Vụ Sập nhà gây chết người: Tử nạn do không chuyên nghiệp

Giadinh.net - Trưa 21/3, trong khi phá dỡ ngôi nhà cũ tại phố Trung Kính (Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội), một bức tường bất ngờ đổ sập xuống khiến 3 công nhân tử nạn. Đây không phải là lần đầu tiên tại Hà Nội xảy ra tai nạn kiểu tương tự.

> Hà Nội: Sập nhà đang phá dỡ, 3 người tử nạn
 
Buổi trưa kinh hoàng

Tại hiện trường vụ tai nạn, căn nhà của ông Võ Kim Cương chỉ còn là đống đổ nát. Phía ngoài đường, xác hai công nhân được người dân đưa ra nằm trên một manh chiếu. Trước đó, một số người dân xung quanh ngôi nhà đang phá dỡ này nghe thấy tiếng kêu cứu và tiếng tường bị đổ rất to. Khi mọi người đến nơi, phát hiện hai thanh niên người bê bết máu nằm sóng soài giữa đống gạch, bê tông ngổn ngang; người thứ 3 vẫn còn cử động được nhưng sau đó đã tử nạn tại bệnh viện.

Một số thông tin cho biết, để xây nhà mới gia đình ông Cương đã làm hợp đồng phá dỡ nhà với một phụ nữ có địa chỉ tại phố Đê La Thành với giá 5 triệu đồng. Người phụ nữ này sau đó đã thuê nhóm công nhân trên phá dỡ.
 
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã tiến hành mời những người có liên quan  đến làm việc. Được biết, ba nạn nhân gồm: Đặng Hồng Khanh (SN 1988) Nguyễn Văn Hữu (SN 1973) và Đặng Văn Cảnh (SN 1987) đều quê Nam Định lên Hà Nội làm lao động tự do.

Do đâu?

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên tại Hà Nội và TP HCM xảy ra tai nạn kiểu tương tự. Vào tháng 1/2009, tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, trong khi phá dỡ một ngôi nhà, hai lao đông tự do quê Thanh Hoá bị một bức tường đổ sập đè lên người khiến họ bị thương nặng.
 
Trước đó, cuối năm 2004, tại TP Hồ Chí Minh cũng đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng do phá dỡ nhà không tuân thủ các yêu cầu an toàn, khiến hai người thiệt mạng và ngôi nhà bên cạnh bị sập theo.
 

Hiện trường vụ tai nạn.

 
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH ngày 22/3, ông Nguyễn Văn Huân, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng Phương Bắc, một công ty chuyên phá dỡ các công trình xây dựng cho biết: Hiện  nhiều người dân vẫn coi việc phá dỡ công trình xây dựng là đơn giản, chỉ cần đập đổ, dọn dẹp là xong.
 
Nhưng trên thực tế người làm công việc này nhất thiết phải là kỹ sư xây dựng, có am hiểu về vật liệu, kết cấu công trình và trước khi tiến hành phá dỡ bắt buộc phải trình phương án bằng văn bản. Theo ông Huân, nếu việc phá dỡ công trình xây dựng mà không chuyên nghiệp, không am hiểu chuyên môn thì việc xảy ra tai nạn là điều không đáng ngạc nhiên.
 
Sự việc này cho thấy những người tham gia phá dỡ công trình hoàn toàn nghiệp dư và các quy tắc về an toàn lao động đã không được áp dụng triệt để. Theo ông Huân, để tránh những vụ tai nạn lao động tương tự thì cần phải có quy định về những quy trình phá dỡ công trình xây dựng.

 Thanh Sơn

phuoclong