Vụ giết cả gia đình tại Thành Công: Truy tố 3 bị can
Giadinh.net - Sau một thời gian tiến hành điều tra, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC14 - Công an Hà Nội) đã có kết luận điều tra vụ án Đặng Tuấn Thắng (SN 1976), trú tại Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội phạm tội giết người vào ngày 1/7/2008 tại khu tập thể Thành Công (Ba Đình, Hà Nội).
>> Vụ giết cả gia đình tại Thành Công: Chỉ vì... 10 con chim yến!?
Theo đó, Cơ quan Công an TP Hà Nội đã đề nghị Viện KSND TP truy tố ba bị can với các tội danh: giết người, cướp tài sản và che giấu tội phạm.
Điều đáng chú ý là trong quá trình điều tra vụ án, Công an Hà Nội đã phát hiện và làm rõ, trước ngày gây ra vụ trọng án tại Thành Công, Đặng Tuấn Thắng đã cùng cháu ruột của mình là Đặng Tuấn Cường (SN 1977), trú tại Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội thực hiện một vụ cướp xe máy rất táo tợn. Đó là ngày 7/5/2008, Thắng bảo Cường chở mình đến phố Đội Nhân sau khi đã chuẩn bị đầy đủ gậy gỗ và một số đồ nghề đi cướp để tìm con mồi. Đến khoảng 18h cùng ngày, Thắng phát hiện một phụ nữ đi xe máy SYM tại khu vực vắng nên đã dùng gậy gỗ tấn công và cướp chiếc xe máy của người phụ nữ trên. Đây cũng chính là chiếc xe máy mà Thắng dùng để đến nhà anh Tăng Hữu Trung (SN 1970), trú tại khu tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội với ý đồ cướp tài sản.
Theo kết luận của Cơ quan điều tra: Vào ngày 1/7/2008, Đặng Tuấn Thắng tìm đến nhà anh Tăng Hữu Trung vờ hỏi mua chim yến, rồi bất ngờ dùng búa thủ sẵn trong người bổ liên tiếp vào đầu anh Trung khiến anh Trung gục tại chỗ. Thắng tiếp tục đi xuống nhà, lợi dụng lúc chị Hà (vợ anh Trung) đang nấu ăn trong bếp, tên sát thủ máu lạnh lấy búa tấn công chị Hà, tuy nhiên do vung tay quá mạnh chiếc búa văng ra ngoài, sợ chị Hà kêu to, Thắng lấy sợi dây điện xiết cổ chị Hà cho đến khi chị ngất đi. Để bịt đầu mối, Thắng vào phòng con gái lớn của anh Trung, chị Hà và cũng dùng búa bổ ba nhát vào đầu làm cháu gục ngã. Thắng quay lên lầu lấy đi 10 con chim yến. Số chim này, Thắng đã gọi điện gạ bán cho một người, nhưng người này không mua nên hắn đã bóp chết.
Tại kết luận này, Cơ quan điều tra, công an Hà Nội cũng làm rõ hành vi che giấu tội phạm của hai đối tượng là Uông Thị Hiền (SN 1961, là bạn gái Thắng) và Đặng Tuấn Cường. Khi biết Thắng gây ra trọng án Hiền, Cường đã không tố giác với cơ quan chức năng mà còn giúp đỡ cho đối tượng trốn vào TP Hồ Chí Minh. Chiếc điện thoại di động lấy được tại nhà anh Trung sau khi gây án, Thắng đã bán lấy tiền tiêu xài. Lý do gây án của Thắng là nợ nần tiền cờ bạc.
Thanh Sơn