Vụ vỡ đê quai thủy điện Ia Krel 2 (Gia Lai): Có thể đề nghị khởi tố
GiadinhNet - Sự cố vỡ đê quai thủy điện Ia Krel 2 đã cuốn phăng thành quả lao động của hàng vạn người trong nhiều tháng trời, khiến người dân xã Ia Dom, huyện Đức Cơ (Gia Lai) đối diện với nguy cơ đói nghèo. Đây là lần thứ hai công trình thủy điện này gặp sự cố. Lần này Bộ Công Thương cho biết có thể sẽ đề nghị khởi tố nếu phát hiện các đơn vị liên quan cố tình sai phạm.
![]() |
| Người dân Ia Dam đối diện với nguy cơ đói nghèo sau khi đê quai thủy điện Ia Krel 2 bị vỡ. Ảnh: VOV |
Trắng tay vì “lũ nhân tạo”!
Năm ngày sau vụ vỡ đê quai thủy điện Ia Krel 2, các hộ dân ở làng Ó, làng Mook Đen, làng Bi, xã Ia Dom vẫn chưa hết bàng hoàng. Cuộc sống của họ vốn khó khăn nay sự khốn khó lại chồng chất thêm.
Theo ghi nhận tại vùng hạ du của thủy điện Ia Krel 2, tổng thiệt hại trải rộng trên diện tích 439,8 ha. Trong đó, diện tích bị ảnh hưởng của 170 hộ dân là 344,8 ha (gồm: 241,3 ha mỳ, 51,3 ha điều, 32,5 ha lúa rẫy, 9,8 ha cao su, 6,8 ha ngô, 1,6 ha cà phê, 1,5 ha rau, 690 trụ tiêu); diện tích bị ảnh hưởng của Đội 20 - Công ty TNHH MTV 72 là 95 ha cao su. Rất may, “trận lũ nhân tạo” đã không gây thiệt hại nào về người.
Sự cố vỡ đê quai thượng lưu đập vào sáng 1/8 đã gây ra những thiệt hại nặng nề hơn cho người dân so với sự cố vỡ đập lần đầu vào tháng 6/2013. Nhiều hộ dân chẳng biết kêu ai khi nhìn hàng chục hecta hoa màu bị dòng nước đỏ ngòm, hung hãn cuồn cuộn đổ về cuốn đi.
Sau khi xảy ra sự cố vỡ đê quai Thủy điện Ia Krel 2, nhiều hộ dân vẫn còn bị cô lập, chia cắt trong khu vực cầu treo làng Ó. Từ sáng 1/8, toàn bộ nguồn điện lưới ở đây đã bị cắt do nước lũ đã làm gãy đổ cột điện, đứt dây điện. Bên cạnh đó, nguồn nước giếng sinh hoạt không thể sử dụng do bị nước lũ tràn vào. Trận “lũ nhân tạo” này chắc chắn sẽ đẩy người dân nơi đây vào cảnh đói nghèo khi mà tháng giáp hạt của người nông dân đang đến gần.
Nguyên nhân ban đầu của vụ việc này được Bộ Công Thương công bố là do trong thời điểm đang thi công có mưa trên diện rộng và kéo dài tại lưu vực hồ chứa làm cho lưu lượng lũ về hồ lớn, mực nước dâng nhanh đến cao trình đỉnh đê quai thượng lưu đập tại thời điểm xảy ra lũ.
Sự cố nghiêm trọng xảy ra... lần thứ hai
|
|
|
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: “Bộ Công Thương có trách nhiệm với mất mát này của bà con”. Ảnh: Q.Thành |
Trước những bức xúc rằng, liệu có phải do chủ đầu tư cố tình làm sai chỉ đạo sửa đập đã từng vỡ một lần dẫn đến sự cố lần hai này? Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, nguyên nhân cụ thể phải chờ đoàn công tác tại hiện trường do Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang dẫn đầu kết thúc làm việc mới có thể thông tin cụ thể.
Mặt khác, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng ngày 5/8 cũng sẽ trực tiếp vào hiện trường để xem xét. “Nếu xác định được có hành vi cố tình vi phạm, có thể khởi tố. Bộ Công Thương khẳng định chắc chắn sẽ làm nghiêm túc đến cùng”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh. Trước đó, trong thông báo được phát đi, Bộ Công Thương cũng đã đánh giá đây là sự cố nghiêm trọng xảy ra lần thứ hai trong quá trình thi công dự án này, yêu cầu kiểm tra đánh giá nguyên nhân và trách nhiệm của chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân có liên quan, đưa ra biện pháp xử lý thích hợp các sai phạm theo quy định của pháp luật, trường hợp sai phạm nghiêm trọng chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý.
Chia sẻ với nỗi mất mát của người dân Ia Dam, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định, Bộ Công Thương sẽ bù đắp cho người nông dân bị thiệt hại trong vụ vỡ đê quai quanh đập thủy điện la Krel 2. Lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định luôn quan tâm và sẵn sàng chịu trách nhiệm với mọi vấn đề liên quan đến thủy điện. “Chúng ta chia sẻ với tổn thất, thiệt hại của bà con. Bộ có trách nhiệm với mất mát này của bà con, tuy nhiên mức độ tổn thất đến đâu sẽ được tính toán kỹ”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh.
Ngay sau khi xảy ra sự cố vỡ đê quai thượng lưu đập thủy điện Ia Krel 2, các đơn vị chức năng Bộ Công Thương đã vào cuộc theo dõi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan địa phương để xử lý, khắc phục sự cố. Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, các Sở NN&PTNT, Công Thương, Xây dựng, lãnh đạo UBND huyện Đức Cơ cùng với các lực lượng công an, quân đội, bộ đội biên phòng, hải quan trên địa bàn đã thực hiện cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng hạ du và tiến hành kiểm tra hiện trường.
|
Dự án thủy điện Ia Krel 2 có công suất 5,5MW, do Công ty CP Công nghiệp và Thủy điện Bảo Long Gia Lai làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng từ cuối năm 2009. Đập chính đã hoàn thành và bắt đầu tích nước từ đầu tháng 5/2013. Tuy nhiên, trong quá trình tích nước, một đoạn đập thủy điện Ia Krel 2 đã bị vỡ vào ngày 12/6/2013. Sau sự cố vỡ đập chính, thực hiện chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, chủ đầu tư đã hoàn thành các thủ tục và được UBND tỉnh Gia Lai đồng ý cho phép tổ chức thi công lại để sửa chữa, khắc phục sự cố vỡ đập. |
Quang Thành
