Vụ việc tại Hội người mù Quỳnh Lưu, Nghệ An: Trung ương Hội yêu cầu thu hồi quyết định bãi miễn chị Cúc
GiadinhNet - Báo GĐ&XH ngày 15/12/2010, đăng bài phản ánh về việc chị Lê Thị Cúc (SN 1979, công tác tại Hội người mù huyện Quỳnh Lưu) chỉ vì mâu thuẫn với đồng nghiệp đã bị Hội người mù huyện xử lý kỷ luật bằng cách cắt hết các chức vụ trong Hội.
![]() |
|
Chị Lê Thị Cúc nói mình vui mừng khi nhận được kết luận của Ban kiểm tra TƯ Hội. |
Sau khi Báo đăng tải, Ban kiểm tra Trung ương Hội người mù Việt Nam đã vào cuộc, yêu cầu Hội người mù tỉnh Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu phục hồi các chức vụ cùng mọi quyền lợi liên quan cho chị Cúc.
Trở lại vụ việc, chị Lê Thị Cúc, một người khiếm thị bẩm sinh, tỷ lệ nhìn thấy chỉ còn 1/100 nhưng bản thân chị đã vượt lên số phận học hết lớp 12. Sau nhiều năm trải qua các lớp đào tạo của Tỉnh Hội, Trung ương Hội đều đoạt loại giỏi và xuất sắc, năm 1998, chị gia nhập Hội người mù huyện Quỳnh Lưu và một năm sau đó được bầu vào BCH Hội người mù Quỳnh Lưu. Trong quá trình công tác, chị Cúc đã đoạt nhiều giải trong các cuộc thi và được các cấp, ngành tặng nhiều bằng khen, cờ lưu niệm và những kỉ vật có giá trị.
Trong quá trình công tác, phát hiện những sai phạm trong tổ chức quản lý của Hội, chị Cúc đã làm đơn tố cáo ông Nguyễn Xuân Thống- Chủ tịch Hội người mù Quỳnh Lưu lên các cơ quan chức năng. Vậy nhưng, ngay sau đó, ông Thống đã nhanh chóng tổ chức hội nghị BCH và tiến hành kỷ luật buộc chị Cúc thôi việc vì tội "gây mất đoàn kết nội bộ". Ngày 11/10/2010, Hội người mù Nghệ An đã có công văn quyết định bãi miễn ủy viên BCH đối với chị Cúc vì "gây mất đoàn kết nội bộ". Tiếp đó, ngày 11/2/2011, Ban thường vụ Hội người mù tỉnh lại có văn bản khẳng định khiếu nại của chị Cúc là không có căn cứ.
Không đồng ý với các kết luận trên, chị Cúc đã làm đơn gửi tới công luận. Sau khi Báo GĐ&XH có loạt bài phản ánh về vụ việc trên, ngày 11/5/2011, Ban kiểm tra Trung ương Hội người mù đã vào cuộc và kết luận: "Hội người mù huyện Quỳnh Lưu giải quyết mâu thuẫn giữa chị Lê Thị Cúc và Hồ Thị Lan và các cá nhân có liên quan chưa đúng trình tự pháp luật và các qui định của Hội. Cách giải quyết của BCH dẫn đến hình thức kỷ luật còn vội vàng, thiếu kinh nghiệm.
Sau đó, Hội người mù tỉnh Nghệ An lại tiếp tục giải quyết vụ việc vội vàng, chưa xem xét hoàn cảnh và sự cống hiến của chị Cúc đã ký quyết định bãi miễn chức vụ là chưa thỏa đáng. Đề nghị Tỉnh Hội hạ mức kỷ luật từ bãi miễn xuống cảnh cáo và thu hồi quyết định bãi miễn, phục hồi ủy viên BCH, giải quyết cho hưởng phụ cấp lương như trước khi có quyết định bãi miễn".
Với kết luận trên của Trung ương Hội người mù Việt Nam, hy vọng trong thời gian tới, Hội người mù tỉnh Nghệ An và Hội người mù huyện Quỳnh Lưu sớm có quyết định phục hồi ủy viên BCH cho chị Lê Thị Cúc để chị Cúc sớm trở lại công tác.
Hồ Hà
