Vụ lái xe đâm vào vách núi để cứu người: Bộ sốt sắng, địa phương “chưa biết”

GiadinhNet - Chiều 12/8, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Duy Kiên, Phó cục trưởng Cục Người có công (Bộ LĐ,TB&XH) khẳng định, chậm nhất trong sáng hôm nay (ngày 13/8) sẽ có công văn hỏa tốc gửi Sở LĐ, TB&XH tỉnh Long An để hướng dẫn thủ tục xác minh, lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ cho lái xe Phạm Thành Long.

Vụ lái xe đâm vào vách núi để cứu người: Bộ sốt sắng, địa phương “chưa biết” 1

Hiện trường vụ tai nạn tại Lâm Đồng ngày 5/8. Ảnh: T.L

 
Có dấu hiệu dũng cảm cứu người

Như báo điện tử Giadinh.net.vn của Báo GĐ&XH đưa tin, sáng 5/8, trên tỉnh lộ 723 (Đà Lạt - Nha Trang) đoạn qua xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến xe khách 45 chỗ đâm vào vách núi. Trong 3 người thiệt mạng có phụ xe Phan Công Nhật (44 tuổi, trú ở phường 6, TPTân An, tỉnh Long An) cùng tài xế Phạm Thành Long (49 tuổi, trú ở phường 2, TP Tân An, Tỉnh Long An). Theo lời các nhân chứng sống sót trong vụ tai nạn kể lại, lái, phụ xe khách nêu trên đã dũng cảm điều khiển xe đâm vào vách núi để cứu hàng chục mạng người.

Ngay sau đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UBATGTQG) thay mặt Chính phủ gửi thư chia buồn và biểu dương tấm gương tài xế Phạm Thành Long dũng cảm hy sinh bản thân để cứu sống hành khách. Sau thư chia buồn, Phó Thủ tướng đã yêu cầu UBATGTQG, Bộ GTVT và các cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền học tập hành động này. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu mở đợt giáo dục về đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ những người lái xe, kinh doanh vận tải, để họ thấy được vai trò, vị trí quan trọng của mình trong xã hội cũng như trong việc đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Ngày 12/8, lãnh đạo Cục Người có công cho biết, đơn vị này sẽ gửi văn bản hỏa tốc đề nghị Sở LĐ, TB&XH tỉnh Long An hướng dẫn các thủ tục liên quan. Trường hợp của lái xe Phạm Thành Long có dấu hiệu của hành động dũng cảm cứu người và đây là một trong những điều kiện để được xét hồ sơ công nhận liệt sỹ. Theo quy định về điều kiện xác nhận liệt sĩ trong nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 thì trường hợp của anh Long nằm trong mục e, khoản 1, điều 17 là: “Dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân”. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Duy Kiên, các cơ quan liên quan phải căn cứ vào hồ sơ, biên bản ghi nhận vụ việc thì mới kết luận được chính xác sự việc.
 
Chính quyền không biết việc để làm?

Theo Điều 18, Nghị định 31/2013/NĐ-CP thì: “Trách nhiệm lập hồ sơ, cấp giấy báo tử và xác nhận liệt sĩ: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, chính quyền địa phương có người hy sinh có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ;  Người hy sinh thuộc cơ quan Trung ương do Bộ trưởng hoặc cấp tương đương; Người hy sinh thuộc cơ quan cấp tỉnh quản lý do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Người hy sinh thuộc cơ quan cấp huyện hoặc cấp xã và các trường hợp đóng trên địa bàn… do Chủ tịch UBND cấp huyện lập hồ sơ đề nghị xác nhận. Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Thủ trưởng các Bộ và tương đương kiểm tra hồ sơ, thủ tục xác nhận liệt sĩ chuyển Bộ LĐ, TB&XH thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”. Như vậy, trong trường hợp tử nạn của lái xe Phạm Thành Long, trách nhiệm xác minh thông tin, lập hồ sơ thuộc về Chủ tịch UBND phường 2, Chủ tịch UBND TP Tân An, tỉnh Long An.

Tuy nhiên, khi PV Báo GĐ&XH liên hệ với cơ quan hữu quan TP Tân An để tìm hiểu về việc này thì gần như tất cả các đơn vị từ cấp phường, cấp thành phố, Phòng LĐ, TB&XH TP Tân An đều trả lời “không biết quy trình phải làm như thế nào” hoặc “không có hồ sơ”, “chưa nhận được hồ sơ”...

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH chiều 12/8, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND phường 2 - nơi gia đình lái xe Long sinh sống - cho biết: “Chúng tôi chỉ là cấp phường, có tổ chức thăm viếng nhưng về giải quyết liệt sỹ thì tôi không biết. Lúc nào cấp trên yêu cầu như thế nào thì chúng tôi làm vậy”. PV liên hệ với ông Nguyễn Trường Tài, Chánh văn phòng HĐND, UBND TP Tân An để nắm thông tin, ông Tài giới thiệu PV liên hệ với ông Võ Văn Tài, Phó Chánh văn phòng. Qua điện thoại, ông Võ Văn Tài trả lời không biết, không nắm được thông tin và hướng dẫn với PV là “liên hệ với gia đình thử coi”(?!). PV tiếp tục liên hệ với bà Trần Thị Kiếm, Trưởng phòng LĐ,TB&XH TP Tân An, bà Kiếm khẳng định “muốn làm thì phải có hồ sơ và Phòng chưa nhận được bất kỳ văn bản, giấy tờ, biên bản nào của cơ quan chức năng liên quan”. Từ các trả lời của cơ quan ban ngành TP Tân An cho thấy dường như Nghị định 18 vẫn chưa được các cán bộ địa phương lưu tâm để họ biết rõ chức trách, nhiệm vụ của mình đến đâu trong mảng làm hồ sơ công nhận liệt sỹ cho công dân với trường hợp điển hình nêu trên.

Qua sự việc này và một số vụ việc khác gần đây về công nhận liệt sỹ cho các cá nhân trong thời bình đang tồn tại nhiều bất cập. Nhiều vụ việc lãnh đạo Bộ LĐ,TB&XH phải có văn bản yêu cầu, hướng dẫn thì Sở LĐ,TB&XH và các cấp ngành địa phương mới biết việc của mình để vào cuộc.
 
Minh Anh
baoin