Vụ sát hại đốt xác người yêu: Án tử hình cho Kim Ki Jong
Sáng 25/9, TAND tối cao đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Kim Ki Jong (SN 1982, quốc tịch Hàn Quốc) trong vụ án giết người đốt xác nghiêm trọng gây xôn xao dư luận trong tháng 9/2008.
> Vụ giết người đốt xác ở Cầu Giấy: Cô sinh viên xấu số và mối tình oan nghiệt
> Vụ một phụ nữ chết cháy tại Cầu Giấy: Hung thủ là người Hàn Quốc
> Vụ một phụ nữ chết cháy tại Cầu Giấy: Hung thủ là người Hàn Quốc
![]() |
|
Kim Ki Jong phải chịu mức án cao nhất: Tử hình |
Theo nội dung phiên tòa sơ thẩm, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam để kiếm việc làm, Kim Ki-Jong thuê phòng trọ trong khu tập thể trường Đại học Hà Nội, rồi làm quen với chị Đào Thị Huệ (SN 1987), quê ở tỉnh Thái Bình, sinh viên năm thứ tư khoa tiếng Hàn, Đại học Hà Nội. Quá trình được chị Huệ dạy học tiếng Việt, Kim nảy sinh quan hệ tình cảm với chị Huệ.
Chiều 3/9/2008, chị Huệ đến phòng trọ của Kim, Kim và chị Huệ đã quan hệ tình dục. Sau đó, chị Huệ kể cho Kim từng có bạn trai Việt Nam từ ba năm trước. Trong lúc lời qua tiếng lại, Kim đẩy chị Huệ ngã đập đầu xuống nền nhà, rồi bóp cổ chị cho đến chết.
Chiều 3/9/2008, chị Huệ đến phòng trọ của Kim, Kim và chị Huệ đã quan hệ tình dục. Sau đó, chị Huệ kể cho Kim từng có bạn trai Việt Nam từ ba năm trước. Trong lúc lời qua tiếng lại, Kim đẩy chị Huệ ngã đập đầu xuống nền nhà, rồi bóp cổ chị cho đến chết.
Kim thuê xe taxi chở chiếc va ly đựng xác chị Huệ đến đường Trần Duy Hưng (phường Trung Hòa, Cầu Giấy) và châm lửa đốt nạn nhân. Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND Hà Nội đã tuyên Kim án tù chung thân.
Tuy nhiên, Gia đình nạn nhân đã kháng cáo. Họ cho rằng mức phạt trên là chưa tương xứng với hành vi dã man, mất hết nhân tính của thủ phạm. Đồng thời yêu cầu bồi thường nhiều hơn số tiền gần 53 triệu đồng mà bản án đã tuyên.
Cũng như tại phiên toà sơ thẩm, trước HĐXX sáng nay, Kim Ki Jong chậm rãi trình bày lý do dẫn đến án mạng. Để tỏ lòng hối hận, Kim quay xuống cúi đầu xin lỗi gia đình bị hại nhưng không nhận được sự tha thứ.
Sau khi xem xét hồ sơ tài liệu, HĐXX phúc thẩm Tối cao đã tuyên bị cáo Kim Ki Jong phải chịu mức án cao nhất: tử hình. Ngoài ra, Kim phải bổ sung thêm 9 triệu đồng trong mức bồi thường đối với gia đình chị Huệ.
Tuy nhiên, Gia đình nạn nhân đã kháng cáo. Họ cho rằng mức phạt trên là chưa tương xứng với hành vi dã man, mất hết nhân tính của thủ phạm. Đồng thời yêu cầu bồi thường nhiều hơn số tiền gần 53 triệu đồng mà bản án đã tuyên.
Cũng như tại phiên toà sơ thẩm, trước HĐXX sáng nay, Kim Ki Jong chậm rãi trình bày lý do dẫn đến án mạng. Để tỏ lòng hối hận, Kim quay xuống cúi đầu xin lỗi gia đình bị hại nhưng không nhận được sự tha thứ.
Sau khi xem xét hồ sơ tài liệu, HĐXX phúc thẩm Tối cao đã tuyên bị cáo Kim Ki Jong phải chịu mức án cao nhất: tử hình. Ngoài ra, Kim phải bổ sung thêm 9 triệu đồng trong mức bồi thường đối với gia đình chị Huệ.
Theo VnMedia
