Vụ "Thu phí ở xã Hải Lộc...": Thanh tra tỉnh Thanh Hóa "Đề nghị xử lý nghiêm Bí thư và Chủ tịch xã"

Giadinh.net - Báo GĐ&XH số 98, ra ngày 15/8/2008 phản ánh việc UBND xã Hải Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa thu phí an ninh quốc phòng và phí phòng chống thiên tai (được Thủ tướng Chính phủ miễn từ 1/1/2008) với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Thanh tra Nhà nước tỉnh Thanh Hóa vừa có kết luận và đề nghị xử lý nghiêm những người sai phạm.

> Phí an ninh quốc phòng và phòng chống thiên tai: Chính phủ miễn... xã vẫn thu
 
Trước đó, ngày 14/8/2007, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Quyết định số 2429/QĐ-UBND về việc miễn thu hai loại phí trên đối với các tổ chức cá nhân trong toàn tỉnh. Vậy nhưng, bất chấp các chỉ đạo trên, lãnh đạo xã Hải Lộc vẫn tiến hành thu của dân hai loại phí này.

Không chỉ dừng lại đó, các sai phạm về tài chính diễn trong nhiều năm tại UBND xã Hải Lộc với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Đáng chú ý, chỉ trong 3 năm (từ 2004 - 2007), có khoảng 968 triệu đồng sai phạm được phát hiện thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: Tiền sai phạm về quản lý ngân sách và các loại quỹ (295 triệu đồng); về xây dựng cơ bản (108 triệu đồng); huy động vốn sai nguyên tắc và sử dụng kinh phí không đúng mục đích khắc phục bão lụt (334 triệu đồng); sai phạm trong công tác giải phóng mặt bằng đê kè Y Vích (230 triệu đồng); một số khoản thu, chi trích thưởng bỏ ngoài ngân sách (131 triệu đồng)...

Từ thông tin trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiến hành xác minh. Sau khi thanh, kiểm tra, ngày 15/4 Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã có Kết luận số 151/KL-TTTH về những sai phạm của đội ngũ cán bộ xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc và đề nghị các ngành chức năng cần xử lý nghiêm.

Về những sai phạm trong chi trả và sử dụng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án khôi phục kè Y Vích, Thanh tra tỉnh kết luận trách nhiệm thuộc về một số chuyên viên Phòng TN&MT và Phòng Tài chính của huyện Hậu Lộc. Việc UBND xã Hải Lộc đã không hạch toán thu chi và để ngoài ngân sách nhiều khoản tiền lên đến hàng trăm triệu đồng là vi phạm nguyên tắc hạch toán kế toán và Luật Ngân sách.

Bà Trần Thị Huyên - Chủ tịch UBND xã Hải Lộc trong một lần làm việc với PV Báo GĐ&XH về những vấn đề liên quan.

 
Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh còn phát hiện nhiều sai phạm của lãnh đạo xã Hải Lộc như: Sai phạm về quản lý, sử dụng đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư một số công trình, tiếp nhận và sử dụng tiền ủng hộ khắc phục cơn bão số 7 năm 2005; thu, sử dụng các khoản đóng góp của dân từ năm 2005-  2008; lãnh đạo xã tự đặt ra một số khoản đóng góp của dân, sai phạm về hình  thức phạt nợ như: Dừng cấp điện sinh hoạt đối với hộ dân không hoàn thành nghĩa vụ đóng góp, không cấp đăng ký kết hôn cho dân vì chưa đóng góp, thu giữ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng của dân...
 
Ngoài ra, kết luận của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cũng nêu rõ: Các vấn đề mà báo chí phản ánh ở xã Hải Lộc trong thời gian qua (trong đó có Báo GĐ&XH với bài "Thu phí ở xã Hải Lộc (Thanh Hóa); Chính phủ miễn... xã vẫn thu" là đúng sự thực.
 
Cũng theo kết luận của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, các cá nhân để xảy ra hàng loạt những sai phạm tại xã Hải Lộc trong thời gian qua là ông Vũ Đình Phiên - Bí thư Đảng ủy xã và bà Trần Thị Huyên - Chủ tịch UBND xã. Thanh tra tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa và UBND huyện Hải Lộc xem xét và có biện pháp xử lý nghiêm minh các cá nhân đã để xảy ra sai phạm tại xã Hải Lộc trong thời gian qua.

Bình Minh

phuoclong