Vụ một nam sinh đâm chết bạn: Xin lắng nghe lời con trẻ!
Giá như cha mẹ lắng nghe và hiểu được những chất chứa trong lòng em, giá như nhà trường "quan tâm" đến các em hơn nữa thì vụ án chắc đã không xảy ra để một học sinh đã phải chết oan uổng và một học sinh khác phải vào tù...
![]() |
|
"Xin mọi người hãy tha lỗi cho con!" - Đỉnh nói trong nỗi hối hận muộn màng. |
Hai dãy ghế người dự khán gần như kín chỗ nhưng tuyệt nhiên không ồn ào như những phiên tòa khác mà lặng lẽ lạ thường. Ngồi trước vành móng ngựa, Đỉnh cúi mặt thật thấp. So với ngày mới bị bắt, Đỉnh ốm hơn nhiều và khuôn mặt chất chứa sự tuyệt vọng...
Nhớ lại ngày vụ án xảy ra, tôi là một trong những người đầu tiên được tiếp xúc với Đỉnh tại cơ quan điều tra, lúc ấy Đỉnh chưa hay tin nạn nhân đã chết, không biết hậu quả mình gây ra như thế nào... "Khi nào con được quay lại trường đi học hả chú?", em vẫn ngây thơ hỏi các điều tra viên đang lấy cung.
Không được trả lời, cũng câu hỏi ấy khi được gặp mẹ, Đỉnh òa khóc nức nở và hỏi lại. Lúc ấy, mẹ Đỉnh chỉ biết ôm lấy em và xoa dịu rồi nói: "Không sao đâu con" rồi khóc cùng con. Những ngày bị tạm giam để điều tra, Đỉnh cũng còn "hy vọng" cho đến khi các đồng chí Công an đọc lệnh bắt khẩn cấp, Đỉnh mới hay nạn nhân đã chết, em như ngã quỵ rồi nức nở: "Con làm khổ mẹ rồi, mẹ ơi".
Quê từ Khánh Hòa, với mong muốn cho con sau này đỗ đạt, để tạo điều kiện cho con học hành, sau khi hoàn tất chương trình lớp 10, gia đình Đỉnh đưa em vào TP HCM theo học tại Trường tư thục Ngô Thì Nhiệm, quận 9. Theo đánh giá của nhà trường, thành tích học tập và hạnh kiểm của Đỉnh trong năm đều đạt loại tốt.
Gần một năm theo học tại đây, Đỉnh chưa hề bị giám thị nhắc nhở hay bị Ban giám hiệu nhà trường mời lên lần nào. Thế nhưng chính sự chỉ biết đến việc học hành kèm theo tính hiền lành, ít nói nên Đỉnh trở thành "cái gai" của những học sinh cá biệt trong trường. Rồi trong một lần đá banh tại sân đa năng của trường, giữa Đỉnh và H.Th.Q. (19 tuổi) - một học sinh cá biệt đang học lớp 12 của trường xảy ra mâu thuẫn.
Cũng từ đó, Đỉnh thường xuyên bị nhóm học sinh này kiếm cớ gây chuyện và đánh nguội ngay tại trường. Không dám đụng với nhóm của Q., những lúc Đỉnh bị đánh, bạn bè đều tản ra nơi khác, còn thầy cô thì không thể chứng kiến vì Q. đã cho "đàn em" đứng vây xung quanh.
Mấy lần bức xúc Đỉnh dự định sẽ trình bày tỏ với thầy chủ nhiệm nhưng bị các bạn trong lớp gạt ngang "có nói cũng không giải quyết được gì đâu". Ấm ức, Đỉnh điện thoại về tâm sự với gia đình ở ngoài quê nhưng chỉ nhận được lời an ủi: "Thôi, cố nhịn đi con!" nên cuối cùng em đành ngậm đắng nuốt cay.
... Sáng 8/5, Đỉnh xuống bếp ăn tập thể của nhà trường ăn sáng. Trong lúc chen vào bếp lấy thức ăn thì Đỉnh nghe có người nói: "Nhìn thằng chen vào thấy mà ghét, muốn đập chết cha nó", Đỉnh nhìn sang thì nhận ra đó là Tuấn, bạn của Q.; Thấy Đỉnh nhìn, Tuấn tiếp lời: "Tao nói mày chứ ai mà nhìn".
Đến khoảng 11h cùng ngày, sau buổi cơm trưa Đỉnh về tới cầu thang thì bị Tuấn đón đầu dẫn đến cả hai xô xát. Hay tin, đầu buổi chiều cùng ngày, Ban giám hiệu nhà trường đã mời cả hai lên hoà giải và viết cam kết không để xảy ra đánh nhau nữa. Sự việc tưởng dừng lại tại đây nhưng kết thúc buổi học ngày hôm đó, Đỉnh đang ngồi chơi ở phòng bạn ở lầu 1, ký túc xá trong trường thì một người bạn chạy vào phòng nói: "Tụi thằng Q. đang đi tìm mày kìa!".
Nghe vậy, trước khi xuống sân, Đỉnh về phòng lấy một con dao giấu vào túi quần. Nhìn thấy Đỉnh, Q. và hai người bạn đi tới kêu vào phòng (của Quang) nói chuyện. Đỉnh từ chối và bỏ đi chỗ khác chơi. Nhưng một lúc sau, trong khi Đỉnh đang tha thẩn ở sân trường thì Q. và một đám bạn tiến tới nắm cổ áo, tiếp tục kêu Đỉnh phải vào phòng nói chuyện.
Nghe vậy, Đỉnh liền trả lời: "Tôi không đi, muốn gì thì ra đây nói chuyện. Tôi vào phòng để mấy ông đánh tôi hả?". Q. liền nói: "Thì để đánh mày chứ làm cái gì". Một người bạn của Đỉnh bức xúc, hỏi: "Nó có làm gì mày đâu mà mày đòi đánh nó?" thì Q. tiếp: "Tao thích đánh thì sao?". Nghe đến đó, Đỉnh liền rút dao ra đâm Q., hậu quả là Q. tử vong...
"Xin mọi người hãy tha lỗi cho con!", lời sau cùng của Đỉnh khiến cả hai gia đình bật khóc. Lúc này, tôi mới thấm thía câu nói của luật sư Quỳnh Thi - bào chữa cho bị cáo tại tòa: "Đối với cơ quan tố tụng đây chỉ là một vụ án hình sự, với nhà trường là một vụ án đau lòng nhưng với hai gia đình nạn nhân và cả bị cáo, đây thực sự là một bi kịch"...
|
Và như lời vị đại diện VKS tại phiên tòa, tội của em thì đã rõ nhưng không thể nói là không có trách nhiệm của chính ngôi trường các em đang theo học. Năm năm không phải là dài, tôi chỉ mong sau khi ra tù em có thể gột rửa được mặc cảm để làm lại cuộc đời, chỉ cần em có quyết tâm... Nhưng đối với gia đình và nhà trường thì trường hợp gây án của học sinh mãi mãi là điều mà ai ai cũng cần phải nhớ. |
Theo Công an Nhân dân
