Vụ nổ mìn khai thác mỏ tại Đồng Hỷ: Đền bù chưa thỏa đáng
Giadinh.net - Ngày 29/12, Mỏ sắt Trại Cau, Cty Gang thép Thái Nguyên đã tiến hành trả tiền đền bù thiệt hại cho các hộ dân tổ 1, thị trấn Trại Cau, Đồng Hỷ, Thái Nguyên do nhà cửa bị lún, nứt bởi hoạt động khai thác mỏ của đơn vị này gây ra.
> Dân hoảng loạn vì nổ mìn khai thác mỏ
Trước đó, Báo GĐ&XH có bài “Dân hoảng loạn vì nổ mìn khai thác mỏ", phản ánh việc 58 hộ dân nơi đây phải sống trong tâm trạng lo sợ nhà sập vì hoạt động khai thác mỏ liền kề gây ra.
Thiệt hại lớn
Trước đó, Báo GĐ&XH có bài “Dân hoảng loạn vì nổ mìn khai thác mỏ", phản ánh việc 58 hộ dân nơi đây phải sống trong tâm trạng lo sợ nhà sập vì hoạt động khai thác mỏ liền kề gây ra.
Thiệt hại lớn
![]() |
|
Một số người dân tổ 1, thị trấn Trại Cau đang trình bày với phóng viên bên lán tạm di cư tránh sập nhà của ông Tài. Ảnh: TG |
Qua quan sát, hầu hết nhà của người dân xung quanh khu vực khai thác quặng sắt của Mỏ sắt Trại Cau bị xé toạc tường, nền và mặt đất xuất hiện các vết nứt sâu hoắm chạy ngoằn nghèo trong khu dân cư, khiến nhiều gia đình phải “sơ tán” ra sân ngủ vì lo nhà sập. Không chỉ vậy, nước ngầm ở khu vực này bỗng nhiên “biến mất”. Nhiều gia đình phải khoan tới 7 - 8 giếng với độ sâu tới 50m vẫn không tìm thấy nước, khiến cuộc sống của hộ vô cùng khốn khổ.
Theo kết luận của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, khoảng cách từ miệng moong khai thác của Mỏ sắt Trại Cau đến hộ dân gần nhất (hộ ông Trịnh Đình Sỹ là 65m, hộ ông Trịnh Đình Tài là 80m), đến giữa khu dân cư tổ 1 là 200m. Hiện tượng nứt đất phát triển mạnh từ bờ moong trở ra là 150m, các vết nứt có độ rộng trung bình từ 2 - 5cm. Đặc biệt, có nơi đến 10cm. Chiều dài các vết nứt từ 4 - 10m.
Theo kết luận của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, khoảng cách từ miệng moong khai thác của Mỏ sắt Trại Cau đến hộ dân gần nhất (hộ ông Trịnh Đình Sỹ là 65m, hộ ông Trịnh Đình Tài là 80m), đến giữa khu dân cư tổ 1 là 200m. Hiện tượng nứt đất phát triển mạnh từ bờ moong trở ra là 150m, các vết nứt có độ rộng trung bình từ 2 - 5cm. Đặc biệt, có nơi đến 10cm. Chiều dài các vết nứt từ 4 - 10m.
![]() |
|
Một giếng nước của người dân đã bị “rút” cạn nước. Ảnh: TG |
Đoàn kiểm tra kết luận, quá trình hoạt động bơm khai thác tháo khô mỏ đã vượt quá 28 lần so với quy định của giấy phép khai thác nước dưới đất số 1749/QĐ- STNMT đã cấp cho Mỏ sắt Trại Cau, là một trong những nguyên nhân gây nên hiện tượng sụt lún đất, nứt nhà và mất nước sinh hoạt tại khu vực này.
Đền bù kiểu nhỏ giọt
Sau khi báo chí đăng tải về hiện tượng này, Mỏ sắt Trại Cau đã cùng chính quyền ở đây kiểm tra và xác định thiệt hại của các hộ dân lên phương án đền bù. Tuy nhiên, phía Mỏ sắt chỉ chấp nhận hỗ trợ 70% số thiệt hại cho người dân. Ngày 29/12, một số hộ dân bị ảnh hưởng đã đến trụ sở UBND thị trấn Trại Cau nhận tiền hỗ trợ, còn nhiều hộ khác không nhận với lý do mức hỗ trợ như vậy là không thoả đáng.
![]() |
|
Vết nứt kéo lệch tường nhà ông Trịnh Đình Tài khiến căn nhà có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Ảnh: TG |
Chiều 30/12, trao đổi với chúng tôi, nhiều người dân ở đây cho biết tài sản của họ bị thiệt hại rất nhiều, nhà bị nứt không thể ở được, nhưng chỉ nhận được mức hỗ trợ bằng khoảng 70% so với thiệt hại thực tế là điều không thể chấp nhận được.
Ông Nguyễn Trí Phương, một trong những người dân có nhà bị nứt ở đây bức xúc: “Sân, nền tường nhà tôi bị nứt hỏng nặng mà họ chỉ kê khai thiệt hại để hỗ trợ đền bù 1,7 triệu đồng. Chỉ riêng những chi phí cho việc sửa chữa tạm thời của gia đình tôi đã hết trên 3 triệu đồng. Họ đền bù như vậy là không thỏa đáng”.
Được biết, đơn vị khai thác mỏ chỉ chấp nhận hỗ trợ đền bù cho các hộ dân ở đây số tiền là 471 triệu đồng, tương đương với 70% giá trị thiệt hại, 30% còn lại đơn vị này cho rằng khi nào có kết luận cuối cùng của cơ quan cấp trên thì hỗ trợ tiếp.
Theo tìm hiểu của phóng viên, cho đến thời điểm hiện nay, chính quyền địa phương vẫn chưa có phương án di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Hà Thiều


