỏ sự xót thương, chia sẻ nỗi đau với gia đình cô giáo Nguyễn Thị Lan còn có những ý kiến bức xúc trước những ứng xử của cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Nụ.

Bạn đọc Vy An chia sẻ: Khi đọc thông tin vụ việc, tôi thấy thật sự bức xúc. Sao lại có thể đối xử với một giáo viên như vậy? Đề nghị ngành giáo dục điều tra, làm rõ về việc nêu trên của bài báo. Đây là hành vi vô văn hoá của một người làm nghề văn hoá!

"Cô Nụ sau này sẽ sống chả yên ổn với nỗi dằn vặt lương tâm khi làm việc trong môi trường sư phạm mà không sư phạm khi cư xử với đồng nghiệp không ra gì" - bạn đọc có email hung@yahoo.com tâm sự.

Một độc giả bức xúc viết: "Nhân vụ việc này nên chăng cần có một hội đồng xem xét đánh giá tư cách đạo đức, chuyên môn và năng lực quản lý của cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nụ?!". Một nhà giáo như cô Lan, chỉ xét ở tuổi đời và tuổi nghề đã đáng để xã hội tôn trọng, tri ân vậy mà đã vì những ứng xử vô tâm, vô tình của người đứng đầu nhà trường đã khiến cô Lan phải tìm đến cái chết để giải thoát. Môi trường sư phạm tại Trường Tiểu học Hồng Hà đang rất bất ổn.

Độc giả ở hòm thư thienhoang24@gmail.com chia sẻ: Tôi là người cùng xã với cô Lan nên tôi có thể hiểu được. Cô là giáo viên mẫu mực, nhường nhịn mọi người, không bao giờ to tiếng với ai trong xóm, trong làng, còn với học sinh của mình thì cô chỉ bảo tận tình. Thời gian gần đây tôi thấy cô suy nghĩ nhiều, dẫn đến tinh thần suy sụp. Cô cũng lo sợ một điều vì con gái cô - chị Hằng sẽ bị trù dập giống như cô. Ngành giáo dục mà thế này thì các ngành khác sẽ như thế nào?
 
Phương Thuận
baoin