“Xà xẻo” mặt tiền tại Vinh, Nghệ An: Sai phạm như phong trào

GiadinhNet - Thực trạng đất “vàng”, đất mặt tiền của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn thành phố Vinh bị xà xẻo để xây dựng ki ốt cho thuê đang gây bức xúc trong dư luận.

Điều đáng nói là các ban, ngành chức năng vừa buông lỏng công tác quản lý, vừa đùn đẩy trách nhiệm nên sai phạm này ngày càng tăng.
 

Mặt tiền của nhiều cơ quan trên đường Nguyễn Thị Minh Khai thành ki ốt điện thoại. Ảnh: Hà Minh

Đường Nguyễn Thị Minh Khai (Vinh) dài gần 500m nhưng có nhiều cơ quan Nhà nước đứng chân và nhiều “mặt tiền” của các đơn vị đã bị “xà xẻo”. Cổng vào trụ sở Tòa án Nhân dân TP Vinh nằm ở địa chỉ số 72 đường Nguyễn Thị Minh Khai đã hẹp lại vì một dãy kiốt; trước mặt tiền trụ sở Sở Công thương (đóng ở số 70 đường Nguyễn Thị Minh Khai) mọc lên quán ăn cùng nhiều ki ốt bán điện thoại, quần áo; trước Chi cục Quản lý đê điều tỉnh cũng xuất hiện các ki ốt cho thuê kinh doanh...
 
Tình trạng “xà xẻo” mặt tiền cũng diễn ra trên đường Hec-man, tại đây một phần mặt tiền của Trường Chính trị (điểm giao nhau với đường Lê Hồng Phong) cũng được tận dụng thành quán ăn. Tìm hiểu mới hay, năm 2009, hiệu trưởng Trường Chính trị lúc bấy giờ là bà Đinh Thị Lệ Thanh đã ký hợp đồng cho giáo viên của trường là ông Lê Anh Xuân thuê toàn bộ tầng 1 (Nhà ăn của khu nhà 4 tầng) và 1 nhà cấp bốn bên cạnh nhà ăn của trường để kinh doanh dịch vụ ăn uống. Vị trí cho thuê này nằm ở trong khuôn viên Trường Chính trị. Và thời hạn cho thuê trong vòng 10 năm với tổng giá gần 800 triệu đồng.
 
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tài Dũng - Phó Giám đốc Sở Công thương - thừa nhận việc xuất hiện cửa hàng ăn và ki ốt trước cơ quan là sử dụng không đúng mục đích. Quán ăn đã có từ hàng chục năm nay, còn các ki ốt cho thuê bán điện thoại xuất hiện sau này. Việc quản lý các ki ốt và cửa hàng ăn Sở giao cho công đoàn quản lý, cho thuê. Công đoàn tự bỏ vốn ra làm, còn cơ quan không tham gia và không thu tiền.
 
Trao đổi với báo chí, bà Bùi Thị Thu Hương- Hiệu trưởng Trường Chính trị cho rằng việc ký hợp đồng cho thuê là sai. Hiện trường đang xử lý, nhưng cần thời gian vì còn vướng mắc một số điều khi ký hợp đồng.
 
Nói về tình trạng trên, ông Nguyễn Bá Hòa- Phó phòng Quản lý giá và công sản (Sở Tài chính Nghệ An) cho rằng trường hợp ở Trường Chính trị Sở đã kiểm tra, việc cho thuê mặt bằng kinh doanh là sai. “Tất cả những đơn vị sự nghiệp mà cho tư nhân thuê tài sản để kinh doanh, dù lý do gì đi nữa cũng không đúng luật. Hiện Sở Tài chính và các ngành đang rà soát lại hiện trạng sử dụng tài sản công của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh” - ông Nguyễn Bá Hòa cho hay.
 
Khi chúng tôi đề cập vấn đề này với ông Thái Văn Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hằng cho biết: “Hiện nay tôi chưa phát hiện và cũng chưa thấy đơn vị nào báo cáo. Còn nếu có sai phạm thì tỉnh sẽ giao cho Sở Tài chính tham mưu vì đây là cơ quan tham mưu về tài sản công”.
 
Hồ Hà - Tuệ Minh
baoin