Vựa đào Hà Tĩnh tất bật 'chở' Tết đến mọi nhà
GĐXH - Còn mấy ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, những ngày này nhiều thương lái, người dân ở Hà Tĩnh và các tỉnh lân cận lại đổ xô về làng đào Cổ Đạm (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) chọn cho mình những cây ưng ý để chơi Tết.

Làng đào Cổ Đạm có hàng chục năm nay, cứ mỗi năm vào dịp Tết người dân trong vùng lại cho ra thị trường hàng ngàn gốc đào, với đủ loại như đào phai, đào bích, đào bạch...

Giống đào ở Cổ Đạm được nhiều khách hàng ưa chuộng vì cây có bông to, màu sắc đẹp, thường nở bung đúng dịp Tết Nguyên đán.

Năm nay thời tiết thất thường nên đào nhiều vùng nở hoa sớm trước tết cả tháng nên số lượng đào nhập về Nghệ An, Hà Tĩnh… khan hiếm hơn những năm trước. Vì vậy lượng đào ở xã Cổ Đạm năm nay được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh đến đặt hàng sớm.

Theo nhiều hộ dân trồng đào, đến thời điểm này đã có rất nhiều thương lái cũng như người dân đến mua đào. Thông thường, những cành, gốc đào to, chủ nhà vườn sẽ gọi thợ chuyên chở đến tận nhà cho khách.

Anh Nguyễn Đăng Khoa (ở TP Vinh, Nghệ An) cho biết: "Năm nào cũng vậy, cứ dịp gần Tết tôi lại cùng bạn bè sang đây để mua đào chơi Tết, đào ở đây có đủ loại. Sáng nay, tôi mới đặt một gốc có với giá 1,5 triệu, khoảng vài ngày nữa tôi mới qua lấy".

Ông Hoàng Ngọc Trà (SN 1955) chủ vườn đào hơn 500 gốc cho hay, việc trồng đào phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. năm nay gần Tết thời tiết tại Hà Tĩnh lại chuyển rét nên hy vọng nhiều vườn Đào, hoa sẽ nở rộ vào đúng dịp Tết.

"Hiện số đào trong vườn nhà tôi được đặt mua đã lên tới 60 - 70% số cây. Như những năm trước, mỗi vụ đào gia đình tôi thu về hơn 300 triệu đồng, năm nay đào đẹp, được giá, hi vọng mang về thu nhập cao hơn", ông Trà phấn khởi nói.

Mỗi gốc đào có giá bình quân từ 500 - 700 nghìn đồng nhưng cũng có gốc vài triệu đồng, dự kiến đem lại nguồn thu nhập khá cao cho bà con trồng đào. Trong những ngày giáp Tết, người dân đang tất bật chăm chút từng gốc đào để kịp đưa xuống phố với mong muốn đào sẽ nở đúng dịp Tết Nguyên đán, bán được giá để có nguồn thu nhập sau cả năm chăm sóc vườn đào vất vả.

Trao đổi với PV, lãnh đạo xã Cổ Đạm cho biết, toàn xã có gần 300 hộ trồng đào, năm nay cho ra thị trường khoảng hơn 10.000 gốc. Đào được trồng tập trung chủ yếu ở thôn 1, 2 (ở gần núi). Những năm trước có hộ thu nhập lên đến 300 - 400 trăm triệu, còn trung bình cứ khoảng 100 triệu/ hộ. Với số lượng đào lớn người dân vừa bán tại vườn, vừa có thể tung ra thị trường nhiều tỉnh trong nước.