Vụ "Tướng cướp khoác áo doanh nhân": Lĩnh án 11 năm tù

Giadinh.net - Ngày 20/2 Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Triệu Đức Việt (SN 1970, trú tại Thượng Vĩ, Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam) cùng đồng bọn đã có hành vi cưỡng đoạt tài sản của nhiều lái xe khách chuyên chở hàng nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc.

> Về bài báo "Tướng cướp khoác áo doanh nhân": Nỗi oan Thị Màu?
 
Bị cáo Việt từng bị Interpol truy nã
 
Hai đối tượng phải ra toà cùng Việt là Ngô Văn Ninh (SN 1968 ở Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh) và Bùi Công Sáu (SN 1958 ở Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, Nam Định).
 
Bị cáo Triệu Đức Việt.
Là người cầm đầu nhóm cưỡng đoạt tài sản này, Triệu Đức Việt từng có lệnh truy nã của Interpol Việt Nam, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Bộ Công an và Công an các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội... về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được Công an Trung Quốc trao trả cuối năm 2007, sau hơn 3 năm sống ở nước ngoài, trốn lệnh truy nã.
 
Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hà Nam nêu rõ, khoảng tháng 7/1997, Việt đứng ra thành lập đội áp tải (còn gọi là đội luật) tại Thị trấn Đồng Văn (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) để thu tiền các chủ xe, chủ hàng trong quá trình đưa hàng lên Lạng Sơn, xuất khẩu sang Trung Quốc.
 
Để công việc được thuận lợi, Việt bàn với Công - một đối tượng đang bị truy nã - ấn định mức thu 2,5 triệu đồng/xe hàng trọng tải 10 tấn và 2,2 triệu đồng/xe hàng dưới 10 tấn trong quãng đường nói trên. Tiếp đó, Việt bàn với Phạm Duy Quang, Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Hà Nam, dùng hóa đơn của công ty này hợp lý hóa xe hàng, còn công ty của Quang được nhận 0,2% số tiền ghi trên hóa đơn để đưa hàng qua các trạm kiểm soát trót lọt, không bị xử phạt.

Lập băng mãi lộ

Việc làm ăn của nhóm người này được tính toán khá kỹ lưỡng. Sau khi "bày binh, bố trận" xong, Việt đã gặp các chủ hàng lớn như Lê Minh T. ở Thị trấn Đồng Đăng, là người được nhiều chủ hàng nhờ bán giúp hàng, trừ hộ số tiền luật đã ấn định và thông báo biển số xe, ngày, giờ xe qua Thị trấn Đồng Văn để Việt tổ chức đón xe, viết hóa đơn, cử người đi áp tải.
 
Không chỉ trực tiếp "tiếp thị luật" của mình với các chủ hàng lớn để "đề nghị" họ thông qua đội luật của mình, Việt còn cho người đón chặn, o ép, đe dọa, đánh chông lốp xe, báo quản lý thị trường những xe hàng không vào trạm của hắn viết hóa đơn, nộp tiền luật.
 
Với những xe bỏ chạy, Việt đều giao cho đồng bọn ghi vào sổ tổng hợp để sau đó tổ chức đe dọa, đánh đập chủ xe, chủ hàng, buộc họ phải để cho nhóm của Việt "bảo kê".
 
Theo cáo trạng, bằng cách làm này, từ khi thành lập đội luật đến tháng 8/2002, Việt chỉ đạo đồng bọn viết hóa đơn, thu tiền áp tải của hàng nghìn xe hàng, tổ chức viết hóa đơn, thu tiền của một số chủ hàng là người trong tỉnh, chiếm đoạt tổng cộng 922,8 triệu đồng. Trong đó, số tiền bị Việt chiếm hưởng là 347,6 triệu đồng, nộp về Công ty xuất nhập khẩu Hà Nam 31,5 triệu đồng.

Với những tội trạng trên tại phiên toà ngày 20/2, HĐXX TAND tỉnh Hà Nam tuyên phạt Triệu Đức Việt 7 năm tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản; Ngô Văn Linh 2 năm 6 tháng tù; Bùi Công Sáu 2 năm tù cùng với tội danh trên. Ngoài ra Việt, Sáu, Linh phải hoàn trả số tiền đã cưỡng đoạt, trong đó Việt phải bồi hoàn hơn 600 triệu đồng.         

T.Sơn - T.Chinh

phuoclong