Vụ lật xe tại cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ: Vẫn còn 3 nạn nhân phải tiếp tục theo dõi sát sao

GiadinhNet - Trao đổi với PV Báo GĐ&XH vào chiều tối 6/9, đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong số 11 nạn nhân bị thương trong vụ lật xe tại cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, hiện 8 người đã được xuất viện, còn 3 người khác vẫn phải tiếp tục được theo dõi sát sao.


Thăm khám cho nạn nhân vụ lật xe tại cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Ảnh: Thế Anh

Thăm khám cho nạn nhân vụ lật xe tại cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Ảnh: Thế Anh

Trước đó, khoảng 6h30 sáng 6/9, chiếc xe khách 29 chỗ mang biển kiểm soát Ninh Bình chạy hướng Ninh Bình - Hà Nội, khi đi trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội) tại Km205 thì bất ngờ bị lật ngang đường. Đã có 2 hành khách trên xe đã tử vong do chấn thương quá nặng. 11 nạn nhân khác đã được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu bằng nhiều phương tiện khác nhau, trong đó, hầu hết các nạn nhân bị đa chấn thương. 11 nạn nhân này gồm 10 người lớn, 1 trẻ em.


Chiếc xe khách bị lật trên cao tốc Pháp Vân– Cầu Giẽ. Ảnh: Thế Long.

Chiếc xe khách bị lật trên cao tốc Pháp Vân– Cầu Giẽ. Ảnh: Thế Long.

Theo báo cáo của kíp trực cấp cứu, ngoài 1 người quê Thái Bình, còn lại các nạn nhân đều quê ở Kim Sơn, Ninh Bình. Theo TS Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp (Bệnh viện Bạch Mai), do cùng một lúc có rất nhiều nạn nhân nên Bệnh viện đã huy động tối đa bác sĩ, điều dưỡng để kịp thời xử lý. Các vết thương ngoài của các nạn nhân đã được xử lý kịp thời. Trường hợp mẹ và cháu bé 4 tuổi, mẹ có vết rách ở đầu đã được khâu, cháu bé bị xây xát chân tay.

Tính đến 16h10 ngày 6/9, còn 3 nạn nhân đang được theo dõi tại Phòng Cấp cứu ngoại của Bệnh viện Bạch Mai. Trong số này có một nạn nhân nam 60 tuổi, được chỉ định nhập viện điều trị. 8 bệnh nhân khác (gồm: 7 người lớn và 1 trẻ em) sau khi chụp CT sọ não, X-quang (ngực, chân, cột sống, khung chậu, siêu âm...) không có gì nguy hiểm, các bệnh nhân đã được các bác sĩ sơ cứu, tiêm thuốc, kê đơn thuốc và xuất viện. Riêng trường hợp em bé 4 tuổi chỉ bị xây xước chân tay, được sơ cứu và trấn an tinh thần kịp thời.

TS Dương Đức Hùng cho biết, về cơ bản sức khỏe của các nạn nhân đều ổn định, không có tổn thương nặng, không có trường hợp nào nguy hiểm đến tính mạng.

Được biết, ngay sau khi nhận được tin về vụ tai nạn, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn khẩn, đề nghị Sở Y tế Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai khẩn trương tập trung chuyên môn, trang thiết bị và thuốc để cấp cứu, điều trị kịp thời cho các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiệm trọng này.

Võ Thu