Vụ truy sát tại KTT B3 Kim Liên: Nhóm cuồng đồ lĩnh án
Trong lúc trời mưa tầm tã, hàng chục tên "xã hội đen" lăm lăm hung khí trên tay lao vào đánh trọng thương 4 người dân, tấn công cả cảnh sát 113 và hành hung bất cứ người dân nào đi qua...
Sáng 25/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử các bị cáo Nguyễn Hữu Lâm, Nguyễn Tiến Đạt, Kiều Văn Dũng và Trần Anh Quân đây là những đối tượng trong vụ truy sát dân tại khu tập thể B3 Kim Liên…
Nguyên nhân vụ việc như sau: Ngày 22/6/2006, UBND TP Hà Nội quyết định cấp phép cho Công ty Cổ phần xây dựng Sông Hồng, đầu tư dự án: Phá dỡ và xây dựng mới nhà ở chung cư cao tầng B4 và B14 khu tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng thuê Công ty Cổ phần và đầu tư xây dựng Việt Thành phá dỡ nhà B4 cũ và các hộ lấn chiếm ngoài sân nhà B3,B4 và dựng hàng rào tạm sân nhà B4, để phục vụ cho thi công xây dựng mới nhà B4.
Ngày 19/02/2009, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Thành ký hợp đồng lao động với 7 người là Nguyễn Hữu Lâm (tức Lâm đen), Nguyễn Tiến Long, Nghiêm Xuân Ngọc, Nguyễn Văn Thuyết, Vũ Văn Bộ, Vũ Văn Phụng và Đinh Văn Chanh, mức lương 100 ngàn đồng/người/1 ngày làm việc. Đại diện Công ty Việt Thành là ông Vũ Mộng Dần – Giám đốc, ký hợp đồng thuê Nguyễn Hữu Lâm thi công xây dựng hàng rào bảo vệ dự án.
Nguyên nhân vụ việc như sau: Ngày 22/6/2006, UBND TP Hà Nội quyết định cấp phép cho Công ty Cổ phần xây dựng Sông Hồng, đầu tư dự án: Phá dỡ và xây dựng mới nhà ở chung cư cao tầng B4 và B14 khu tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng thuê Công ty Cổ phần và đầu tư xây dựng Việt Thành phá dỡ nhà B4 cũ và các hộ lấn chiếm ngoài sân nhà B3,B4 và dựng hàng rào tạm sân nhà B4, để phục vụ cho thi công xây dựng mới nhà B4.
Ngày 19/02/2009, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Thành ký hợp đồng lao động với 7 người là Nguyễn Hữu Lâm (tức Lâm đen), Nguyễn Tiến Long, Nghiêm Xuân Ngọc, Nguyễn Văn Thuyết, Vũ Văn Bộ, Vũ Văn Phụng và Đinh Văn Chanh, mức lương 100 ngàn đồng/người/1 ngày làm việc. Đại diện Công ty Việt Thành là ông Vũ Mộng Dần – Giám đốc, ký hợp đồng thuê Nguyễn Hữu Lâm thi công xây dựng hàng rào bảo vệ dự án.
Ngày 2/4/2009, Công ty Việt Thành triển khai xây dựng hàng rào bảo vệ dự án. Nguyễn Hữu Lâm huy động “chiến hữu” gồm: Kiều Văn Dũng (SN 1981, xã Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội); Trần Anh Quân (SN 1979, ở 56 phố Đặng Văn Ngữ, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội); Nguyễn Tiến Đạt (SN 1987, trú ở 41 ngõ Văn Chương, phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội) và Đỗ Anh Ngọc, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Xuân Đức, Lê Hoàng Thắng và một đối tượng tên Tùng (không rõ địa chỉ).
![]() |
|
Hiện trường vụ việc. |
![]() |
|
Bốn đối tượng Lâm, Đạt, Dũng, Quân. |
Khoảng 13h20' cùng ngày, Dũng, Quân, Đạt, Ngọc, Tuấn, Đức, Thắng và đối tượng tên Tùng đi xe máy đến nhà Nguyễn Hữu Lâm trên đường Trần Khát Chân (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) cất xe máy rồi đi ra đầu ngõ 461 Trần Khát Chân cùng khoảng 20 đối tượng đang tụ tập. Lâm dùng điện thoại di động gọi 4 xe taxi loại 7 chỗ chở Lâm, Dũng, Quân, Đạt, Ngọc, Thắng, Đức, Tuấn, Tùng và 20 đối tượng đến khu B3 Kim Liên.
Cùng lúc này có khoảng 10 công nhân của Công ty cổ phần đầu tư Việt Thành mang máy hàn vào sân nhà B3 Kim Liên để thi công. Một số người dân khu B3 Kim Liên đã phản đối việc thi công.
Hai bên đã xảy ra xô xát Nguyễn Tiến Long bị một người dân khu B3 Kim Liên ném gạch vào mặt làm Long bị thương phải đi cấp cứu. Ngay lập tức, các đối tượng dùng gậy, tuýp nước, gạch, đám ném vào những người dân làm anh Nguyễn Đức Thắng bị thương tích 12%, anh Đỗ Hùng Sơn bị thương tích 10%, bà Nguyễn Thị Thịnh và anh Bùi Quốc Trung bị thương nhẹ. Cùng lúc này, lực lượng Cảnh sát 113 Công an TP Hà Nội đến thì Lâm, Dũng, Quân, Đạt cũng cố thanh niên bỏ chạy.
Tại cơ quan điều tra, cũng như tại phiên toà sáng nay (25/12), các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trước những hành vi côn đồ nói trên, HĐXX đã tuyên Nguyễn Hữu Lâm: 12 tháng tù giam; Nguyễn Tiến Đạt: 12 tháng tù giam; Kiều Văn Dũng: 9 tháng tù giam; Trần Anh Quân: 9 tháng tù treo.
Hai bên đã xảy ra xô xát Nguyễn Tiến Long bị một người dân khu B3 Kim Liên ném gạch vào mặt làm Long bị thương phải đi cấp cứu. Ngay lập tức, các đối tượng dùng gậy, tuýp nước, gạch, đám ném vào những người dân làm anh Nguyễn Đức Thắng bị thương tích 12%, anh Đỗ Hùng Sơn bị thương tích 10%, bà Nguyễn Thị Thịnh và anh Bùi Quốc Trung bị thương nhẹ. Cùng lúc này, lực lượng Cảnh sát 113 Công an TP Hà Nội đến thì Lâm, Dũng, Quân, Đạt cũng cố thanh niên bỏ chạy.
Tại cơ quan điều tra, cũng như tại phiên toà sáng nay (25/12), các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trước những hành vi côn đồ nói trên, HĐXX đã tuyên Nguyễn Hữu Lâm: 12 tháng tù giam; Nguyễn Tiến Đạt: 12 tháng tù giam; Kiều Văn Dũng: 9 tháng tù giam; Trần Anh Quân: 9 tháng tù treo.
Theo VnMedia

