Vụ người dân tố cáo Habeco xả thải gây ô nhiễm: Chưa có hổi kết

Giadinh.net - Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) bị người dân tố cáo gây ô nhiễm nghiêm trọng. Theo kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, kết quả phân tích của Cảnh sát môi trường Hà Nội cho thấy công ty này xả thải vượt chuẩn cho phép.

Đeo khẩu trang đi ngủ

Theo ông Nguyễn Đinh, nguyên Bí thư Chi bộ tổ dân phố 6, phường Ngọc Hà, việc xả nước thải của Habeco đã diễn ra từ nhiều năm nay. Lúc đầu, nước từ trong nhà máy xả trực tiếp xuống rãnh nước, sau đó UBND quận Ba Đình cho làm con mương (lấy đất của làng Đại Yên) chảy qua để thoát. Trước khi có con mương trên, nước thải của Habeco xả thẳng xuống hồ nơi người dân vẫn thường tắm giặt. Mùa hè, mùi hôi thối bốc lên nhức đầu.

Ông Đinh nói: "Bà con đã nhiều lần đề nghị UBND phường và nhà máy xuống kiểm tra tình trạng ô nhiễm của con mương chạy qua làng Đại Yên. Khi các cơ quan chức năng làm việc với nhà máy thì đều được trả lời Habeco đã xử lý nước thải. Mức độ ô nhiễm dưới ngưỡng cho phép. Lần gần đây nhất có đoàn kiểm tra liên ngành đến lấy mẫu nước kiểm tra từ 5h chiều đến 10h đêm, nhưng đến bây giờ thì đâu vẫn hoàn đấy. Dân kêu mãi không được cũng đành chịu".

Nước thải của Nhà máy bia Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Văn Hoạt, tổ trưởng tổ dân phố số 6: Khu vực tổ 5 -  6 "hưởng" trọn vì đây là nơi có 2 cống thải ra. Con mương có nước thải từ nhà máy bia này sẽ chảy qua Đê La Thành sau đó ra sông Tô Lịch. Hiện rất nhiều người, đặc biệt là những người già bị mắc các chứng bệnh ngoài da như: Nấm mốc, ghẻ ngứa, chóng mặt đau đầu, mất ngủ... Trẻ em thì vướng phải các bệnh về đường hô hấp.

Bà Đỗ Minh Thu, ngách 24, nhà 7, ngõ 173 bức xúc: Nhà tôi ở sát cống nước thải đã 20 năm rồi. Hàng ngày, Habeco xả nước sùi bọt trắng xóa, có mùi rất nồng. Cả ngày lẫn đêm, khiến người dân không thể ngủ được. Đặc biệt, nếu trời mưa to thì phải đeo khẩu trang mới ngủ được. Gia đình tôi có duy nhất một cô con gái, nhưng cháu không chịu ở cùng bố mẹ do ô nhiễm. Cháu thường động viên chúng tôi bán nhà nhưng bán thì mua được ở đâu, nên chúng tôi đành ở vậy.

Cơ quan chức năng vẫn lúng túng

Liên quan đến vấn đề này, PV Báo GĐ&XH đã liên hệ với phòng Cảnh sát Môi trường (PC 36 Công an Hà Nội) để tìm hiểu thêm thông tin. Được biết, ngày 4/12/2008, PC 36 phối hợp với Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) tiến hành kiểm tra việc xử lý nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất của Habeco, từ đó đã phát hiện một số dấu hiệu vi phạm của Tổng công ty này.
 
Đơn cử như đoàn công tác đã xác định hệ thống xử lý nước thải của Habeco có một đường ống ngầm không nằm trong sơ đồ hệ thống nước thải. Đường ống này được nối từ hố ga thu gom nước thải công nghiệp ban đầu với đường ống nước thải đã qua xử lý.
 
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Thượng tá Doãn Hữu Châu, Phó phòng PC 36 đã xác nhận sự việc trên. Ông Châu cho hay, Phòng PC 36 đã có công văn chuyển hồ sơ về sự việc này sang Thanh tra Sở TN&MT Hà Nội để xử lý theo thẩm quyền.
 
Tuy nhiên, theo Thượng tá Châu  việc đường ống ngầm này có xả thải hay không, mức độ sai phạm của Habeco đến đâu thuộc chức năng kiểm tra của Sở TN&MT Hà Nội. Thượng tá Châu cho biết, đến thời điểm hiện tại (21/4), PC 36 vẫn chưa nhận được văn bản phúc đáp nào từ phía Sở TN&MT. Được biết, trong đợt kiểm tra này  hai mẫu nước thải tại hai cửa xả được đưa đi giám định đã cho kết quả có các chỉ số môi trường vượt tiêu chuẩn cho phép.
 
Ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Kiểm soát ô nhiễm (Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội) cho biết: Đến thời điểm hiện tại, chưa thể đánh giá chính xác về vấn đề nước thải của Habeco, bởi lẽ kết quả của PC 36 và Thanh tra Sở TN &MT Hà Nội còn có điểm chưa đồng nhất.
 
Theo ông Hải, các cơ quan chức năng sẽ  tổ chức một buổi kiểm tra lại với các thành phần như trước đây. Kết quả sớm nhất là vào cuối tuần sau. 
 
Nhóm PV
phuoclong