Vụ "heo vàng bị mốc" tại Nam Đàn: Nhà máy chấp nhận đền 1 thành 2

GiadinhNet - Báo GĐ&XH, ra ngày 8/3 đăng tải bài: Heo vàng "bị mốc", các hộ chăn nuôi ở xã Kim Liên khiếu nại sau khi dùng thức ăn chăn nuôi nhãn hiệu Con Heo Vàng (Đóng ở KCN Nam Cấm, xã Nghi Xá, Nghi Lộc), gia súc mắc "bệnh". Sau khi báo đăng, phía lãnh đạo nhà máy đã chấp nhận đền 1 thành 2 và hỗ trợ người dân.

Ông Nguyễn Hoài Nam - Chủ trang trại tại xóm Sen 2, xã Kim Liên cho hay: "Ngày 12/3/2010, ông Phạm Thành Long - Giám đốc nhà máy thực phẩm gia súc cao cấp Con Heo Vàng tại Nghệ An cùng cán bộ kỹ thuật và đại diện Hội Nông dân huyện Nam Đàn đã về đây và thỏa thuận với gia đình chúng tôi. Họ hứa sẽ thực hiện theo cam kết đền 1 thành 2, có nghĩa số cám ban đầu là 760 kg sẽ được 1.520 kg cám mới. Sau đó, họ cũng đưa ra một văn bản "vận động" tôi kí vào để họ báo cáo lên Phòng NN&PTNT huyện Nam Đàn và Sở NN&PTNT Nghệ An(!?). Nội dung văn bản nói lợn chết là không có cơ sở do gia đình không báo với chính quyền và nhà máy. Tôi không muốn làm to chuyện nên tôi đã đồng ý ký vào biên bản với mức hỗ trợ 7 triệu đồng".
 

Một bao cám bị vón cục.

 
Cũng tương tự với cách giải quyết trên, anh Võ Anh Thắng được đền 4 triệu đồng và 800kg cám. Ngoài ra, một hộ chăn nuôi khác là anh Nguyễn Văn Thắng cũng được hỗ trợ số tiền 4 triệu đồng và đền gấp đôi số cám đã được thu hồi về nhưng không lập biên bản.
 
Xung quanh vụ việc này, ông Nguyễn Quốc Kiện - Chủ tịch Hội Nông dân khẳng định: "Việc 4 hộ nông dân tại Kim Liên và Xuân Hòa, Nam Đàn sử dụng lô cám Con Heo Vàng ngày 26/1/2010 và 29/1/2010 bị mốc, vón cục và gây tiêu chảy cho đàn lợn là có thực. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là 16 con lợn bị chết mà nhà ông Nam khai báo là không thể chứng minh được. Bởi gia đình này không hề báo cáo cho chính quyền và các cơ quan chức năng ở địa phương nên không có cơ sở để kết luận được là có bị chết thực hay không...".
 
Theo ông Kiện việc Nhà máy đền cám và hỗ trợ như vậy là hợp lý. Chúng tôi hỏi: Lợn chết nhưng là không có cơ sở kết luận là do cám Con Heo Vàng, tại sao, phía nhà máy lại "thỏa thuận" đền bù và hỗ trợ? Ông Kiện nói: "Tôi chưa thấy cán bộ kỹ thuật về báo cho tôi việc nhà máy "hỗ trợ" số tiền trên...".    
 
Ông Đinh Xuân Quế, Phó chủ tịch UBND huyện Nam Đàn cho biết, việc nhà máy hỗ trợ họ bao nhiêu là do hai bên tự thỏa thuận với nhau. UBND huyện không can thiệp.

 Hồ Hà - Cảnh Thắng

phuoclong